THẾ GIỚI 24H: Nga chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga sang nước này.

Theo Tổng thống A.Lukashenko, quá trình này đang diễn ra trong khuôn khổ các thỏa thuận với Nga về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Belarus cho biết: "Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và những nơi cất giữ. Chúng tôi đã làm tất cả những điều này. Do đó, việc chuyển vũ khí hạt nhân đã bắt đầu". Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định đảm bảo an toàn cho vũ khí hạt nhân của Nga ở nước này.


Điện Kremlin phản ứng khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, giới lãnh đạo Ukraine một lần nữa thể hiện bản chất "khủng bố" khi đe dọa ám sát Tổng thống Putin, đồng thời đảm bảo rằng nhà lãnh đạo Nga đang được bảo vệ tốt. "Một chính quyền khủng bố nói về những tham vọng khủng bố của mình", ông Peskov nhận định trên Rossiya 24 ngày 25/5. Bình luận trên của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky nhận định với hãng tin Die Welt của Đức ngày 24/5 rằng Tổng thống Putin nằm trong danh sách tấn công của cơ quan này.


Mỹ từ chối bán tiêm kích F-35 cho Thái Lan. Lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) ngày 25/5 cho biết Mỹ đã từ chối bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Thái Lan do các vấn đề về huấn luyện và yêu cầu kỹ thuật.


Nhật điều chiến đấu cơ sau khi phát hiện máy bay Nga ngoài khơi. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết ngày 25/5, nước này đã điều máy bay chiến đấu sau khi phát hiện các máy bay "thu thập thông tin tình báo" của Nga ngoài khơi bờ biển, dọc theo Thái Bình Dương và biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật đã phát hiện một máy bay thu thập thông tin IL-20 của Nga bay từ biển Okhotsk đến Thái Bình Dương và một chiếc IL-20 khác bay đến vùng biển gần đảo Sado (biển Nhật Bản).


Indonesia bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố. Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia vừa bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố thuộc nhóm Jemaah Islamiyah (JI) và Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ở tỉnh Đông Java. JI là một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. JI đứng sau các vụ đánh bom ở Bali năm 2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng và bị cấm hoạt động tại Indonesia từ năm 2018. JAD là nhóm khủng bố có quan hệ trực tiếp với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đã thực hiện một số vụ đánh bom tại Indonesia.


Cảnh sát Anh bắt giữ tài xế lao xe vào cổng dinh thủ tướng. Truyền thông Anh cho biết, vụ việc trên xảy ra lúc 16h20, ngày 25/5 (giờ London) bên ngoài tòa nhà Số 10 Downing, nơi Thủ tướng Rishi Sunak cư trú. “Các cảnh sát có vũ trang đã bắt giữ người đàn ông tông xe vào cổng tòa nhà Số 10 Downing, với cáo buộc gây ra thiệt hại hình sự và lái xe gây nguy hiểm. Hiện chúng tôi chưa nhận được báo cáo về bất kỳ ai bị thương trong vụ việc này. Các cuộc điều tra đang được tiến hành”, tờ The Guardian dẫn thông cáo từ Sở cảnh sát khu Westminster thuộc London, viết.


Lai dắt thành công tàu mắc cạn, giao thông trên kênh Suez trở lại bình thường. Kênh Suez được nối lại vào lúc 8h ngày 25/5 (theo giờ GMT - tức 15h theo giờ Việt Nam), khoảng 6 giờ sau khi xảy ra vụ tàu mắc cạn. Công ty vận tải Leth Agencies xác nhận tàu gặp sự cố trên là tàu Xin Hai Tong 23 mang cờ hiệu Hong Kong (Trung Quốc). Tàu chở hàng rời này có chiều dài 190m. Giới chức quản lý kênh đào Suez xác nhận họ đã tiếp nhận thông tin về việc tàu trên gặp sự cố động cơ, do đó đã triển khai đội tàu cứu hộ, lai dắt phương tiện này. Hoạt động vận tải trên cả hai hướng trở lại bình thường ngay sau khi hoạt động này kết thúc nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác.


Nam Phi bắt được nghi phạm diệt chủng bị truy nã gắt gao nhất. Kẻ bị truy nã gắt gao nhất trong vụ diệt chủng ở Rwandan năm 1994 đã bị bắt ở Paarl, Nam Phi sau nhiều thập kỷ trốn chạy. Fulgence Kayishema bị cáo buộc dàn dựng vụ sát hại hơn 2.000 người tị nạn Tutsi gồm phụ nữ, đàn ông, trẻ em và người già tại nhà thờ Công giáo Nyange trong thời kỳ diệt chủng. Hắn đã chạy trốn từ năm 2001. Người này bị bắt hôm 24/5 trong một hoạt động phối hợp chung giữa chính quyền Nam Phi và các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc.


Nga triệu đại sứ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển vì Nord Stream. Ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối cuộc điều tra “hoàn toàn không có kết quả” về các vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) tháng 9/2022. Trước đó, hôm 23/5, TASS dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) Bruno Kahl cho biết hiện không có cơ quan tình báo nào có thể nêu rõ tên thủ phạm tiến hành vụ phá hoại các đường ống Dòng chảy phương Bắc.


Hàn Quốc gia nhập nhóm 7 cường quốc về không gian. Ngày 25/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ca ngợi việc phóng thành công tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do nước này tự chế tạo để đưa 8 vệ tinh thực nghiệm vào quỹ đạo, nói rằng đây là một "kỳ tích tuyệt vời" đánh dấu việc Hàn Quốc gia nhập nhóm 7 cường quốc vũ trụ. Ngay sau khi chính phủ xác nhận vụ phóng đã thành công, ông Yoon lưu ý rằng chỉ có Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã thành công trong việc đưa một vệ tinh nội địa lên quỹ đạo bằng một tên lửa nội địa.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.