THẾ GIỚI 24H: Ethiopia cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump 'kích động chiến tranh'

Con đập Phục hưng mà Ethiopia đang thi công trên sông Nile. Ảnh: Reuters
Con đập Phục hưng mà Ethiopia đang thi công trên sông Nile. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị cáo buộc "kích động chiến tranh" sau khi đề xuất Ai Cập cho nổ con đập lớn đang được Ethiopia thi công trên sông Nile.

Hôm 24/10, Ethiopia đã yêu cầu Mỹ làm rõ quan điểm của Tổng thống Trump khi đề xuất Ai Cập cho nổ con đập Phục hưng mà quốc gia Đông Phi này đang thi công trên khu vực sông Nile. Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Gedu Andargachew đã triệu tập Đại sứ Mỹ Mike Raynor để giải trình. Washington từ đầu năm nay cũng đã can thiệp để giải quyết các mâu thuẫn xoay quanh con đập này. Tuy nhiên, chính phủ Ethiopia đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Mỹ can thiệp nhằm mục đích có lợi cho Ai Cập.


Hãng tin RIA Novosti tối 25/10 đưa tin Azerbaijan và Armenia đã một lần nữa nhất trí ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh. Trong một tuyên bố chung, Mỹ, Armenia và Azerbaijan cho biết thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 7 giờ ngày 26/10 giờ Moskva, tức 11 giờ giờ Việt Nam. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo "dễ dàng" đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Nagorny-Karabakh.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 397.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 43 triệu ca, trong đó trên 1,15 triệu ca tử vong.Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 58.000 ca), Pháp (52.010 ca) và Ấn Độ (45.157 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua là Ấn Độ (463 ca), Mexico (431 ca) và Mỹ (419 ca).

Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm trên 58.000 ca bệnh. Ngày 24/10 trước đó, Mỹ ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất với 88.973 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, phá kỷ lục của một ngày trước đó là 79.963 ca. Như vậy, cho đến nay Mỹ đã có tổng cộng trên 8,8 triệu ca mắc và trên 230.000 ca tử vong, là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới.


Ngày 25/10, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp đã triệu Đại sứ tại nước này về nước. Đây là động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang xung quanh các phát ngôn gần đây của Tổng thống hai nước. Ngày 21/10 vừa qua, nước Pháp tổ chức tưởng niệm cấp quốc gia dành cho thầy giáo Samuel Paty, người bị khủng bố Hồi giáo hành quyết dã man hôm 16/10 vì sử dụng hình ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo trong một buổi học. Trong lễ tưởng niệm này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố, nước Pháp sẽ không từ bỏ các bức tranh biếm họa.

Giáo hoàng Francis bất ngờ thông báo đã bổ nhiệm 13 hồng y mới, trong đó có 9 người đủ điều kiện tham gia mật nghị hồng y để chọn người kế nhiệm ông. Trong danh sách này còn có tổng giám mục Wilton Gregory của Washington D.C. Ông Gregory sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm hồng y.Buổi lễ sắc phong chính thức sẽ được tổ chức tại Vatican vào ngày 28/11. Quyết định bổ nhiệm này giúp tăng khả năng người kế nhiệm Giáo hoàng Francis tiếp tục các chính sách từ thời ông.

Chính phủ Australia bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc” sau khi nhóm nữ hành khách trên chuyến bay từ Doha đến Sydney bị yêu cầu xuống máy bay để khám xét quần áo và kiểm tra y tế. Cụ thể, chuyến bay QR908 đến Sydney dự kiến rời sân bay quốc tế Hamad tại Doha lúc 8h30 (giờ địa phương) hôm 2/10, nhưng đã bị hoãn trong 4 giờ, sau khi một trẻ sơ sinh được phát hiện đã chết trong sân bay, Guardian đưa tin.

Một tờ báo của Đức muốn Trump thất cử dù cơ hội tái cử của đương kim Tổng thống Mỹ vẫn rất cao. Tờ Die Welt ngày 25/10 viết, trong 4 năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đạt được nhiều thành tựu như những gì ông đã hứa, nhưng chắc chắn hơn những gì mà các nhà chỉ trích ông đã nhận định.
MỚI - NÓNG