Thủ tướng Cuba đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 22h ngày 28/9, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã đến sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/9 đến 2/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Cuba đến sân bay Nội Bài, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam ảnh 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam.

Trong những năm qua, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau. Trước tác động của đại dịch COVID-19, lãnh đạo cấp cao và các bộ, ngành hai nước tiếp tục duy trì trao đổi qua hình thức trực tuyến, triển khai hiệu quả các cơ chế Ủy ban hợp tác liên Chính phủ.

Theo chương trình dự kiến, sáng mai (29/9), Thủ tướng Manuel Marrero Cruz sẽ đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi dự lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cũng sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và dự một số hoạt động khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.