THẾ GIỚI 24H: Nga tấn công dồn dập quân đội Ukraine ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine đã đánh chặn thành công 2 tên lửa hành trình được phóng từ Biển Đen. Nga thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Donbass, gây ra nhiều tổn thất cho đối phương.

Theo CNN, trong ngày 18/2, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã thông báo về việc Nga phóng 4 tên lửa hành trình từ Biển Đen vào lãnh thổ nước này. "Các lực lượng Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr vào Ukraine từ khu vực Biển Đen, chúng tôi đã đánh chặn thành công 2 tên lửa", Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết. Về phía Nga, trong ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang của nước này đã thực hiện hàng loạt cuộc tập kích ở Donbass, gây thiệt hại lớn về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương.


Phòng không Nga đã bắn trúng 3 tên lửa HIMARS và 11 UAV của Ukraine trong ngày 18/2, đồng thời tiêu diệt nhiều binh lính nước này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo giới. "Các lực lượng phòng không đã bắn hạ 3 tên lửa HIMARS và phá hủy 11 UAV của Ukraine gần Liman Vtoroy thuộc khu vực Kharkov, Melovatka, Nizhnyaya Duvanka, Golikovo, Rubeznoye, Chervonopopovka và Kolomyichikha ở nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và Geroyskoye ở khu vực Kherson", ông Igor Konashenkov nói.


Binh sĩ Ukraine vận hành hệ thống phòng không Patriot. Lực lượng vũ trang Đức vừa công bố một số hình ảnh về quá trình huấn luyện của binh lính Ukraine trong việc sử dụng hệ thống phòng không Patriot tối tân. Khóa huấn luyện dành cho khoảng 70 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine. Những binh sĩ này đến Berlin vào cuối tháng 1/2023 và bắt đầu tham gia vào chương trình đào tạo từ đầu tháng 2/2023. Ngay sau khi khóa huấn luyện kết thúc, Ukraine dự kiến sẽ nhận được các hệ thống phòng không tiên tiến này của Đức.


Israel bất ngờ không kích Syria. Hãng truyền thông nhà nước Syria SANA ngày 19/2 đưa tin Israel đã không kích các mục tiêu ở khu vực lân cận thủ đô Damascus của Syria vào rạng sáng cùng ngày. Các tòa nhà cư dân ở Damascus đã bị trúng không kích vào rạng sáng 19/2, số người thiệt mạng và bị thương chưa được xác định, SANA đưa tin.


Hà Lan trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, Moscow nói sẽ đáp trả. Chính phủ Hà Lan ngày 18/2 cho biết sẽ đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở TP Saint Petersburg (Nga) và sẽ hạn chế số lượng nhà ngoại giao Nga ở đại sứ quán Nga ở The Hague (Hà Lan), theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho biết: “Nga tiếp tục nỗ lực đưa các điệp viên tình báo vào Hà Lan dưới vỏ bọc ngoại giao. Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép điều đó xảy ra”. Trước đó, Nga đã từ chối cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Hà Lan làm việc tại đại sứ quán Hà Lan ở Moscow và lãnh sự quán ở Saint Petersburg.


Bulgaria buộc tội 6 đối tượng sau khi phát hiện 18 người di cư tử vong trong xe tải. Các công tố viên Bulgaria đã buộc tội 6 người sau khi 18 người di cư Afghanistan được phát hiện đã tử vong bên trong một chiếc xe tải gần thủ đô Sofia hôm 17/2. Theo thông tin mới nhất, các công tố viên Bulgaria cho biết chiếc xe tải đã bị bỏ lại gần làng Lokorsko trong đó có giấu hàng chục người di cư ở trong các khoang đặc biệt của chiếc xe tải, 18 người trong đó đã tử vong bao gồm 1 trẻ em, những người di cư còn lại trên xe đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó và hiện trong tình trạng ổn định.


Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 xác nhận nước này đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào chiều 18/2. Tin cho hay vụ phóng thử tên lửa này nằm trong cuộc diễn tập năng lực sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng khẩn cấp được tổ chức bất ngờ không thông báo trước theo quyết định của Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un vào sáng cùng ngày.


Anh tiết lộ thời điểm chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 18/2 cho biết, Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu tiên tiến như tiêm kích Eurofighter Typhoon chỉ sau khi xung đột với Nga kết thúc. Phát biểu với báo chí, ông Ben Wallace nêu rõ, châu Âu hiện không có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine ít nhất là ở giai đoạn này và trong khoảng 6 tháng tới.


Mỹ tập trung huấn luyện quân đội Ukraine tiết kiệm đạn. Mỹ đang ưu tiên giúp binh sĩ Ukraine điều chỉnh cách chiến đấu, ít phụ thuộc vào các trận địa pháo và dựa nhiều hơn vào khả năng cơ động trên chiến trường. Theo tờ Politico, nguyên nhân là Mỹ lo ngại các nước phương Tây khó có khả năng bổ sung đạn dược nhiều để hỗ trợ Ukraine. Trong xung đột ở Ukraine, cả hai bên sử dụng pháo ồ ạt, bắn hàng nghìn quả vào chiến tuyến hàng ngày, khiến Mỹ và các nước châu Âu khó có thể theo kịp tốc độ sử dụng.


Trung Quốc phát hiện ca nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này ghi nhận xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5. Theo thông báo ngày 16/2 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, từ tháng 12/2022 đến 13/2/2023, nước này đã phát hiện 14 ca COVID-19 trong cộng đồng nhiễm các biến chủng cần quan tâm trọng điểm, trong đó một trường hợp nhiễm biến thể XBB.1.5 trong chu kỳ gần nhất.

MỚI - NÓNG