THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng hỗ trợ đối lập vũ trang Syria chống IS

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng hỗ trợ đối lập vũ trang Syria chống IS
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng nổi dậy chính được phương Tây hậu thuẫn, bằng các cuộc không kích và hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Ông Lavrov ngày 24/10 nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở Syria như một phần của bất kỳ giải pháp chính trị nào cho cuộc khủng hoảng Syria. Cùng ngày, các máy bay thuộc không quân nước này đã xuất kích 934 lần, phá hủy 819 mục tiêu phiến quân tại Syria kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này.


Ngày 24/10, trong các cuộc điện đàm riêng rẽ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shukri và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, Nga đã nhất trí hợp tác với cả hai quốc gia này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập, ông Lavrov và ông Shukri đã nhất trí tiếp tục hợp tác nhằm giúp tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, cũng như chống khủng bố ở Trung Đông.


Chính phủ Iraq đã cho phép Nga được quyền không kích vào các đoàn xe vận chuyển của IS từ Syria vào Iraq ngay trên địa phận lãnh thổ nước này.  Việc chấp nhận cho Nga không kích IS trong lãnh thổ Iraq này nằm trong bối cảnh quan hệ hợp tác an ninh giữa các nước Iraq, Nga, Iran và Syria. Theo Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Iraq, Hakem al-Zamli, cho biết đây là biện pháp Iraq mong muốn góp phần làm suy yếu IS khi ngăn chặn các lộ trình tiếp tế của chúng.


Quân đội Syria ngày 24/10 đã tiêu diệt được một chỉ huy cấp cao của nhóm Al Nusra, một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda ở nước này. Theo nguồn tin, Abu Sulaiman Masri, sinh tại Ai Cập, đã bị tiêu diệt trong trận đánh gần làng Tal-al-Karsani, ngoại ô Aleppo. Hiện quân đội Syria đang mở những chiến dịch tấn công quy mô lớn, với sự yểm trợ của không quân Nga và đã giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng từ tay Al Nusra cũng như lực lượng nổi dậy tại Syria.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại thủ đô Amman của Jordan nhằm tìm cách kiềm chế tình trạng bạo lực đẫm máu giữa Israel và Palestine trong hơn 3 tuần qua. Cả 2 bên đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng trước cuộc hội đàm, vốn diễn ra 1 ngày sau khi 80 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người Palestine và binh sĩ Israel tại khu Bờ Tây và Dải Gaza. Trước đó, ngày 22/10, ông Kerry đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thủ đô Berlin của Đức.


Ngày 24/10, Bulgaria, Serbia và Romania tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới nếu Đức hoặc các nước khác có hành động tương tự nhằm ngăn chặn dòng người di cư, đồng thời cảnh báo họ sẽ không cho phép khu vực Balkan trở thành vùng đệm cho người di cư bị mắc kẹt. Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov đã thông báo về quyết định trên sau cuộc gặp với những người đồng cấp Serbia và Romania tại thủ đô Sofia, trước thềm một hội nghị bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) về việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, dự kiến diễn ra ngày 25/10. 


Sau khi đi qua biên giới chia cắt hai miền Triều Tiên, chiều 24/10, nhóm người Hàn Quốc thứ hai - gồm khoảng 250 công dân nước này thuộc 90 gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - đã bắt đầu đoàn tụ với người thân trong 3 ngày tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang thuộc bờ biển phía Đông của Triều Tiên. Một số người phải ngồi trên xe lăn hoặc xe cứu thương do tuổi cao, sức yếu. Người già nhất trong số này là ông Koo Sang-yeon, 98 tuổi, sang gặp lại hai người con gái 71 tuổi và 68 tuổi.


Ngày 24/10, Tờ Tấm gương (Der Spiegel) của Đức đưa tin giới chức nước này đã mở một cuộc điều tra đối với những cáo buộc về hoạt động do thám mới có liên quan tới Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA). Cuộc điều tra mới nhất do các công tố viên Liên bang Đức triển khai nhắm vào những nhân vật chưa rõ danh tính từng tiến hành “các hoạt động gián điệp.” Cuộc điều tra này tập trung vào máy tính xách tay cá nhân của một nhân vật cấp cao thuộc Văn phòng Thủ tướng Đức do chiếc máy tính này đã bị virus gián điệp có tên “Regin” xâm nhập.


Gruzia cho biết đã mở cuộc điều tra về thông tin của giới truyền thông tiết lộ rằng cựu Tổng thống lưu vong Mikheil Saakashvili từng có âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền. Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Gruzia Levan Izoria nêu rõ: "Cơ quan phản gián Gruzia đã mở một cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính phủ và tiếm quyền” sau khi tiến hành “các hoạt động điều tra” và xuất hiện thông tin từ giới truyền thông - ám chỉ thông tin đăng tải trên trang web Ukraine Wikileaks được cho là đăng ký tại Nga.


Ngày 24/10, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khẳng định đã tiến hành vụ đánh bom nhằm vào khu đền thờ chính Hossaini Dalan của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn tín đồ tụ tập cầu nguyện trong dịp lễ rước Ashura thường niên, khiến ít nhất một người đã thiệt mạng và gần 80 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.