THẾ GIỚI 24H: Hiệu quả bất ngờ của việc tiêm trộn vắc xin AstraZeneca và Moderna

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế chuẩn bị vắc xin Moderna. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế chuẩn bị vắc xin Moderna. Ảnh: Reuters
TPO - Một nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiêm kết hợp mũi đầu tiên của vắc xin AstraZeneca với mũi thứ 2 của vắc xin Moderna hoặc Novavax sẽ tạo ra lượng kháng thể trung hòa và tế bào T cao hơn nhiều so với 2 mũi AstraZeneca.

Theo trang The Guardian (Anh), các nhà khoa học đại học Oxford đã tiến hành nghiên cứu Com-Cov nhằm xác định việc tiêm kết hợp các loại vắc xin COVID-19 sẽ tạo ra những lợi ích hay gây bất lợi gì cho phản ứng miễn dịch tổng thể. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Lancet cho thấy phản ứng miễn dịch của tế bào T tạo ra mạnh nhất khi tiêm kết hợp một mũi vắc xin AstraZeneca và một mũi Novavax sau đó. Theo đó, 1.070 người Anh tham gia thử nghiệm đã được tiêm mũi vắc xin AstraZeneca đầu tiên, 9 tuần sau, họ được tiêm mũi vắc xin thứ 2 của hãng Moderna hoặc Novavax. Nhóm nghiên cứu cho biết những người được tiêm kết hợp AstraZeneca - Moderna có mức độ kháng thể trung hòa cao hơn 17 lần, những người được tiêm kết hợp AstraZenaca - Novavax có mức độ kháng thể cao hơn gấp 4 lần so với hai liều AstraZeneca thông thường.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 545.000 ca nhiễm và 6.805 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 267.272.123 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.285.104 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 82,7 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 76,23 triệu ca nhiễm.


Theo CNN, CEO của Pfizer Albert Bourla 7/12 cho biết, nếu một loại vắc xin mới cần thiết để đối phó với biến thể Omicron, công ty sẽ sẵn sàng vào tháng 3/2022 và tự tin loại thuốc kháng virus do công ty sản xuất sẽ hiệu quả chống lại biến thể này. Khi được hỏi về Paxlovid, phương pháp điều trị kháng virus đường uống của Pfizer, CEO Bourla cho biết: “Chúng tôi có mức độ tin tưởng rất cao rằng thuốc sẽ chống lại biến thể này và tất cả những biến thể mà chúng ta đã thấy cho đến nay".


Ngày 7/12, Quốc hội Litva đã gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 15/1/2022 tại biên giới với Belarus và các trại dành cho người di cư. Quyết định này cho phép lực lượng biên phòng Litva cấm tất cả các hoạt động đi lại trong vòng 10 km từ biên giới Belarus. Người di cư có thể bị tịch thu điện thoại di động và các hoạt động tập trung đông người gần biên giới và ở các trại có thể bị cấm.


Iran thông báo nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày 9/12. Ngày 7/12, các hãng thông tấn Iran đưa tin các cuộc đàm phán gián tiếp giữa nước này và Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), sẽ được nối lại vào ngày 9/12. Các cuộc đàm phán diễn ra từ đầu tuần trước đã tạm dừng vào ngày 3/12 và dự kiến sẽ được nối lại vào giữa tuần này.


Ngày 7/12, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thành phố Basra, miền Nam Iraq. Một chiếc xe máy gài bom đã phát nổ ngay trước cửa khu cấp cứu của bệnh viện Cộng hòa nằm ở trung tâm thành phố Basra. Vụ nổ đã khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, đồng thời làm cho 2 chiếc xe ô tô ở gần đó bị thiêu rụi hoàn toàn.


Ngày 7/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa phòng không tầm ngắn phóng thẳng đứng (VL-SRSAM) tại bãi thử ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển bang Odisha. Ấn Độ cho biết, loại tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly khoảng 15 km, đủ khả năng vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở cự ly gần, bao gồm cả các mục tiêu di chuyển sát mặt biển.


Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ than 'bạc trắng tóc vì Nga'. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết quãng thời gian làm Đại sứ Mỹ tại Nga trước đây khiến ông căng thẳng đến mức bạc trắng tóc.(XEM CHI TIẾT...)


Ông Biden cảnh báo trừng phạt kinh tế nếu Nga tấn công Ukraine. Trong 2 tiếng trao đổi hôm 7/12, Tổng thống Biden cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin về hậu quả kinh tế phải gánh chịu nếu căng thẳng quân sự với Ukraine leo thang.


Ngày 7/12, Phó Tổng thống Burundi Prosper Bazombanza cho biết một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà tù ở thủ đô Gitega, khiến 38 tù nhân thiệt mạng và 69 người khác bị thương. Điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bùng phát vào khoảng 4h sáng cùng ngày và nguyên nhân là do chập điện.

MỚI - NÓNG
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.