Israel kêu gọi họp HĐBA khẩn cấp về đường hầm Hezbollah

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Israel đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án những hành động của phong trào Hezbollah, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết.

Sau khi phát hiện đường hầm quân sự chạy dọc biên giới giữa Lebanon và Israel, do phiến quân Hezbollah (Lebanon) tiến hành đào xới, Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại phong trào Hồi giáo này.

Ông Netanyahu nói thêm rằng sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác về Hezbollah trong vài ngày tới.

 Thủ tướng Netanyahu cho rằng, tuyến đường hầm dọc biên giới là một trong những nỗ lực của phiến quân Hezbollah nhằm sử dụng Lebanon, Syria và Dải Gaza làm căn cứ để phát động các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Jonathan Conricus cho biết, tuyến đường hầm nói trên theo hướng từ Lebanon đào sang, nằm ở biên giới phía bắc Israel.

Quân đội Israel đã lên kế hoạch phá huỷ đường hầm trên trong phần lãnh thổ nước này.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.