THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Obama chỉ trích ông Trump, lãnh đạo Nga và Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Reuters.
TPO - Phát biểu tại COP26, cựu Tổng thống Barack Obama thẳng thừng chỉ trích người kế nhiệm Donald Trump, cũng như lãnh đạo Nga và Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu lần đầu tiên tại hội nghị COP26 ở Glasgow, trong sự kiện với các lãnh đạo quốc đảo đang bị đe dọa bởi vấn đề nước biển dâng. Theo Guardian, trong bài phát biểu, cựu Tổng thống Obama ngày 8/11 chỉ trích người kế nhiệm vì ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Ông Obama đồng thời chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì không tham dự COP26 trong khi phần lớn lãnh đạo thế giới đều có mặt.


Quân đội Trung Quốc đang sử dụng các mô hình của một tàu sân bay Mỹ tại bãi thử vũ khí nằm giữa sa mạc hẻo lánh ở phía Tây nước này. Trang USNI của Viện Hải quân Mỹ đưa tin những hình ảnh vệ tinh mới cho thấy các mục tiêu phóng tên lửa có hình dạng như tàu sân bay và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ xuất hiện tại cơ sở thử vũ khí ở Tân Cương.


Đã có 18 người thiệt mạng trong vụ sập mỏ vàng ở huyện Dan-Issa, miền Bắc Niger, giáp với biên giới Nigeria ngày 7/11. Theo người đứng đầu huyện, ông Adamou Gueraou, ngoài số người thiệt mạng nói trên còn có 7 người bị thương trong vụ sập hầm này và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.


Một em bé được sinh ra ở Brazil có chiếc đuôi dài tới 12 cm và có một phần tròn như quả bóng ở cuối, theo Tạp chí Báo cáo Phẫu thuật Nhi khoa. Trường hợp hy hữu này được ghi nhận tại Bệnh viện Albert Sabin của thành phố Fortaleza, Brazil. Em bé sinh non ở tuần thứ 35 và may mắn không có biến chứng nào khác.


Chính phủ Kuwait lần thứ hai trong năm nay đệ đơn từ chức. Ngày 8/11, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, động thái được cho là giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị.


Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn với Taliban. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry cho biết Islamabad và lực lượng Taliban tại Pakistan đã nhất trí về một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn" vào ngày 8/11, tiếp sau các cuộc đàm phán do chính quyền Taliban ở nước láng giềng Afghanistan giúp dàn xếp.


Ấn Độ triệu tập đặc phái viên Pakistan, phản đối gay gắt vụ việc sát hại ngư dân. Ấn Độ ngày 8/11 triệu tập quan chức ngoại giao cấp cao Đại sứ quán Pakistan tại nước này để phản đối việc Lực lượng An ninh hàng hải Pakistan (PMSA) xả súng vô cớ vào một tàu đánh cá Ấn Độ ở vùng biển Arab hôm 6/11, khiến 1 ngư dân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin ngày 8/11 cho biết một cảnh sát nước này đã bị thương sau khi bị một đối tượng tấn công bằng dao ở thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp. Hung khí kẻ tấn công sử dụng là dao. Hiện đối tượng đã bị khống chế.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 323.690 trường hợp mắc COVID-19 và 4.806 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 251 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi. Cuộc sống bình thường mới đang đến với người dân nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng lắng dịu. Thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa một số nước.

MỚI - NÓNG