THẾ GIỚI 24H: Nga huy động 60 chiến hạm quần thảo biển Baltic giữa lúc NATO tập trận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Hạm đội Baltic đã huy động khoảng 60 tàu chiến tham gia tập trận ngoài khơi Kaliningrad ở biển Baltic, giữa lúc NATO cũng đang diễn tập tại vùng biển này.

"Khoảng 60 chiến hạm mặt nước, 40 máy bay và trực thăng cùng khoảng 2.000 đơn vị khí tài và thiết bị quân sự của Hạm đội Baltic tham gia diễn tập", Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Cuộc diễn tập được tổ chức trên biển Baltic và các thao trường ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga. Thông báo tập trận của Nga được đưa ra vài ngày sau khi NATO khởi động tập trận Baltops 22 hải quân kéo dài gần hai tuần trên biển Baltic, bắt đầu từ ngày 5/6.


Ukraine thừa nhận bất lợi trong cuộc chiến pháo binh với Nga. Một quan chức tình báo hàng đầu của Ukraine ngày 10/6 cho biết, các lực lượng nước này gần như hết đạn pháo và chỉ có thể dựa vào vũ khí do phương Tây cung cấp trong trận chiến chống lại Nga. Phát biểu với The Guardian, ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục tình báo quân đội Ukraine thừa nhận: “Đây là một cuộc chiến tranh pháo binh. Chiến đấu tầm xa sẽ quyết định kết quả của cuộc xung đột giữa hai nước và chúng ta đang thua về mặt pháo binh”.


Triều Tiên bổ nhiệm nữ ngoại trưởng mới. Truyền thông quốc gia Triều Tiên đưa tin, Bình Nhưỡng vừa bổ nhiệm một nhà đàm phán hạt nhân chủ chốt và cũng là trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong Un làm tân ngoại trưởng nước này. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định bổ nhiệm bà Choe Son Hui vào ghế lãnh đạo Bộ Ngoại giao được đưa ra khi Bình Nhưỡng bế mạc một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, do ông Kim Jong Un chủ trì hôm 10/6.


Tấn công bằng dao tại trường đại học ở Đức, nhiều người bị thương. Nguồn tin sở tại cho biết vào khoảng 15h30 (theo giờ Đức), một người đàn ông 34 tuổi đã cầm dao tấn công nhiều người trong trường Hamm-Lippstadt, khiến 4 người bị thương, sau đó chạy vào một giảng đường và đã bị các sinh viên bên trong khống chế chờ giao cho cảnh sát. Hung thủ hiện đã bị bắt giữ.


Thủ tướng Nhật hé lộ việc chuyển hướng ngoại giao. Thủ tướng Kishida Fumio tiết lộ sự chuyển hướng của Nhật sang "ngoại giao thực tế" để giúp đất nước giải quyết những nguy cơ phải đối mặt trong một thế giới đang chấn động vì xung đột Nga - Ukraine. "Tầm nhìn Kishida vì hòa bình sẽ tăng cường ngoại giao và an ninh của Nhật. Ukraine có thể là Đông Á ngày mai", ông Kishida nói trong bài phát biểu quan trọng khai mạc Đối thoại Shangri-La 2022, cuộc họp an ninh hàng đầu của châu Á đang diễn ra tại Singapore.


Hàng chục cảnh sát thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Burkina Faso. Ngày 10/6, quân đội Burkina Faso cho biết 11 cảnh sát quân sự đã bị sát hại trong vụ tấn công nghi do các phần tử thánh chiến thực hiện nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh ở miền Bắc Burkina Faso.


Sân bay quốc tế Damascus của Syria tạm dừng hoạt động sau một loạt vụ không kích. Ngày 10/6, Bộ trưởng Giao thông Syria thông báo nước này đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Damascus chỉ vài giờ sau khi xảy ra các cuộc không kích vào khu vực phía Nam thủ đô này. Thông báo không đề cập đến các cuộc không kích của Israel, song viện dẫn lý do kỹ thuật dẫn tới việc tạm thời đóng cửa sân bay quốc tế Damascus.


Tìm kiếm máy bay trực thăng mất tích tại Italy. Ngày 10/6, lực lượng cứu hộ của Italy tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay trực thăng chở 7 người bất ngờ mất tích tại khu vực vùng núi đông dân ở miền Bắc Italy một ngày trước đó. Theo truyền thông Italy, chiếc máy bay mất tích chở theo 1 phi công và 6 hành khách gồm 4 người Liban và 2 người Thổ Nhĩ Kỳ. Do thời tiết xấu, công tác tìm kiếm tạm dừng trong ngày 9/6.


Philippines gửi công hàm phản đối hơn 100 tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu. Philippines đã gửi công hàm đến Bắc Kinh phản đối việc hơn 100 tàu Trung Quốc xuất hiện quanh đá Ba Đầu trong cụm Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Giới chức Philippines đã phát hiện tàu Trung Quốc ở quanh đá Ba Đầu hồi tháng 4, song Bộ Ngoại giao nước này đã đợi đến ngày 9/6 để gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila.

MỚI - NÓNG