THẾ GIỚI 24H: Iran nã 12 tên lửa vào Iraq

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vệ binh Cách mạng Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi 12 tên lửa đạn đạo của nước này tấn công vào khu vực Erbil - thủ phủ người Kurd ở Iraq.
THẾ GIỚI 24H: Iran nã 12 tên lửa vào Iraq ảnh 1

Cơ quan Nội vụ người Kurd cho biết tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào tòa nhà lãnh sự quán mới của Mỹ, nhưng chỉ gây thiệt hại nhẹ về vật chất và khiến một thường dân bị thương, Reuters đưa tin. Vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm 13/3. Sau đó, Vệ binh Cách mạng Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Họ cho biết vụ tấn công nhằm xóa sổ trung tâm chiến lược của Israel ở Erbil, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Tổng thống Iraq Barham Salih nhấn mạnh vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Erbil, thủ phủ vùng tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, "là một tội ác khủng bố đáng lên án" và kêu gọi người dân đoàn kết.


Các phần tử vũ trang tấn công mỏ vàng Burkina Faso. Các nguồn tin tại chỗ ngày 13/3 cho biết 11 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một mỏ vàng ở phía Bắc Burkina Faso, hai ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công tương tự cũng ở khu vực này. Một người dân địa phương nói rằng các phần tử vũ trang không rõ danh tính đã tấn công vào địa điểm khai thác vàng ở Baliata hôm 12/3, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Một nguồn tin khác xác nhận khoảng 30 kẻ tấn công đi xe máy đã xả súng bừa bãi vào dân thường và ép các thợ mỏ rời khỏi khu vực này.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.476.818 trường hợp mắc COVID-19 và 4.109 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 458 triệu ca, trong đó trên 6 triệu người không qua khỏi. Các nước cũng ghi nhận trên 390 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 63 triệu ca và trên 60.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.


Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/3 thông báo mắc COVID-19, cho biết ông chỉ gặp một số triệu chứng rất nhẹ nhờ có vắc xin. Ông Obama viết trên Twitter ngày 13/3: “Tôi bị ngứa cổ họng trong một vài ngày, nhưng vẫn thấy khỏe. Michelle và tôi rất biết ơn khi đã chủng ngừa đầy đủ cũng như tiêm tăng cường, và vợ tôi vẫn âm tính. Đây là lời nhắc nhở rằng mọi người nên tiêm phòng, ngay cả khi số ca nhiễm giảm".


Chính quyền thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, đã ban bố lệnh phong tỏa thành phố ngày 13/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi ghi nhận 66 ca mắc mới ở thành phố này. Chính quyền thành phố khoảng 17 triệu dân này yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng cao. Trong những ngày gần đây thành phố này đã đóng cửa các địa điểm tổ chức sự kiện không thiết yếu và cấm các nhà hàng phục vụ khách ăn tại chỗ.


Xe chở người tị nạn Ukraine bị lật ở Italia. Vụ tai nạn xảy ra sáng 13/3 (theo giờ địa phương) trên đường cao tốc A14 gần thị trấn Forli ở vùng Emilia-Romagna, đông bắc Italia. Lúc bị lật văng khỏi đường, xe buýt đang chở khoảng 50 người tị nạn Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Các lính cứu hỏa Italia đã tìm thấy thi thể một phụ nữ trẻ sau tai nạn.


Cố gắng vượt biển đến Tây Ban Nha, ít nhất 44 người di cư chết đuối. Ngày 13/3, Cơ quan cứu trợ người di cư Caminando Fronteras cho biết ít nhất 44 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ sơ sinh, đã chết đuối trong tuần qua ở ngoài khơi Maroc khi cố gắng vượt biển đến Tây Ban Nha. Người thân của các nạn nhân xác nhận thi thể của 5 phụ nữ và 2 trẻ sơ sinh đã được đưa vào bờ, nhưng những người còn lại vẫn đang mất tích.


Hàn Quốc dập tắt đám cháy rừng lớn ở phía Đông sau hơn 200 giờ. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc ngày 13/3 thông báo đã dập thành công đám cháy lớn nhất trong những đám cháy rừng ở khu vực ven biển phía Đông sau hơn 213 giờ, kể từ khi ngọn lửa bùng phát vào 8 ngày trước. Mặc dù đám cháy chính đã được dập tắt nhưng các Lực lượng cứu hỏa nước này vẫn đang nỗ lực dập tắt các đám cháy còn lại. Ngọn lửa được cho là bắt đầu ở thị trấn ven biển phía Đông thành phố Uljin ngày 4/3, cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía Đông Nam, và đã trở thành vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất cả nước khi nó lan sang các khu vực lân cận ở tỉnh Gangwon. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đã phải mất đến 213 giờ 43 phút để dập tắt ngọn lửa chính - thời gian dài nhất để dập tắt lửa kể từ năm 1986. Kỷ lục trước đó là 191 giờ đối với đám cháy rừng ở tỉnh Gangwon vào năm 2000.

MỚI - NÓNG