THẾ GIỚI 24H: Đức 'cấm cửa' hãng hàng không Iran do sức ép của Mỹ

Máy bay của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP
Máy bay của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP
TPO - Hãng thông tấn Tasnim ngày 22/12 đưa tin Đức cấm các chuyến bay thuộc hãng hàng không Mahan Air của Iran tới các thành phố của nước này dưới sức ép từ Mỹ.

Hiện tại, Mahan Air thực hiện những chuyến bay tới các thành phố của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Milan, Athens, Dusseldorf và Munich cũng như các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và một số điểm đến khác tại Trung Đông và châu Á. Kể từ tháng 12/2011, Mahan Air đã phải chịu một số lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế. 


Brett McGurk, trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ trong liên minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lập tức từ chức sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria. McGurk đã lên kế hoạch từ chức vào giữa tháng 2/2019 và chuyển đến làm việc tại Đại học Stanford trong một năm. Tuy nhiên, sau tuyên bố của Tổng thống Trump về vấn đề Syria, nhà ngoại giao lập tức nộp đơn từ chức cho Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày 21/12. Ông sẽ chính thức nghỉ việc vào ngày 31/12.


Ngày 22/12, Cảnh sát thị trấn Daraga, miền trung Philippines cho biết nghị sĩ Rodel Batocabe đã bị bắn chết khi tặng quà cho người dân trong buổi lễ mừng Giáng sinh. Nghi phạm trà trộn trong đám đông và nổ súng vào Batocabe, khiến ông và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng tại chỗ.


Ngày 22/12, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland khẳng định trong những ngày tới Canada sẽ duy trì chiến dịch tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh nhằm gây sức ép để Trung Quốc thả tự do cho hai công dân Canada. Bà Freeland cho hay: “Tôi sẽ cùng các Đại sứ của Canada trên khắp thế giới tiếp tục đề cập đến vấn đề này với với các đối tác nước ngoài.


Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 22/12 cho biết, gần 300.000 người tị nạn Syria đã trở về nước kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động hai chiến dịch quân sự tại quốc gia này. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận số người di cư nhiều nhất trên thế giới, trong đó có khoảng 3,5 triệu người Syria đã rời bỏ quê hương đi lánh nạn kể từ khi nội chiến nổ ra năm 2011 và khoảng 300.000 người Iraq.


Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Sarah Sanders ngày 22/12 cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ ở lại thủ đô Washington vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, do việc Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ trưa ngày 22/12 (theo giờ Việt Nam). Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 21/12 đã tuyên bố sẽ hủy kỳ nghỉ Giáng sinh nếu ông và các nhà lập pháp Mỹ không đạt được thỏa thuận để thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa một phần.


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/12 đã chỉ trích Nhật Bản tiến hành thử nghiệm một hệ thống đánh chặn tên lửa mới vốn được Nhật Bản và Mỹ đồng tài trợ, cho rằng động thái này có thể làm giảm bầu "không khí hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ đã cùng Nhật Bản phát triển hệ thống đánh chặn SM-3 Block IIA và họ đã thực hiện thành công một cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn mới này tại Hawaii trước đó trong tháng.

MỚI - NÓNG