THẾ GIỚI 24H: Nga chặn Facebook và Twitter, siết kiểm soát 'tin giả' về chiến sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga ngày 4/3 đã chặn Facebook và hạn chế Twitter vì lưu truyền “tin giả" về quân đội, cũng như phân biệt đối xử với các trang tin tức của họ, giữa cuộc tấn công vào Ukraine.

Cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor cho biết Facebook đã bị chặn hoàn toàn vì "phân biệt đối xử" đối với các phương tiện truyền thông nhà nước Nga,m. Trước đó trong ngày, các nhà lập pháp Nga ủng hộ đạo luật sẽ áp dụng các hình phạt khắc nghiệt đối với những người đăng tải "tin giả" lên mạng xã hội này. Hạ viện Nga tuyên bố nếu tin giả “dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, người đăng tải “sẽ có nguy cơ bị phạt tù lên đến 15 năm".


Ông Putin bác bỏ thông tin binh sĩ Nga không kích Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4/3, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ việc binh sĩ Nga đánh bom các thành phố Ukraine, gọi đó là tin giả, Điện Kremlin cho biết. “Ông Putin nói rằng những thông tin về "các cuộc không kích đang nhắm vào Kyiv và các thành phố lớn khác là tuyên truyền sai sự thật", Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.


Ukraine tiết lộ thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ ba với Nga. Hãng tin AP dẫn thông tin từ ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết vòng đàm phán thứ ba giữa Ukraine với Nga dự kiến sẽ diễn ra trong cuối tuần này. "Vòng đàm phán thứ ba có thể diễn ra vào ngày mai hoặc ngày tiếp theo, chúng tôi đang liên lạc thường xuyên", ông Podolyak nói.


NATO khẳng định không đưa quân đến Ukraine. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố liên minh quân sự này sẽ không đưa máy bay hoặc gửi binh sĩ tới Ukraine, nhưng cam kết sẽ có các trợ giúp khác cho Kiev. Bên cạnh đó, người đứng đầu NATO đã bác bỏ việc lập vùng cấm bay ở Ukraine theo đề nghị mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trước đó.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/3 chỉ trích NATO vì loại trừ khả năng áp vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, sau phát ngôn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. "NATO đã cố tình quyết định không bảo vệ bầu trời phía trên Ukraine. Chúng tôi tin, các nước NATO đã viện lí do rằng đóng cửa không phận Ukraine sẽ trực tiếp kích động Nga chống NATO. Đây là sự tự huyễn hoặc của những kẻ yếu đuối, bất an bên trong, dù thực tế họ sở hữu các vũ khí mạnh hơn chúng tôi có gấp nhiều lần", ông Zelensky tuyên bố trong một thông điệp đăng tải trên Facebook đêm muộn 4/3.


Điện Kremlin phản ứng trước lời kêu gọi ám sát Tổng thống Putin của thượng nghị sĩ Mỹ. Theo RT, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/3 ngụ ý rằng Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã phát điên lên vì căng thẳng đang diễn ra giữa Moscow và phương Tây, sau khi chính trị gia này kêu gọi ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, hôm 4/3, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, cũng chỉ trích những bình luận của Thượng nghị sĩ Graham là “không thể chấp nhận được và thái quá”. Moskva cũng đã yêu cầu Mỹ giải thích chính thức về cái mà nước này gọi là ủng hộ trên thực tế cho một hành động khủng bố.


Đánh bom đẫm máu tại Pakistan khiến 56 người chết, 194 người bị thương. Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 194 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan. Số người chết còn có thể tiếp tục tăng do có 10 nạn nhân đang trong nguy kịch.


Sáng 5/3, Triều Tiên tiếp tục thực hiện một vụ phóng vật thể chưa xác định ra bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên (biển Nhật Bản). Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nước này cho biết, sáng 5/3, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả đạn chưa xác định chủng loại ra phía Biển Nhật Bản (biển Đông Bán đảo Triều Tiên). Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã nhóm họp khẩn cấp sau vụ thử của Triều Tiên.

MỚI - NÓNG