THẾ GIỚI 24H: Nga phê chuẩn Hiệp ước chiến lược toàn diện với Triều Tiên

TPO - Ngày 24/10, Hạ viện Nga đã phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga với Triều Tiên mà Tổng thống Vladimir Putin trình lên Hạ viện Nga vào đầu tháng này, theo đài RT.
THẾ GIỚI 24H: Nga phê chuẩn Hiệp ước chiến lược toàn diện với Triều Tiên ảnh 1
Một phiên họp tại Hạ viện Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết văn bản này sẽ đưa quan hệ giữa Nga với Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần vào "việc tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng". "Hiệp ước này là công khai, sẽ được công bố và không có điểm bí mật nào trong đó. Mọi thứ đều được nêu rất rõ ràng" - ông Rudenko nói. Đáng chú ý, hiệp ước có một điều khoản là nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một quốc gia hoặc một quốc gia và nhận thấy mình đang ở trong tình trạng chiến tranh thì bên kia sẽ cung cấp ngay lập tức sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc gia.


Trung Quốc lên tiếng về thông tin Triều Tiên đưa quân đến Nga. Ngày 24/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không biết về sự hiện diện của quân Triều Tiên ở Nga, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Những ngày qua, Hàn Quốc, Mỹ và Ukraine cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga và có thể sẽ triển khai đến chiến đấu ở Ukraine. Trả lời câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng “phía Trung Quốc không biết về tình hình này”. “Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine luôn nhất quán và rõ ràng, và chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và cam kết thực hiện giải pháp chính trị” - ông Lâm nói thêm.


Nga cảnh báo Trung Đông bên bờ vực chiến tranh toàn diện. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, rằng Trung Đông đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến toàn diện khi căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh BRICS theo định dạng BRICS + và mở rộng tại thành phố Kazan, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng vòng đối đầu mới nhất giữa Palestine và Israel đã trở thành một trong những cuộc đụng độ đẫm máu nhất từ trước đến nay.


Pháp đổi 12 tiêm kích Rafale lấy dầu trị giá 3,2 tỷ USD từ Iraq. Iraq chuẩn bị tăng cường năng lực không quân bằng việc mua 12 máy bay chiến đấu Dassault Rafale từ Pháp, một thỏa thuận trị giá khoảng 3,2 tỷ USD và sẽ được trả bằng dầu mỏ. Ngân sách cho đợt mua sắm đầu tiên trị giá 240 triệu đô la đã được giải ngân, với thỏa thuận độc đáo quy định rằng Iraq sẽ thanh toán không phải bằng tiền mặt mà thông qua việc giao dầu mỏ cho Pháp.


Cháy lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Một đám cháy lớn đã bùng phát tại căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Busan, Hàn Quốc trong tối ngày 24/10. Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tại Căn cứ Hải quân Busan nằm cách thủ đô Seoul 320km vẫn chưa thể xác định. Đám cháy xuất hiện lúc 18h30 (giờ địa phương) đã bao trùm một nhà kho có diện tích lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ việc. Hãng tin Yonhap cho hay, “nhà kho đang trong giai đoạn cải tạo và trống rỗng, cũng như không có người ở khi đám cháy bùng phát".


Mỹ - Israel thảo luận lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Các nhà đàm phán Mỹ và Israel sẽ họp tại Doha trong những ngày tới để khởi động lại cuộc đàm phán hướng tới thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Qatar và Ai Cập đóng vai trò trung gian giữa Israel và lực lượng Hamas suốt nhiều tháng đàm phán, nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tới Trung Đông với hy vọng khôi phục lại các cuộc đàm phán sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar.


Hội nghị quốc tế về Li-băng tại Pháp kêu gọi được 1 tỷ USD viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân sự để giúp Li-băng khắc phục cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng do xung đột giữa lực lượng Hezbollah ở nước này và Israel. Nước chủ nhà Pháp tuyên bố viện trợ 100 triệu EURO trong số này.


Thổ Nhĩ Kỳ không kích lực lượng người Kurd sau vụ tấn công ở Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích các mục tiêu của lực lượng người Kurd tại Iraq và Syria, sau khi cáo buộc lực lượng này là chủ mưu vụ tấn công nhằm vào 1 cơ sở hàng không ở Ankara, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào hơn 30 mục tiêu tại khu vực phía Bắc Iraq và Syria.


Triều Tiên có động thái mới gần biên giới Hàn Quốc. Triều Tiên đang xây dựng các công trình trên một tuyến đường liên Triều ở phía đông, nơi Bình Nhưỡng đã cho nổ vào tuần trước. Đây là thông tin được hãng tin Yonhap công bố vào hôm 24/10. Hồi tuần trước, Triều Tiên đã cho nổ tung nhiều đoạn đường trên tuyến Donghae ở phía đông và tuyến Gyeongui ở phía tây. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, và xây dựng các công trình phòng thủ ở biên giới.

MỚI - NÓNG