THẾ GIỚI 24H: Israel-Iran thách thức “giới hạn đỏ” của nhau tại Syria

THẾ GIỚI 24H: Israel-Iran thách thức “giới hạn đỏ” của nhau tại Syria
TPO - Xung đột đang bùng lên giữa Israel và Iran tại Syria, khiến tình hình căng thẳng khu vực leo thang lên một nấc thang mới và phức tạp hơn. 

Cộng đồng quốc tế đang không ngừng kêu gọi ngừng xung đột Israel-Iran tại Syria, với quan ngại căng thẳng khu vực leo thang lên một nấc thang mới và phức tạp hơn. Trong khi đó, cả Israel và Iran đều cảnh báo giới hạn đỏ đã bị phá bỏ. Iran đã lần đầu tiên từ lãnh thổ Syria tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của Israel tại Cao nguyên Golan. Israel đáp trả bằng chiến dịch không kích lực lượng Iran đang triển khai tại Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố, sáng 10/5, Không quân Israel đã phá hủy “gần như hoàn toàn” các cơ sở quân sự của Iran tại Syria. 


Ngày 11/5, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi kêu gọi các chính trị gia bỏ qua các bất đồng để đạt thỏa thuận về cải cách Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Phát biểu tại thành phố Florence của Italy, ông Draghi cho rằng Eurozone cần các chính sách có thể giúp hệ thống tài chính ổn định hơn và thúc đẩy sự cân bằng hơn giữa các nền kinh tế thành viên. Chủ tịch ECB kêu gọi lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh các chương trình cải cách hệ thống tài chính như thành lập Quỹ Giải pháp đơn nhất có nhiệm vụ hỗ trợ các ngân hàng hoạt động thiếu hiệu quả.


Nhà chức trách Australia cho biết cảnh sát nước này đã phát hiện 7 thi thể, trong đó có 4 trẻ em và 3 người lớn, tại một ngôi nhà gần sông Margaret ở khu vực Tây Nam nước này. Cảnh sát nhận định rằng đây rất có thể là vụ giết người rồi tự sát sau khi xác nhận không có bất kỳ nghi phạm nào. Một người bạn của nạn nhân Katrina Miles đã xác nhận rằng Katrina và bốn người con bị bắn chết. Các nạn nhân còn lại là ông bà Peter và Cynda Miles, mẹ đẻ của Katrina. Cảnh sát trưởng khu vực Tây Australia Chris Dawson cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 khẩu súng tại hiện trường vụ án. Nạn nhân giết người trước khi tự sát nhiều khả năng là bà Cynda Miles.


Đã có ít nhất 1 người bị thương trong vụ nổ súng tại Trường Trung học Highland ở thị trấn Palmdale thuộc bang California của Mỹ vào ngày 11/5. Truyền thông địa phương cho biết, vụ việc xảy ra sáng 11/5 (giờ địa phương), một người đàn ông xả súng làm 1 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được tin báo về một người đàn ông và có súng trong trường học này, song chưa xác nhận vụ xả súng. Vụ xả súng gần đây nhất tại Mỹ xảy ra ngày 22/4 vừa qua tại nhà hàng Waffle House gần thành phố Nashville thuộc bang Tenessee, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.


Điện Kremlin ngày 11/5 tuyên bố đề xuất thay đổi hiến pháp để cho phép Tổng thống Vladimir Putin tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa sau năm 2024 không có trong chương trình nghị sự của ông Putin. Phát biểu của Điện Kremlin được đưa ra sau khi các nhà làm luật ở vùng Chechnya trong tuần này đề xuất Nga thông qua luật cho phép Tổng thống phục vụ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Hiến pháp Nga hiện tại cấm các cá nhân tại nhiệm hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của ông Putin sẽ kết thúc vào năm 2024, khi ông 71 tuổi.


Ngày 11/5, các nhân viên y tế Palestine cho biết quân đội Israel đã bắn chết một người Palestine và làm bị thương ít nhất 170 người tại Dải Gaza trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Israel tại đây đã bước sang tuần thứ bảy. Như vậy, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa người biểu tình và quân đội Israel hiện đã lên đến 44 người. Các nhân chứng cho biết các binh sỹ Israel đã sử dụng một thiết bị bay không người lái để bắn hạ những con diều đang cháy mà người biểu tình ném về phía biên giới nhằm phóng hỏa những bụi rậm và đánh lạc hướng những tay súng bắn tỉa.


Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 11/5 tuyên bố sẽ giữ nội các ở quy mô nhỏ và công bố danh sách 10 bộ chủ chốt của chính phủ mới. Theo hãng tin Channel News Asia, thông báo trên là động thái đầu tiên của ông Mahathir và Liên minh Hy vọng (PH) sau chiến thắng vang dội tại cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 9/5 vừa qua. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra ngày 11/5, Thủ tướng Mahathir nêu rõ ông không muốn có một nội các lớn nhưng có những bộ cần được bổ nhiệm ngay lập tức. Ông Mahathir cũng đã công bố 10 bộ chủ chốt của Chính phủ mới, trong đó có các bộ tài chính, ngoại giao, quốc phòng, nội vụ, giáo dục, đường sá, truyền thông đa phương tiện và khoa học. 


Ngày 11/5, Thủ tướng mới nhậm chức của Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố, Malaysia sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới. Nước này sẽ giữ vị thế trung lập và không tham gia vào bất cứ động thái nào của các cường quốc nhằm áp dụng các lệnh trừng phạt chống lại nước khác. Về vấn đề trong nước, Thủ tướng Mohama cho biết, Quốc vương Malaysia Muhammad V sẵn sàng ban lệnh ân xá có hiệu lực tức thời đối với ông Anwar Ibrahim, người từng là phó Thủ tướng Malaysia.Ông Anwar Ibrahim là một chính trị gia tại Malaysia và là phu quân của Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) Wan Azizah Wan.


Guatemala đã yêu cầu Chính phủ Thụy Điển và Venezuela rút các đại sứ ra khỏi nước này, với cáo buộc các nhà ngoại giao này can thiệp không đúng cách vào nội bộ chính trị của Guatemala. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Guatemala, nguyên nhân của động thái này là do các đại sứ Anders Kompass và Elena Alicia Salcedo Poleo trong quá trình làm việc đã có thái độ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Guatemala. “Chính vì vậy chúng tôi yêu cầu Chính phủ Thụy Điển và Venezuela rút đại sứ quán ra khỏi đất nước”, tuyên bố cho biết.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, trong các ngày 14 và 15/5 tới, nước này và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 3 để chuẩn bị ký Hiệp định đặc biệt chia sẻ chi phí quân sự (SMA) lần thứ 10. Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Washington. Tham dự vòng đàm phán lần này dự kiến có các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước. Tại cuộc thảo luận, hai bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng nhằm hướng tới điều chỉnh lập trường của hai bên về vấn đề chia sẻ quân sự trên cơ sở các nội dung được thảo luận tại vòng đàm phán thứ nhất và thứ hai.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG