THẾ GIỚI 24H: Đụng độ ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Vụ đụng độ ở Punjab, Pakistan hôm 27/10. Ảnh: AP
Vụ đụng độ ở Punjab, Pakistan hôm 27/10. Ảnh: AP
TPO - Giới chức tỉnh Punjab của Pakistan cho biết, ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng và 263 người khác bị thương trong vụ đụng độ xảy ra hôm 27/10.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ngày 27/10 tuyên bố, ông đã cho điều động biệt kích Pakistan tới bang Punjab để giải tán biểu tình. Trước đó, các thành viên và người ủng hộ nhóm Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) đã tổ chức biểu tình yêu cầu chính phủ thả một trong những lãnh đạo của nhóm này là Hafiz Saad Hussain Rizvi. “Những nhà hoạt động thuộc TLP được trang bị súng ngắn và các vũ khí tự động như súng tiểu liên AK-47 đã bắn vào lực lượng an ninh được giao nhiệm vụ kiểm soát người biểu tình”, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát ở Punjab cho biết. Cuộc đụng độ đã khiến cho ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng và 263 người khác bị thương


Ngày 27/10, Liên minh châu Phi (AU) cho biết đã đình chỉ tư cách thành viên của Sudan cho đến khi chính quyền dân sự được phục hồi, đồng thời lên án hành động đảo chính của quân đội nước này, coi đó là "vi hiến." AU đã chỉ trích gay gắt cuộc đảo chính tại Sudan và quyết định đình chỉ việc tham gia của Sudan trong mọi hoạt động của AU cho đến khi quân đội chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.Trước đó, AU từng đình chỉ tư cách thành viên của Sudan vào tháng 6/2019 sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực đẫm máu ở Khartoum.


Iran đồng ý trong tháng 11 sẽ nối lại các cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Cùng ngày, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Iran bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với các nước châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân 2015.


Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vụ phóng thử được tiến hành vào tối 27/10 (giờ địa phương) từ đảo Abdul Kalam, bang Odisha. Đây là vụ phóng thử thứ bảy của Ấn Độ đối với loại tên lửa Agni-5 có tầm bắn khoảng 5.000km.


Chính phủ Pháp hôm nay đã cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, trừ khi London giải quyết những bất đồng về việc đánh bắt cá hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu). “Mới chỉ có 50% giấy phép cho tàu cá Pháp được đánh bắt trong lãnh hải Anh được cấp, kể từ khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Chúng tôi sẽ lập một danh sách về các biện pháp trừng phạt có thể được sử dụng nhằm vào Anh, trừ khi vấn đề này được Chính phủ Anh giải quyết. Các biện pháp có thể có hiệu lực sau ngày 1/11, nếu việc giải quyết vấn đề không có tiến triển”, hãng tin RT dẫn lời phát ngôn viên Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal nói.


17 cơ quan báo chí truyền thông lớn nhất của Mỹ, trong đó có tờ New York Times (NYT) và kênh truyền hình CNN Broadcasting, đã thành lập liên minh và sẽ cùng hợp tác công bố các bài báo phơi bày sự thật về những mặt trái của Facebook, mạng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới. Trong tiến trình này, các cơ quan báo chí có ảnh hưởng lớn ở Mỹ cũng sẽ công bố những nội dung bất hợp pháp trong tài liệu nội bộ 1.000 trang của Facebook. Với chiến dịch trên, Facebook hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 17 năm kể từ khi được thành lập hồi năm 2004.


Nhằm hạn chế các chính quyền địa phương bỏ tiền bạc vào các dự án xa hoa lãng phí, Trung Quốc đã hạn chế các thành phố nhỏ xây các tòa nhà siêu cao. Theo Reuters, nếu không được cấp phép đặc biệt, các thành phố có dân số dưới 3 triệu không được xây nhà chọc trời cao hơn 150m, các thành phố có dân số lớn hơn không được xây tòa nhà cao hơn 250m.


Thủ đô Pháp sẽ đầu tư hàng trăm triệu USD để biến "kinh đô ánh sáng" thành thành phố “có thể đạp xe 100%”. Từ nay đến năm 2026, Paris sẽ mở thêm 180km làn đường xe đạp vĩnh viễn mới. Theo Kế hoạch Xe đạp mới của thành phố, số điểm đỗ xe đạp sẽ tăng gấp hơn 3 lần, khi được bổ sung thêm 180.000 điểm vào 60.000 điểm hiện tại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.