Bộ Tư pháp cáo buộc 12 điệp viên Nga 'can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ'

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. Ảnh: Reuters
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. Ảnh: Reuters
TPO - Một bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ vừa buộc tội 12 sỹ quan tình báo Nga xâm nhập hệ thống máy tính của đảng Dân chủ vào năm 2016.

Reuters cho biết đây là lần cáo buộc chi tiết nhất cho đến nay về việc Moscow can dự vào cuộc bầu cử tổng thống để giúp Donald Trump thắng cuộc.

Bản cáo trạng, gồm một loạt các cáo buộc, từ xâm nhập hệ thống máy tính đến cố tình “rò rỉ” các loại tài liệu, xuất hiện ngay trước khi tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Phần Lan.

Theo cáo trạng này, các điệp viên của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) bí mật theo dõi cácc máy tính trong chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ủy ban vận động bầu cử của đảng này, đánh cắp số lượng lớn dữ liệu.

“Ngoài việc tung ra công chúng nhiều loại tài liệu, những kẻ tội phạm đã chuyển các tài liệu bị đánh cắp tới một tổ chức khác, không được kể tên trong cáo trạng, và thảo luận về thời điểm tung ra tài liệu nhằm tác động đến cuộc bầu cử”, thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein nói trong một cuộc họp báo.

Bản cáo trạng là một phần kết quả điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên ông Mueller tố đích danh chính phủ Nga can dự bầu cử, giúp ông Trump chiến thắng đầy bất ngờ. Điện Kremlin bác bỏ điều này.

Thứ trưởng Rosenstein nói ông đã thông báo về bản cáo trạng tới Tổng thống Trump từ đầu tuần. Trong bản cáo trạng, không có cáo buộc nào được đưa ra đối với công dân Mỹ.

Vài giờ trước khi bản cáo trạng được công bố, ông Trump mô tả cuộc điều tra của ông Mueller là “cố tình dựng chuyện” đề làm hỏng quan hệ Nga-Mỹ.

Ông Trump nói ông sẽ hỏi thẳng tổng thống Putin về chuyện này khii gặp nhau tại Helsinki vào thứ Hai tới.

Phản ứng về cáo buộc, Bộ Ngoại giao Nga nói nó được thêu dệt nhằm phá hoại bầu không khí trước hội nghị thượng đỉnh, và rằng không có bằng chứng nào cho thấy 12 người mà Mỹ đưa ra có liên quan đến các tình báo quân sự  của Nga hay các hoạt động xâm nhập máy tính trái phép.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.