THẾ GIỚI 24H: FBI phá âm mưu sát hại cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã triệt phá một âm mưu sát hại cựu Tổng thống George W. Bush. Kẻ tình nghi là một công dân Iraq đã bị bắt giữ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, kẻ tình nghi, Shihab Ahmed Shihab, quốc tịch Iraq, đã bị bắt giữ bởi nhóm đặc trách chống khủng bố của FBI ngày 24/5 và bị đưa ra một tòa án liên bang ở bang Ohio. Shihab Ahmed Shihab, bị cáo buộc đã đưa 4 công dân Iraq vào Mỹ trái phép với mục đích sát hại cựu Tổng thống George W. Bush trong một chiến dịch với tên gọi “Tự do của người Iraq” (Operation Iraqi Freedom). Kẻ tình nghi hiện phải đối mặt với 10 năm trong tù với cáo buộc đưa người trái phép vào Mỹ và 20 năm trong tù do hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu sát hại một cựu quan chức Mỹ.


Ukraine tuyên bố tiến vào Crimea trước cuối năm nay. Ngày 24/5, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ông Kirill Budanov, tuyên bố quân đội Ukraine sẽ xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột với Nga và tiến vào Crimea trước cuối năm nay. Ông Budanov cho rằng tình hình trên chiến trường sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev từ tháng 8, khi nguồn vũ khí do phương Tây cung cấp đến được các đơn vị Ukraine.


Số "ca sốt" ở Triều Tiên vượt mốc 3 triệu. Triều Tiên công bố hơn 115.000 ca nghi mắc COVID-19 ngày 25/5, nâng tổng số “ca sốt” - theo cách gọi của nước này - lên vượt mốc 3 triệu. Hơn 115.970 người có các triệu chứng sốt trong khoảng thời gian 24 giờ tính tới 18h ngày 24/5. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Triều Tiên không công bố ca tử vong nào, con số giữ nguyên ở mức 68 trường hợp.


Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau khi ông Biden rời Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm 2 quốc gia ở khu vực với sự nhất trí về việc tăng cường những biện pháp răn đe Bình Nhưỡng. (XEM CHI TIẾT...)


Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự mới vào Syria. Chiến dịch quân sự mới nhằm đạt được một "khu vực an toàn" dài 30 km dọc theo toàn bộ biên giới Syria.(XEM CHI TIẾT...)


Xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Mỹ, 14 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng. “Nghi phạm bắn tử vong 14 học sinh và một giáo viên. Cậu ta được cho là đã bỏ xe rồi đi bộ vào trường tiểu học với một khẩu súng lục. Cậu ta cũng có thể mang theo một khẩu súng trường, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận”, Thống đốc bang Texas - Greg Abbott nói.(XEM CHI TIẾT...)


Máy bay ném bom Nga - Trung Quốc áp sát Nhật Bản khi nhóm 'Bộ tứ' họp ở Tokyo. Máy bay chiến đấu của Nga và Trung Quốc đã thực hiện các chuyến bay chung gần Nhật Bản vào thứ Ba, 24/5, khi các lãnh đạo của nhóm "Bộ tứ" gặp nhau tại Tokyo.(XEM CHI TIẾT...)


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 572.000 ca mắc và 1.264 ca tử vong. Trong một nghiên cứu của Hội đồng Khoa học quốc tế (ISC) vừa công bố, các nhà nghiên cứu đã phân tích và đưa ra 3 viễn cảnh dịch bệnh COVID-19 trong 5 năm tới. Theo đó, các nhà nghiên cứu tại ISC cho rằng rất có thể vào năm 2027, COVID-19 sẽ trở thành căn bệnh đặc hữu mà con người có thể sống chung nhưng vẫn sẽ gây ra những đợt dịch theo mùa, đòi hỏi phải có các loại vaccine cập nhật để ứng phó.


Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 24/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này, viện dẫn lý do vì cuộc xung đột tại Ukraine. Quyết định đưa ra chỉ vài giờ sau khi quốc hội nước này thông qua gói biện pháp để Budapest phản ứng lại các tình huống khủng hoảng.


Ngoại trưởng Litva muốn thành lập liên minh hải quân hộ tống tàu ngũ cốc Ukraine. RT dẫn lời Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết các nước châu Âu nên thành lập một liên minh hải quân quốc tế để đảm bảo các tàu chở ngũ cốc của Ukraine có thể rời khỏi Biển Đen trong bối cảnh quốc gia này đang bị Nga phong tỏa đường biển.

MỚI - NÓNG