THẾ GIỚI 24H: Iraq cấm Israel dùng không phận để tấn công Iran

TPO - Ngoại trưởng Iraq Fouad Hussein tuyên bố Israel đã bị cấm sử dụng không phận Iraq trong bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran. Trong khi đó, Iran tuyên bố không có lằn ranh đỏ nào trong việc bảo vệ lợi ích của mình.
THẾ GIỚI 24H: Iraq cấm Israel dùng không phận để tấn công Iran ảnh 1
Iraq không cho Israel dùng không phận để tấn công Iran. Ảnh: Sky News

Quan chức ngoại giao Iraq cảnh báo, một cuộc chiến khu vực sẽ gây ra khủng hoảng toàn cầu và cho phép các nhóm cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tái xuất hiện. Sky News dẫn lời ông Fouad Hussein nói: "Chúng tôi đang cố gắng giữ cho khu vực và Iraq tránh xa khỏi xung đột". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay, Trung Đông phải đối mặt với "những thách thức nguy hiểm". Dự đoán được đưa ra khi Tehran cho rằng Israel sắp tấn công nước này. Ông Araghchi nói thêm: "Iran không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến tranh". Quan chức này cho biết, Iran không có lằn ranh đỏ trong việc bảo vệ lợi ích của đất nước.


23 người thiệt mạng do cuộc không kích của quân đội Sudan. Ngày 13/10, một nhóm cứu hộ tình nguyện của Sudan cho biết, quân đội Sudan đã không kích vào một khu chợ ở thủ đô Khartoum. 23 người được xác nhận đã tử vong và hơn 40 người khác bị thương sau cuộc không kích của quân đội hôm 12/10 tại khu chợ chính ở phía Nam Khartoum”, Lực lượng ứng phó khẩn cấp - một nhóm cứu hộ tình nguyện do thanh niên lập ra cho biết trong một bài đăng trên Facebook.


Xe tăng Israel bị tố đâm sập cổng căn cứ Liên Hợp Quốc ở Li-băng. Ngày 13/10, Israel bị tố sử dụng xe tăng để phá hủy một cánh cổng của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. "Vào khoảng 4h30 sáng, trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình đang ở trong nơi trú ẩn, hai xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel đã húc sập cổng chính và đột nhập vào khu vực Ramia. Sau 45 phút quân đội Israel mới rời đi", Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông tin.


Hezbollah không kích vào miền Bắc Israel khiến hàng chục người bị thương. Truyền thông khu vực Trung Đông dẫn nguồn tin từ các bệnh viện ở Israel cho biết hơn 60 người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Binyamina ở miền Bắc Israel vào tối 13/10 theo giờ địa phương. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel gây ra số người bị thương lớn như kể trên vì các hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy.


Thủ tướng Israel yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình rút khỏi miền nam Li-băng. Ngày 13/10, trong thông điệp bằng tiếng Do Thái gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đã đến lúc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (UNIFIL) ra khỏi các khu vực tác chiến tại miền nam Lebanon. Theo Thủ tướng Netanyahu, sự hiện diện của UNIFIL trong khu vực khiến lực lượng này trở thành "lá chắn sống" cho lực lượng Hezbollah.


Chính trị gia Ấn Độ bị sát hại tại Mumbai. Chính trị gia Baba Siddique, một thành viên cấp cao của đảng Quốc đại tại Ấn Độ, đã qua đời sau khi bị bắn tại thành phố Mumbai ngày 12/10.


Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả “khủng khiếp” nếu tiếp tục phát hiện drone của Hàn Quốc. Trước hành động Hàn Quốc đưa drone (thiết bị bay không người lái) vào Bình Nhưỡng vào ban đêm thời gian qua, Triều Tiên đã lên án gay gắt và đe dọa sẽ đáp trả “khủng khiếp” nếu tiếp tục phát hiện. Đây là lời cảnh báo của bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Khoảnh khắc một drone của Hàn Quốc bị phát hiện trên bầu trời thủ đô của chúng tôi một lần nữa chắc chắn sẽ dẫn đến một thảm họa khủng khiếp. Cá nhân tôi muốn tránh kịch bản đó”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời bà Kim Yo-jong.


'Tàu ma' tại lễ hội ở Đức bốc cháy làm 11 người bị thương. “Đoàn tàu ma” có tên “Zombie” bốc cháy tại một lễ hội ở thị trấn Leer, bang Niedersachsen, Tây Bắc nước Đức. Nhiều người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau khi bị thương tại Gallimarkt, lễ hội dân gian có từ năm 1508. Cảnh sát Đức cho biết ít nhất 4 nhân viên làm nhiệm vụ bị ngạt khói và một người bị sốc.


Israel đã ‘thu hẹp’ danh sách mục tiêu của Iran. Israel đã thu hẹp danh sách các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng tiềm năng ở Iran và có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công trả đũa sớm nhất là vào cuối tuần này, kênh NBC News dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và Israel đưa tin. Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, hay tiến hành ám sát có chủ đích hay không. Song theo kênh NBC News, các quan chức Mỹ tin rằng “không có dấu hiệu” nào cho thấy Tel Aviv sẽ đi xa đến vậy.

MỚI - NÓNG
Cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản
Cuộc chơi mới trên thị trường bất động sản
TPO - Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh linh hoạt từ các chủ đầu tư khi nỗ lực hoàn tất việc tái cấu trúc, khẩn trương hoàn thiện pháp lý các dự án, tích cực triển khai khởi động các dự án mới, đa dạng hóa hoạt động M&A, mở rộng thị trường...