THẾ GIỚI 24H: Mỹ bán 6 máy bay quân sự cho Hàn Quốc

Hình ảnh P-8A Poseidon bay trên bầu trời. Ảnh: Không quân Mỹ
Hình ảnh P-8A Poseidon bay trên bầu trời. Ảnh: Không quân Mỹ
TPO - Ngày 13/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ủng hộ việc Mỹ bán 6 máy bay tuần tra cho Hàn Quốc. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông báo quyết định này lên Quốc hội Mỹ. Theo đó, 6 chiếc máy bay tuần tra quân sự Mỹ sẽ bán cho Hàn Quốc mang nhãn hiệu Boeing Co P-8A Poseidon với giá 2,1 tỷ USD. Kế hoạch này của Hàn Quốc được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên.


Hai người Nga, khoảng 40 tuổi, được cho là nghi phạm tiến hành vụ đầu độc cựu điệp viên Nga và con gái hồi đầu năm nay, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng Nga và quốc tế trong chương trình phỏng vấn trực tiếp với kênh truyền hình RT của Nga ngày 13/9. Cả hai cho biết họ đã phải “khốn khổ” khi bị các nhà điều tra Anh nêu tên như hai nghi phạm tham gia vào vụ tấn công nghiêm trọng, là tâm điểm của giới điều tra và truyền thông thời gian qua.


Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi thực thi luật nhập cư cứng rắn hơn, sau khi số liệu mới nhất cho thấy ngày càng nhiều gia đình đang tìm cách vượt qua biên giới Mexico để nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Số liệu của Cơ quan Hải quan và tuần tra biên giới Mỹ công bố ngày 12/9 cho thấy đã có tổng cộng 12.774 người bị tạm giữ khi nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong tháng Tám vừa qua, tăng 38% so với tháng trước đó và đánh dấu mức cao kỷ lục trong tháng, bất chấp các biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ của các lực lượng chức năng.


Ngày 13/9, hãng Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tiến hành vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng, giải tỏa các quan ngại. Theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và các quan chức cấp cao khác đã mời các đối tác đồng cấp Trung Quốc, trong đó có Phó Thủ tướng Lưu Hạc, tham gia vòng đàm trước khi Mỹ xem xét áp đặt thêm các mức thuế quan với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Cuộc gặp này có thể diễn ra tại thủ đô Washington hoặc Bắc Kinh trong những tuần tới.


Theo Yonhap, các quan chức quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên sáng ngày 13-9 đã tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp chuyên viên để thảo luận chi tiết về một thỏa thuận toàn diện nhằm giảm căng thẳng biên giới và xây dựng lòng tin lẫn nhau. Cuộc họp diễn ra tại Tongilgak, một tòa nhà do Triều Tiên kiểm soát tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Trong các cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận ý tưởng thiết lập vùng biển phía Tây xung quanh Đường giới hạn phía Bắc (NLL), nơi sẽ cấm các cuộc tập trận.


Tỷ lệ thất nghiệp cao, giảm thu nhập bình quân đầu người, giảm năng suất nông nghiệp và điều kiện kinh tế xã hội xấu đi nghiêm trọng tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đây là báo cáo thường niên mới nhất của Cơ quan Viện trợ và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD). Theo UNCTAD, do bị Israel phong tỏa hơn 10 năm qua, cuộc sống của người dân Palestine tại dải Gaza chỉ còn phụ thuộc vào viện trợ.


Ngày 13/9 Jordan và Syria đã tổ chức cuộc đàm phán kỹ thuật đầu tiên về việc mở một cửa khẩu lớn tại miền Nam Syria, khu vực vừa giành lại được từ tay phe đối lập hồi tháng 7. Chính quyền Damascus hy vọng mở cửa lại tuyến đường Nassib quan trọng với mong muốn khôi phục lại nền kinh tế bị tàn phá của Syria và xây dựng lại lãnh thổ dưới sự kiểm soát của chính quyền. Ngoài ra, Amman cũng hy vọng việc mở cửa khẩu sẽ phục hồi hoạt động trao đổi thương mại thường niên trị giá hàng tỷ USD giữa châu Âu và các thị trường vùng Vịnh thông qua Syria.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/9 cho biết số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm tại Syria đã lên tới 360.000 người, trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát. Cụ thể, số liệu của SOHR cho biết đã ghi nhận được 364.792 người chết, khoảng 30% trong số đó là dân thường, kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria vào tháng 3/2011. Con số này đã tăng thêm khoảng 13.000 người trong 6 tháng vừa qua.


Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty ở Nga và một công ty tại Trung Quốc sau khi cáo buộc 2 doanh nghiệp này hỗ trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào công ty Volasys Silver Star đặt tại Nga và công ty Yanbian Silverstar Network Technology đặt tại Trung Quốc. Ngoài ra, theo Bộ Tài chính Mỹ, một công dân Triều Tiên tên là Song Hwa Jong cũng bị trừng phạt.


Ngày 13/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các tay súng thuộc phe nổi dậy ở tỉnh Idlib (Syria) đang chuẩn bị phòng thủ lâu dài, và tấn công vào hai khu vực Aleppo và Hama. Bà Zakharova nói: "Các tay súng đang tích cực tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho sự phòng thủ lâu dài, giết hại các lãnh đạo đối lập muốn hòa giải, cũng như lựa chọn các phương án tấn công nhằm vào thành phố Aleppo và Hama."

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...