THẾ GIỚI 24H: FSB Nga khởi tố vụ án khủng bố quốc tế đường ống dẫn khí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ án được khởi tố hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2.

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) dựa trên các tài liệu của Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2. Theo Văn phòng Tổng Công tố Nga, muộn nhất là ngày 26/9, tại khu vực đảo Bornholm, thuộc vùng biển Đan Mạch, các hành động cố ý đã được thực hiện nhằm làm hư hỏng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 1 và Phương Bắc 2 đặt dưới đáy biển Baltic. Các đường ống này cung cấp khí đốt tự nhiên cho các nước thuộc Liên minh châu Âu cả để sử dụng trong công nghiệp và sưởi ấm cho khu dân cư. Hậu quả của những hành động này đã gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Liên bang Nga.


Nga tuyên bố cần phải giải phóng hoàn toàn Donetsk sau cuộc trưng cầu ý dân. Ngày 28/9, trả lời báo chí, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga cần phải giải phóng toàn bộ lãnh thổ của vùng Donetsk sau cuộc trưng cầu ý dân. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ vẫn tiếp tục tiến hành, sau khi sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga theo kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân.


Mỹ không công nhận các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập. Ngày 28/9, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập, đồng thời gọi các cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực này là bất hợp pháp. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, theo thông tin Mỹ có được, quá trình trưng cầu ý dân được chỉ đạo bởi Điện Kremlin. Bà Pierre nhấn mạnh, Washington sẽ kêu gọi phản đối việc công nhận phần lãnh thổ được sáp nhập bao gồm cả ở Liên Hợp Quốc. Theo bà Pierre, những khu vực này vẫn là lãnh thổ của Ukraine bất kể tuyên bố chủ quyền của Nga.


Quân đội Ukraine bất ngờ rút khỏi một số vị trí ở khu vực Kherson. Vào sáng 28/9/2022, Quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc rút quân bất ngờ của họ khỏi một số vị trí kiểm soát trong khu vực Kherson. Ban đầu có thông tin cho rằng việc rút binh sĩ Ukraine được thực hiện tại khu định cư Sukhoi Stavok, tuy nhiên các nguồn tin sau đó cho biết rằng một số vị trí phòng thủ khác cũng đã được bỏ lại.


Mỹ thông báo gói viện trợ vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 28/9, Mỹ công bố gói viện trợ mới gồm vũ khí và trang bị cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ USD để củng cố cho các lực lượng của Kiev về trung hạn và dài hạn. Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược, những hệ thống radar và thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép, 150 phương tiện chiến thuật…


Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Mỹ - Hàn tập trận. Ngày 28/9, Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn xuống Biển Nhật Bản, trong bối cảnh một tàu sân bay Mỹ đang tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT...)


Đấu súng tại Bỉ, cảnh sát tiêu diệt một phần tử cực hữu. Trong khuôn khổ một chiến dịch chống khủng bố, cảnh sát Bỉ đã tiêu diệt một đối tượng trong vụ đấu súng xảy ra ngày 28/9. Các công tố viên Bỉ cho biết chiến dịch được triển khai nhằm ngăn chặn "âm mưu thực hiện một vụ tấn công khủng bố." Lực lượng an ninh đã tiến hành lục soát 12 địa điểm nghi là của các nhóm cực hữu tại thành phố Antwerp ở miền Bắc, thu giữ nhiều vũ khí.


Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, vào khoảng 18h00 giờ địa phương, các đơn vị của Armenia bắt đầu nổ súng vào những vị trí của Azerbaijan tại khu vực Kalbajar, làm một binh sĩ bị thương. Phía Azerbaijan thông báo đã đáp trả. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Armenia đưa ra một thông báo trái ngược, cáo buộc các lực lượng Azerbaijan đã bắn súng cối và sử dụng vũ khí cỡ lớn về phía những vị trí của Armenia gần biên giới chung, buộc Armenia phải bắn trả.


Hai trực thăng của quân đội Uganda rơi tại CHDC Congo. Ngày 28/9, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo cho biết, 2 máy bay trực thăng của quân đội Uganda đã bị rơi ở miền đông nước này ngày 27/9, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG