THẾ GIỚI 24H: IS tuyên bố chiếm đóng thị trấn ở Mozambique

0:00 / 0:00
0:00
Thị trấn Palma ở Cabo Delgado, nơi lực lượng thánh chiến tiến hành vụ tấn công khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Clubofmozambique/TTXVN
Thị trấn Palma ở Cabo Delgado, nơi lực lượng thánh chiến tiến hành vụ tấn công khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Clubofmozambique/TTXVN
TPO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29/3 tuyên bố đã chiếm đóng thị trấn duyên hải Palma ở phía Bắc của Mozambique sau 3 ngày giao tranh với quân đội và các lực lượng an ninh, làm hàng chục người, trong đó có nhân viên nước ngoài, thiệt mạng. 

Theo tuyên bố của IS trên mạng tin Amaq của nhóm này, ít nhất 55 người đã thiệt mạng, trong đó có các binh sĩ chính phủ. Các cuộc giao tranh cũng đã phá hủy nhiều tòa nhà và IS đã cướp phá nhiều phương tiện. Chính phủ Mozambique xác nhận hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra từ ngày 24/3 tại Palma, gần một dự án khí đốt khổng lồ trị giá 60 tỷ USD do Tập đoàn năng lượng Total của Pháp và một số công ty năng lượng khác triển khai.

Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Indonesia cho biết hai nghi phạm đánh bom nhà thờ Công giáo ở Makassar hôm 28/3 là một đôi vợ chồng mới cưới, Channel NewsAsia đưa tin. Vụ nổ bom khiến hai nghi phạm tử vong tại chỗ cùng 20 người khác bị thương. Đến ngày 29/3, vẫn còn 15 người đang được điều trị trong bệnh viện. Hai nghi phạm đến bên ngoài nhà thờ ở Makassar hôm 28/3 bằng xe môtô. Khi tìm cách đi vào nhà thờ, hai nghi phạm bị lực lượng an ninh ngăn lại. Cặp vợ chồng này kích hoạt bom nổ ngay sau đó.

Đại diện thương mại Mỹ tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Myanmar cho đến khi chính phủ dân sự của nước này được khôi phục.Theo hãng thông tấn Reuters, Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai, trong một thông báo hôm 29/3, đã tuyên bố đình chỉ Thỏa thuận khung về Thương mại và Đầu tư được Washington và Nay Pyi Daw ký kết năm 2013, đồng thời nói thêm rằng hoạt động giao thương giữa hai nước sẽ chỉ được nối lại khi chính phủ dân sự được khôi phục tại Myanmar.

Ngày 29/3, Quân khu miền Đông của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài một tuần ở vùng Viễn Đông. Theo thông báo, cuộc tập trận diễn ra ở vùng Trans-Baikal và Amur có sự tham dự của hơn 12.000 binh sĩ, khoảng 3.000 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, 60 máy bay trực thăng và chiến đấu cơ, cũng như hơn 10 thiết bị bay không người lái.

Cơ quan quản lý kênh đào Suez ở Ai Cập thông báo kênh đào hoạt động trở lại vào tối qua (29/3 theo giờ Cairo) sau khi tàu mắc kẹt được giải cứu thành công. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie tuyên bố tuyến hàng hải trong Kênh đào Suez hoạt động sẽ trở lại bình thường theo cả hai hướng vào lúc tám giờ tối, 29/3. Thông báo được đưa ra sau thành công của việc thả nổi tàu Panama "Ever Given" mắc cạn 6 ngày trước. Tàu Ever Given được giải cứu trong tình trạng nguyên vẹn, không có vấn đề gì và đang trên đường đến điểm kiểm tra kỹ thuật trước khi di chuyển khỏi kênh.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý Kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết sẽ có tổng cộng 113 tàu đi qua Kênh đào Suez theo cả hai chiều cho đến sáng 30/3. Ông Rabie nhận định rằng, nếu SCA duy trì số lượng tàu như trên thì tất cả các tàu đang ùn ứ có thể đi qua Kênh đào Suez trong vòng 3-3,5 ngày tới. Cơ quan này sẽ nỗ lực không ngừng để đảm bảo hoạt động thông suốt cho tuyến huyết mạch hàng hải này. Bên cạnh đó, người đứng đầu SCA cho biết thêm có 422 tàu đang đợi để sẵn sàng tiến vào Kênh đào Suez và không có tàu nào muốn thay đổi lộ trình khi họ tin vào năng lực giải quyết khủng hoảng của Ai Cập.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/3 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 128.190.161 ca, trong đó có 2.802.965 người tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 403.446 trường hợp mắc COVID-19 và 6.485 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 128 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,8 triệu người không qua khỏi.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/3 đã cảnh báo người Mỹ rằng cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 “còn lâu mới đi đến chiến thắng” và kêu gọi mọi người lưu ý những cảnh báo về virus SARS-CoV-2, trong bối cảnh nước Mỹ đã ở bờ vực của nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 4. Ngoài ra, Nhà Trắng hồi cùng ngày cũng thông báo về một loạt biện pháp mới nhằm đảm bảo rằng 90% người trưởng thành sẽ có đủ điều kiện tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 19/4.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.