THẾ GIỚI 24H: Mỹ thiết lập thêm 20 trận địa phòng không trên đảo Guam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Military Watch, quân đội Mỹ đang có kế hoạch tăng cường năng lực phòng không trên đảo Guam.

Kế hoạch tăng cường năng lực phòng không cho đảo Guam do Military Watch tiết lộ ngày 13/8 cho thấy Mỹ sẽ thiết lập thêm 20 trận địa phòng không mới, bao gồm các tổ hợp tên lửa đất đối không, radar, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp (EIAMD) và các khí tài phòng không khác. Một báo cáo quân sự của Mỹ cho biết: “Hệ thống phòng không sẽ bao trùm đảo Guam 360 độ với sự bố trí của các trận địa phòng không trang bị nhiều loại khí tài ở nhiều địa điểm xung quanh đảo… Việc lựa chọn địa điểm bố trí lực lượng của các trận địa phòng không đang được tiến hành và các địa điểm bổ sung sẽ tiếp tục được xem xét”.


Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự chấp nhận đối thoại. Trong một diễn biến được đánh giá là bất ngờ liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay tại Niger, phái đoàn các quan chức Tôn giáo của Nigeria hôm qua (13/8) cho biết, chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger đã chấp nhận đàm phán để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng. Thông báo của Phái đoàn các quan chức Tôn giáo Nigeria khẳng định, Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc cũng như chính phủ lâm thời vừa được chính quyền quân sự lập ra tại Niger, bày tỏ sẵn sàng tiến hành đối thoại với các quốc gia láng giềng Tây Phi để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, thay vì phải đối đầu quân sự.


Đức kêu gọi nỗ lực ngoại giao chấm dứt xung đột Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh gần đây về Ukraine do Ả Rập Xê-út tổ chức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hội nghị thượng đỉnh gần đây về Ukraine ở Jeddah là một sự kiện "rất đặc biệt", đồng thời kêu gọi nỗ lực ngoại giao lớn hơn để chấm dứt xung đột đang diễn ra giữa Moskva và Kiev. Ông Scholz đưa ra nhận xét trong cuộc phỏng vấn lớn hằng năm vào mùa hè với đài truyền hình ZDF của Đức, được phát sóng vào 13/8. Thủ tướng kêu gọi nỗ lực ngoại giao hơn nữa, cho rằng điều này sẽ thực sự hữu ích để "gây áp lực" cho Nga.


Quân đội Ukraine cắm cột mốc biên giới mới trên Đảo Rắn. Trong một động thái mang tính biểu tượng, lực lượng biên phòng Ukraine đã thay thế cột mốc biên giới trên Đảo Rắn từng thuộc quyền kiểm soát của Nga. “Một cột mốc biên giới đã được cắm trên Đảo Rắn. Cột mốc cũ - được dựng từ trước khi xung đột bùng phát - đã bị phá huỷ”, lãnh đạo lực lượng biên phòng Ukraine Serhii Deineko nói trong đoạn video được ông đăng tải trên Facebook. Video cho thấy một cột mốc màu vàng và xanh lam, giống màu quốc kỳ Ukraine.


Hải quân Maroc giải cứu 130 người di cư Senegal. Ngày 13/8, hãng thông tấn MAP đưa tin hải quân Maroc đã giải cứu 130 người di cư Senegal ở khu vực ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương gần thành phố Dakhla. Theo MAP, lực lượng tuần tra của hải quân Maroc đã chặn chiếc thuyền chở người di cư khi nó đang di chuyển từ cảng Fass Boye ở Senegal đi về phía Bắc nhằm hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.


Ấn Độ triển khai UAV giám sát khu vực biên giới phía Bắc. Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai 4 máy bay không người lái Heron Mark 2 tới các căn cứ không quân tiền phương ở phía Bắc. Lực lượng Không quân Ấn Độ đang trong quá trình tăng cường tiềm lực, theo đó khoảng 70 máy bay không người lái Heron Mark sẽ được nâng cấp với các thiết bị liên lạc vệ tinh và được trang bị vũ khí để đáp ứng các yêu cầu của lực lượng vũ trang.


Cháy rừng ở Hawaii gây thiệt hại về người nhiều nhất ở Mỹ trong 1 thế kỷ qua. Số người thiệt mạng vì cháy rừng ở đảo Maui, quần đảo Hawaii, Mỹ đã lên tới 93 người, tính đến hết ngày 12/8. Đây là vụ cháy rừng gây thiệt hại về người nhiều nhất ở Mỹ trong hơn 1 thế kỷ qua.


Triều Tiên kêu gọi cải thiện năng lực sản xuất tên lửa. Ngày 14/8, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi “nhanh chóng” cải thiện năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tiền tuyến và các đơn vị tên lửa.


Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giải cứu tàu biển đang mắc kẹt ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler xác nhận Ankara đang tiếp tục thảo luận với Nga và Ukraine về kế hoạch giải cứu những con tàu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine, song vẫn chưa có được bất kỳ đảm bảo nào tại thời điểm này. Ông Guler chia sẻ: “Chúng ta có 12 tàu thương mại và 1 cần cẩu nổi bị hư hỏng tại các cảng của Ukraine. 6 trong số đó đang neo đậu tại 2 cảng Mykolaiv và Olvia do Ukraine kiểm soát. Chúng tôi dự định đưa chúng về nước ở giai đoạn đầu. Chúng tôi đang đàm phán với cả hai phía (Nga và Ukraine). Họ đã phản hồi tích cực về vấn đề này, nhưng đến nay vẫn chưa có gì đảm bảo.”


Đoàn xe chở các kĩ sư Trung Quốc lại bị tấn công khủng bố ở Pakistan. Ngày 13/8, Quân giải phóng Balochistan (BLA) tuyên bố đã tấn công nhằm vào đoàn xe chống đạn chở các kĩ sư người Trung Quốc trên đường tới dự án cảng nước sâu Gwadar do Trung Quốc đầu tư và phát triển phía Tây Nam Pakistan.


Trung Quốc truy quét tham nhũng trong ngành y tế hậu COVID-19. Ngày 13/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tổng cộng 176 giám đốc và bí thư đảng ủy tại các bệnh viện, cơ sở y tế toàn quốc đã bị điều tra từ đầu năm tới nay, trong đó nhiều người bị sa thải, kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Theo SCMP, sẽ có nhiều “quan tham” hơn nữa trong ngành y tế bị bắt và các hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn trước đây. Chính quyền Quảng Đông cam kết khoan hồng cho các lãnh đạo bệnh viện và quan chức y tế có hành vi tham nhũng ra đầu thú trong tháng 8/2023.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.