UAE đề nghị làm trung gian trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 27/6 đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã đề nghị hỗ trợ dàn xếp một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.

Đề xuất của UAE đang được xem xét, còn danh sách các tù nhân dự kiến trao đổi đã được hoàn thành, theo báo cáo.

Cả Nga và Ukraine đều tuyên bố đã bắt được rất nhiều tù binh chiến tranh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7/6 cho biết gần 6.500 chiến binh Ukraine đã bị bắt giữ.

Theo Kiev, tổng cộng 11 vòng trao đổi tù binh đã được tiến hành, với số tù binh được trao đổi lên đến vài chục.

Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về các hành vi ngược đãi thường dân và tù binh. Hồi đầu tháng này, Tatyana Moskalkova - quan chức nhân quyền hàng đầu của Nga, lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng đối xử với các tù binh Nga ở Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG