THẾ GIỚI 24H: Nga mở rộng trừng phạt kinh tế Ukraine

Thủ Tướng Nga Medvedev. Ảnh: Reuters
Thủ Tướng Nga Medvedev. Ảnh: Reuters
TPO - Nga đã bổ sung 245 người và 7 doanh nghiệp của Ukraine vào danh sách đen trừng phạt đã được nước này công bố hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Trong số những đối tượng bị trừng phạt có các công ty quốc phòng, năng lượng, bảo hiểm và hạ tầng của Ukraine. Thị trưởng Odessa và các quan chức cấp cao khác của Ukraine cũng nằm trong diện bị trừng phạt. Như vậy, tính đến nay đã có 567 cá nhân và 75 công ty của Ukraine chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế của Nga, trong đó có việc bị đóng băng tài sản.


Ngày 26/12, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm không báo trước đến Iraq. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm bất ngờ này, Tổng thống Trump khẳng định ông không hề có kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Ông cho biết ông muốn rút lực lượng Mỹ từ Syria về nước và có thể sử dụng Iraq làm căn cứ để tiến hành các vụ tấn công chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu cần thiết.


Ngày 26/12, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giành chiến thắng hoàn toàn trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Trả lời báo Rheinische Post, bà Von der Leyen nhấn mạnh: "Các nước đồng minh đều có chung quan điểm là IS vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn." Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng chỉ ra việc Washington không tiết lộ thêm thông tin về kế hoạch rút quân khỏi Syria.


Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko cho biết vào lúc 14:00 ngày 26/12 về tình trạng thiết quân luật đã chấm dứt ở nước này. Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra tuyên bố như vậy tại một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraina. Tổng thống Poroshenko cho biết cơ sở để đưa ra quyết định của mình là dựa trên phân tích về tình hình an ninh của đất nước.


Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng các vụ tấn công của Israel là nhằm kéo dài cuộc chiến tại Syria. Bộ trên đã gửi thư lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào Syria tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, Israel đã tấn công nhiều căn cứ quân sự và khu vực của dân thường tại thủ đô Damascus và vùng ngoại ô trong dịp Giáng sinh.


Tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko cho rằng sự kiện eo biển Kerch là dấu hiệu cho thấy Nga đang có đợt tấn công xâm lược mới, và nếu không kịp thời ngăn chặn thì không tránh khỏi việc người Nga sẽ phong tỏa toàn bộ Biển Đen. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức), Tổng công tố Ukraine Yuri Lutsenko đã gọi vụ việc ở eo biển Kerch là "làn sóng xâm lược thứ ba" của Nga, đồng thời coi việc bán đảo Crimea trở về với Nga và các sự kiện ở Donbass là "hai làn sóng đầu tiên".


Tòa án khu vực Nizhegorodsky của Nga mới đây đã kết tội một người đàn ông Ukraine 8 năm tù vì tội làm gián điệp và tìm cách mua trái phép các sản phẩm quân sự. Người bị kết tội là luật sư Igor Kiyashko. Ông Kiyashko bị buộc tội cố gắng mua các linh kiện của động cơ máy bay chiến đấu MiG-29, cũng như thu thập tài liệu mật về hệ thống tên lửa phòng không S-400 theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).


Ngày 26/12, quân đội Israel tuyên bố đã phát hiện và phá hủy một đường hầm của phong trào Hezbollah được đào xuyên biên giới từ Liban. Một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, đường hầm trên xuất phát từ làng Ayta ash Shab của Liban và xuyên qua biên giới sang miền Bắc Israel. Đường hầm này được Israel phát hiện từ vài ngày trước và bị “vô hiệu hóa trong một vụ nổ” vào chiều 26/12.


6 máy bay tiêm kích F-16 của Israel đã tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với 2 máy bay chở khách trong cuộc không kích gần đây vào Syria, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/12 cho hay. Theo ông Konashenkov, cuộc tấn công được thực hiện vào thời điểm 2 chiếc máy bay dân dụng đang hạ cánh tại các sân bay Beirut và Damascus. Ông lưu ý rằng 2 máy bay chở khách nói trên không thuộc các hãng hàng không Nga.

MỚI - NÓNG