THẾ GIỚI 24H: Iran nghi ngờ Israel đứng sau vụ 'khủng bố hạt nhân' ở Natanz

0:00 / 0:00
0:00
Một cơ sở làm giàu uranium của Iran. Ảnh: AP.
Một cơ sở làm giàu uranium của Iran. Ảnh: AP.
TPO - Iran gọi vụ mất điện tại cơ sở Natanz là "khủng bố hạt nhân" và tố cáo âm mưu từ phía quốc gia láng giềng.

Các nghi ngờ hiện đang hướng về khả năng Israel tấn công mạng, vốn được cho là "dàn dựng" để gây ra sự cố mất điện tại cơ sở nguyên tử dưới lòng đất Natanz của Iran. Sự kiện làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh nước này và các cường quốc tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đã bị đổ vỡ của Iran, theo AP. . Trong bài phát biểu trên truyền hình, Giám đốc của IAEO, ông Ali Akbar Salehi đã lên án hành động "vô ích" này, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế "chống lại chủ nghĩa khủng bố phản đối hạt nhân." Theo quan chức này, vụ tấn công được thực hiện bởi "những thành phần phản đối quá trình phát triển công nghiệp và chính trị của Iran - những người tìm cách ngăn chặn quá trình xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân."

Giới chức địa phương ngày 11/4 cho biết 4 người đã thiệt mạng trên con thuyền tạm bợ chở khoảng 23 người di cư ở vùng biển gần quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo các nguồn tin, 10 người sống sót đang ở trong tình trạng nguy kịch và 6 người khác đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Cùng ngày, lực lượng tuần duyên Tây Ban Nha cho biết hoạt động giải cứu bằng trực thăng đã được tiến hành vào lúc 14 giờ GMT ở khu vực phía Nam của đảo El Hierro, tập trung vào con thuyền chở người di cư, vốn được phát hiện trước đó bởi một tàu cá.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tới Iran, Tehran ngày 11/4 đề nghị Seoul dỡ bỏ phong tỏa khoản tài khoản trị giá hàng tỷ đang bị "đóng băng" theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Chung Sye-kyun, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nói: "Chúng tôi đề nghị chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ phong tỏa các nguồn tài chính của Iran càng sớm càng tốt". Chuyến thăm Iran của Thủ tướng Hàn Quốc diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao nước này xác nhận Tehran đã trả tự do cho tàu chở dầu MT Hankuk Chemi cùng thuyền trưởng sau 3 tháng bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm dầu.

Quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Philippines ngày 11/4 cho biết quân đội của nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 12/4. Động thái này được cho là nhằm nối lại hoạt động huấn luyện thường niên giữa Manila và Washington sau một năm bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19. Thông báo trên được đưa ra sau khi bộ trưởng quốc phòng hai nước hôm 11-4 đã có cuộc điện đàm để trao đổi về cuộc tập trận, tình hình Biển Đông và những diễn biến an ninh khu vực gần đây.

Quân đội Ukraine ngày 11/4 cho biết một binh sĩ nước này thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương do trúng đạn pháo. Quân đội Ukraine cáo buộc đạn pháo gây thương vong nói trên đến từ cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này. Tuy nhiên, chưa có bất cứ phản hồi nào từ lực lượng nói trên, theo Guardian. Phía Ukraine cho biết thêm 27 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong năm nay, tăng gấp đôi so với tổng số binh sĩ tử vong trong cả năm 2020.

Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ tin rằng Triều Tiên đã sẵn sàng ra mắt tàu ngầm mới nặng 3.000 tấn. Các nguồn tin cho biết cả Hàn Quốc và giới chức tình báo Mỹ đều đưa ra đánh giá rằng Triều Tiên đã hoàn thành việc đóng tàu ngầm nặng 3.000 tấn vào tháng 7/2019. “Các nhà chức trách đánh giá rằng Triều Tiên đang xem xét thời điểm thích hợp để triển khai tàu ngầm nhằm mang lại hiệu quả chiến lược, bao gồm việc tối đa hóa sức ép chống lại Mỹ”, theo Sputnik.

Giới chức quân sự Yemen ngày 11/4 cho biết giao tranh ác liệt giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân Houthi nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Marib đã làm 70 người thiệt mạng trong 24 giờ qua. Theo nguồn tin trên, giao tranh xảy ra ở 3 mặt trận bên ngoài thành phố Marib khi lực lượng Houthi tìm cách tổng tấn công. Trước đó, các quan chức ngày 10/4 thông báo giao tranh tại thành phố này đã khiến 53 người thiệt mạng ở cả hai bên trong vòng 24 giờ.

Đơn vị chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Ai Cập đã bổ sung tên của 103 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách những kẻ khủng bố sau các phán quyết mới đây của tòa án. Các cơ quan tư pháp Ai Cập đã đưa ra 3 phán quyết vào ngày 9/3, liệt kê 52 kẻ khủng bố vào danh sách khủng bố và 5 bản án vào ngày 4/ 4. Đơn vị chống rửa tiền và tài trợ khủng bố Ai Cập đã công bố các tên mới được liệt kê vào danh sách khủng bố trên mạng.

MỚI - NÓNG