Tổng thống Ukraine thừa nhận sự hỗ trợ của phương Tây 'không miễn phí'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các quốc gia phương Tây vẫn đang giúp đỡ Kiev, nhưng sự trợ giúp này "không miễn phí".
Tổng thống Ukraine thừa nhận sự hỗ trợ của phương Tây 'không miễn phí' ảnh 1

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Tass

“Số tiền phân bổ bởi châu Âu và các quốc gia khác được chi cho viện trợ nhân đạo hoặc vũ khí. Đôi khi chúng tôi nhận vũ khí trực tiếp, nhưng bạn phải hiểu rằng mọi thứ đều có giá của nó. Không có gì miễn phí”, ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 12/3.

Trước đó hồi cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Zelensky đề nghị Liên minh Châu Âu (EU) cho phép nước này gia nhập khối ngay lập tức. Đơn xin gia nhập EU của Ukraine đã được chấp nhận và đang được xem xét, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - Andrey Yermak cho biết hôm 1/3.

Lãnh đạo các quốc gia EU - khi tham gia một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Versailles (Pháp) đã bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, nhưng chưa chấp nhận tư cách thành viên của Kiev.

Trong tuyên bố chung, EU cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Ukraine, “quốc gia thuộc gia đình châu Âu”. Tuy nhiên theo Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, quá trình Ukraine gia nhập EU có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng ngoài Nga, các quốc gia khác cũng nên đảm bảo an ninh cho Kiev.

“Những gì chúng tôi cần bây giờ không phải là lời nói, mà là sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia, các liên minh.”

Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc đàm phán giữa Kiev với Mátxcơva vẫn đang tiếp tục. “Các nhóm đàm phán của Ukraine và Nga đang thảo luận về một số vấn đề", ông Zelensky nói, và Kiev đã thông báo cho các quốc gia khác về những cuộc đàm phán đang diễn ra.

“Chúng tôi không giấu giếm gì. Chúng tôi hoàn toàn thẳng thắn và đã thông báo cho lãnh đạo một số nước khác về các vấn đề đang được thảo luận giữa Nga và Ukraine.”

Ông Zelensky tuyên bố rằng tất cả các hành lang nhân đạo được thoả thuận trước đó đều đang hoạt động, và 12.729 dân thường đã được sơ tán thông qua các hành lang này.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.