THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Mỹ tra tấn 'điệp viên' Butina

Maria Butina
Maria Butina
TPO - Phủ tổng thống Nga ngày 14/12 nói các cáo buộc nhắm vào Maria Butina, công dân Nga, người đã nhận tội ở tòa án Mỹ là làm gián điệp cho Nga, là “không có cơ sở”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng bà Butina đã bị tra tấn một kiểu nào đó bởi các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói lời nhận tội của Butina chỉ đơn giản là một phần của gói mặc cả lời khai và rằng cô chỉ thỏa thuận nhận tội để được tự do. “... những điều tương tự thường xảy ra ở Hoa Kỳ ... một phần của một thỏa thuận để được trả tự do và sớm về nước”, Ngoại trưởng Lavrov nói. Ông cho rằng cô này đã bị tra tấn một kiểu nào đó bởi các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12 đã nói: “Tôi đã hỏi lãnh đạo các cơ quan tình báo của chúng ta việc gì đang xảy ra. Không ai biết gì về cô ấy cả”.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Trung Quốc thả 2 công dân Canada sau khi chính quyền Ottawa bắt Phó chủ tịch Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc bắt giữa 2 công dân Canada.


Quân đội Nga cho hay, 3 binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng và 9 người khác bị thương sau các trận bắn đạn pháo nhằm vào tỉnh Aleppo do lực lượng nổi dậy tiến hành. Cũng theo ông Solomatin, tính tới ngày 14/12, hơn 17.000 người đã được ân xá theo sắc lệnh của Tổng thống Bashar Assad.


Một chiếc tiêm kích Su -27 của không quân Ukraine đã bị rơi ở vùng Zhytomyr của nước này vào hôm qua 15/12 khi đang thực hiện thao tác hạ cánh. Thông báo từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ (giờ Kiev), khi máy bay đang hạ cánh sau chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. "Phi công đã thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra", thông báo của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nêu rõ.( XEM CHI TIẾT…) 


Ngày 15/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không tác động tới các chính sách của Tehran ở trong nước cũng như nước ngoài. Trước đó, Ngoại trưởng Zarif từng tuyên bố Iran sẽ không đàm phán vì sức ép của Mỹ. Theo ông, Tehran sẽ không tiến hành đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên, trong bối cảnh các điều kiện chưa chín muồi.


Sáng nay (16/12), một trận động đất mạnh 5,2 độ richter tại khu vực vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc. Theo Trung tâm mạng động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 5h21’ sáng (giờ Bắc Kinh). Tâm chấn trận động đất ở 23,71 độ vĩ Bắc và 121,8 độ kinh Đông ở độ sâu 26 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại về tài sản sau trận động đất.


Ngày 15/12, Bộ Nội vụ Pháp cho biết số lượng người biểu tình "Áo vàng" tại nước này trưa cùng ngày ước tính vào khoảng 33.500 người, bằng một nửa so với một tuần trước đó. Bộ trên cho hay, có khoảng 77.000 người biểu tình "Áo vàng" đã tham gia các cuộc biểu tình tương tự diễn ra vào dịp cuối tuần trước. Trong khi đó, theo cảnh sát thủ đô Paris, gần 3.000 người đã tập hợp tại thành phố này để tiến hành cuộc biểu tình cuối tuần thứ 5 liên tiếp vào ngày 15/12.


7 thường dân đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương ngày 15/12 khi lực lượng an ninh Ấn Độ nổ súng vào những người biểu tình phản đối vụ 3 chiến binh trong một cuộc đấu súng ở Kashmir. Một quan chức cảnh sát cấp cao của Ấn Độ cho biết một đám đông người dân địa phương đã tụ tập tại địa điểm này, dẫn đến cuộc đụng độ với lực lượng an ninh, khiến bảy người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG