THẾ GIỚI 24H: Israel đặt mìn 3 đường hầm biên giới Lebanon

Quân đội Israel ra thông báo cho biết đã phát hiện đường hầm thứ ba được đào xuyên từ phía bên kia biên giới của Lebanon vào trong lãnh thổ Israel. Ảnh: AFP
Quân đội Israel ra thông báo cho biết đã phát hiện đường hầm thứ ba được đào xuyên từ phía bên kia biên giới của Lebanon vào trong lãnh thổ Israel. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 11/12, quân đội Israel ra thông báo cho biết đã phát hiện đường hầm thứ ba được đào xuyên từ phía bên kia biên giới của Lebanon vào trong lãnh thổ Israel. Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đường hầm này được cài mìn bên trong và bất cứ người nào đi vào đường hầm từ phía Lebanon "sẽ bị nguy hiểm về tính mạng". 
Trước đó, ngày 4/12, IDF đã phát động chiến dịch quân sự "lá chắn phương Bắc" nhằm phá hủy các đường hầm do Hezbollah đào xuyên sang lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuyên bố, Chính phủ Lebanon phải chịu trách nhiệm về việc này. Israel coi các đường hầm này là vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết số 1701 của Liên hợp quốc (LHQ).

Ngày 11/12, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bình luận, những chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về việc Nga đưa máy bay ném bom tới Venezuela là “không phù hợp và phi ngoại giao”, theo tường thuật của Reuters. Trước đó một ngày, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược TU-160 có thể mang vũ khí hạt nhân đã hạ cánh tại Venezuela như một biểu tượng cho sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền nước này. (XEM CHI TIÊT…)

Reuters dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết một người đàn ông đã xả súng giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương 11 người khác gần khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg vào tối 11/12. Người này sau đó đã bỏ trốn. Động cơ của vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ.

Ngày 11/12, Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari tuyên bố sức ép của Mỹ không thể đưa Iran trở lại bàn đàm phán thảo luận về những vấn đề còn tồn tại. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Jafari nêu rõ: "Ý tưởng cho rằng Tehran sẽ đồng ý đàm phán với Washington dưới sức ép của Mỹ là ảo tưởng. Trong lịch sử, không có điều gì cho

Ngày 11/12, một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị giam giữ tại Trung Quốc, chỉ vài giờ trước khi giám đốc tài chính tập đoàn Huawei ra tòa nghe quyết định liệu bà có được tại ngoại hay không. Cựu nhà ngoại giao bị bắt là ông Michael Kovrig, hiện làm việc cho Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) ở Trung Quốc.

Ngày 11/12 đã xảy ra vụ xả súng bên trong một nhà thờ tại thành phố Campinas, thuộc bang Sao Paulo của Brazil, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Giới chức Brazil cho biết một người đàn ông đã mang theo 2 khẩu súng vào nhà thờ và bắn vào nhiều người đi lễ khiến 4 người chết ngay tại chỗ. Thủ phạm đã tự sát ngay sau đó.

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/2/2019, Reuters dẫn thông báo từ ủy ban bầu cử nước này ngày 11/12. Đây là diễn biến đáng chú ý khi cuộc bầu cử bị trì hoãn nhiều lần kể từ khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị lật đổ năm 2014. Theo kế hoạch thì kết quả bầu cử sẽ có vào ngày 25/4.

Ngày 11/12, Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và phong trào Houthi đã trao cho nhau danh sách gồm 15.000 tù nhân để tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân đã được nhất trí như một biện pháp xây dựng lòng tin vào thời điểm khởi đầu vòng hòa đàm do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. cuộc trao đổi tù nhân này sẽ được tiến hành thông qua sân bay Sanaa do Houthi kiểm soát tại miền Bắc Yemen và sân bay Sayun do chính phủ kiểm soát ở miền Nam nước này. LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ giám sát quá trình trên.

Theo AFP, ngày 11/12, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới do nước này cùng Nhật Bản hợp tác phát triển. Theo Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, các thủy thủ tại Khu liên hợp Thử nghiệm Phòng thủ Tên lửa Aegis Ashore thuộc Trung tâm thử Tên lửa Thái Bình Dương tại Kauai (bang Hawaii) đã sử dụng hệ thống SM-3 để theo dõi và đánh chặn một tên lửa tầm trung.
MỚI - NÓNG