THẾ GIỚI 24H: Mỹ trừng phạt bất cứ ai can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/9 đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc trừng phạt các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử nước này. 

Theo Cố vấn an ninh quốc gia John Bonton, các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, hạn chế các giao dịch ngoại hối, hạn chế tiếp cận các tổ chức tài chính Mỹ và cấm công dân Mỹ không được đầu tư vào các công ty liên quan. Ông Bonton cho biết các lệnh trừng phạt có thể được áp đặt trong hoặc sau mỗi cuộc bầu cử dựa trên các chứng cứ thu thập được.


Canada dường như đang bị mắc kẹt trong tiến trình đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Thời hạn 31/8/2018 do Washington đặt ra cho việc hai bên đạt được thoả thuận đã bị bỏ lỡ khi các nhà đàm phán Mỹ và Canada vẫn chưa thể khơi thông bế tắc trong những vấn đề chính, trong đó có yêu cầu Ottawa phải mở cửa thị trường sữa và sửa đổi cơ chế giải quyết tranh chấp trong NAFTA. Hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán, trong bối cảnh chính quyền Trump thông báo với quốc hội về kế hoạch ký thỏa thuận thương mại với Mexico sau 90 ngày dù có hay không có sự tham gia của Canada.


Ngày 12/9, các chuyến bay đến Tripoli bị thay đổi lộ trình sau khi nhiều rocket bắn về phía sân bay Matiga, sân bay duy nhất hoạt động ở thủ đô Tripoli của Libya một ngày trước đó. Trước đó, ngày 11/9, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công mà lực lượng này tuyên bố là “nhằm vào lợi ích kinh tế của chính phủ”. Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên nhằm vào trụ sở cơ quan hàng đầu của ngành công nghiệp dầu mỏ Libya.


Ngày 12/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đối tượng mà Anh tình nghi tham gia đầu độc cựu điệp viên 2 mang người Nga Sergei Skripal và con gái đã được chính quyền Nga nhận dạng, họ là dân thường, không liên quan đến tội phạm. Tổng thống Putin đồng thời kêu gọi những người này lên tiếng để bảo vệ chính mình.


Trung Quốc đề nghị WTO cho phép áp đặt trừng phạt thương mại thường niên đối với lượng hàng hóa của Mỹ trị giá hơn 7 tỷ USD do không chấp hành phán quyết về tranh chấp liên quan đến thuế chống bán phá giá của Mỹ. Sau nhiều tháng phát động cuộc chiến “âm thầm” chống lại việc áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hơn 60 tập đoàn công nghiệp Mỹ ngày 12-9 tuyên bố thành lập một liên minh nhằm công khai phản đối chính sách được cho là gây hậu quả vượt xa so với dự kiến.


Mỹ sẽ củng cố hiện diện hải quân tại biển Đông là nhận định của Tổ chức phân tích thông tin tình báo Stratfor, trụ sở tại TP Houston thuộc bang Texas (Mỹ). Ngoài ra, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ quốc phòng - kinh tế xung quanh Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực chiến lược nhằm cải thiện quan hệ với các quốc gia láng giềng.


Thị trưởng thành phố London Sadiq Khan thông báo, từ ngày 17-9, cảnh sát London sẽ tăng cường thêm 122 cảnh sát vào đội đặc nhiệm chống tội phạm. Nhiệm vụ chính của lực lượng này là tiến hành các vụ truy quét, bắt giữ và tịch thu những vũ khí phát hiện trên đường phố London, đặc biệt tập trung vào các trường hợp mang dao theo người. Theo ông Sadiq Khan, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bạo lực diễn biến ngày càng phức tạp là do chính phủ cắt giảm ngân sách cho lực lượng cảnh sát London khiến số lượng cảnh sát giảm mức thấp nhất trong 20 năm qua.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-9 đề nghị Mátcơva và Tokyo ký thỏa thuận hòa bình mà “không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào” vào cuối năm 2018, Tổng thống Putin nói tại Diễn đàn kinh tế phương Đông tổ chức tại thành phố Viễn Đông Vladivostok với sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và một số lãnh đạo các nước khác. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết ông quyết tâm cùng Tổng thống Nga Putin giải quyết tranh chấp về chủ quyền nhóm đảo để hai nước có thể ký hiệp ước hòa bình. 


Ngày 12/9, Cuba đã phủ nhận khả năng các quan chức Nga đứng sau các cuộc “tấn công sóng âm” nhắm vào cán bộ và nhân viên ngoại giao nước này thường trú tại Havana hồi năm ngoái. Trước đó một ngày, kênh truyền hình NBC đã đăng phóng sự khẳng định Nga đang là nghi can chính của các cơ quan chức năng Mỹ trong vụ việc trên. NBC dẫn lời 3 quan chức giấu tên và 2 nguồn “thạo tin” khác cho rằng giả thuyết trên được đưa ra nhờ vào việc do thám phương tiện liên lạc.


Con số thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan vào ngày 11/9 đã lên tới hơn 230 người, trong đó 68 người được xác định là đã thiệt mạng. Đây là một trong những vụ bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại quốc gia Nam Á này kể từ đầu năm 2018. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ việc. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm hàng trăm người biểu tình phản đối một chỉ huy lực lượng dân quân địa phương trên tuyến cao tốc giữa thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar. Kẻ đánh bom liều chết đã lao vào đám đông người biểu tình, sau đó kích nổ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG