THẾ GIỚI 24H: Campuchia huấn luyện thành công chó nghiệp vụ phát hiện người mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một con chó nghiệp vụ Campuchia đang được huấn luyện đánh hơi phát hiện bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Facebook ông Heng Ratana
Một con chó nghiệp vụ Campuchia đang được huấn luyện đánh hơi phát hiện bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Facebook ông Heng Ratana
TPO - Ngày 2/8, Trung tâm Rà phá bom mìn Campuchia (CMAC) thông báo những con chó mà trung tâm này sử dụng để phát hiện bom mìn đã được huấn luyện thành công trong việc phát hiện người mắc bệnh COVID-19.

Theo người đứng đầu CMAC Heng Ratana, cho đến nay, 3 con chó nghiệp vụ đã có thể đánh hơi phát hiện mùi người mắc COVID-19 trong khi 7 con chó khác đang đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình huấn luyện. Ông nhấn mạnh, những con chó này có thể đánh hơi và phát hiện mùi bệnh nhân COVID-19 trong vòng chưa tới 15 giây. Theo ông, những con chó này có thể được triển khai để phát hiện người bệnh ở những nơi đông người như sân bay hay sân vận động. CMAC và Đại học Khoa học y tế ở thủ đô Phnom Penh đã cùng hợp tác để nghiên cứu và triển khai công tác huấn luyện chó nghiệp vụ phát hiện người mắc COVID-19.

Cảnh sát thủ đô Berlin (Đức) đã bắt giữ gần 600 trong số hàng nghìn người tham gia các cuộc biểu tình phản đối những lệnh hạn chế phòng chống Covid-19. Hãng tin Deutsche Welle, dẫn thông báo từ Sở Cảnh sát Berlin, cho biết những người biểu tình đã "quấy rối và tấn công" nhiều sĩ quan ở quận Charlottenburg của thành phố. "Người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát và kéo ngã các sĩ quan, buộc cảnh sát phải sử dụng lựu đạn gây choáng, dùi cui cùng các biện pháp trấn áp mạnh tay", Sở Cảnh sát Berlin viết trên Twitter.

Một nhân viên Hải quân Mỹ bị buộc tội đốt phá tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard. Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết một quân nhân của lực lượng này đã phóng hỏa tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard. Hiện tại, có thông tin cho rằng vụ đốt phá là có chủ ý, trong khi con tàu đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn trong vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 7 năm 2020. Hải quân Mỹ đã đệ đơn cáo buộc theo Bộ luật Quân Pháp Thống nhất chống lại một thủy thủ liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã phá hủy tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard hồi tháng 7 năm ngoái.

Kể từ khi đường dây liên lạc trực tiếp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được nối lại vào tuần trước, hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi vào 9h sáng và 16h hằng ngày. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vào các buổi sáng, phía Triều Tiên đều gửi thông báo cho Hàn Quốc thông tin chi tiết về các tàu đánh cá hoạt động bất hợp pháp tại biển Hoàng Hải. Phía Hàn Quốc cũng gửi lại thông tin thu thập được, trao đổi về những điểm khác nhau trong số liệu của hai bên. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá việc trao đổi thông tin này giúp tránh xảy ra các vụ va chạm trên Hoàng Hải.

Ngày 2/8, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan do lo ngại về sự an toàn của những người từng làm việc với lực lượng Mỹ tại quốc gia Nam Á này trong bối cảnh Washington chấm dứt can dự quân sự kéo dài 2 thập kỷ ở Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các điều kiện để công dân Afghanistan nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ sẽ được mở rộng, gồm cả những người Afghanistan từng làm việc cho các tổ chức truyền thông có trụ sở tại Mỹ hay các tổ chức phi chính phủ hoặc làm việc trong các dự án được Mỹ hỗ trợ tài chính. Bộ trên cũng sẽ tiếp nhận thêm những người Afghanistan từng làm phiên dịch hay đóng vai trò hỗ trợ khác cho các lực lượng thuộc liên quân do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan, song không đáp ứng được những yêu cầu trước đây về thời gian phục vụ.

Ngày 2/8, Đức đã chính thức triển khai khinh hạm mang tên Bayern đến hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương trong thời gian 6 tháng. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ Đức sẽ tham gia giám sát việc thi hành các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên và mở rộng quan hệ với các đối tác cũng như thực hiện các cam kết của của mình đối với khu vực, thông qua quan hệ đối tác chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hoặc thông qua tham vấn chính sách an ninh với Nhật Bản và Australia.

Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết các lực lượng vũ trang của Uzbekistan và Nga đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Phương Nam-2021" ở miền Nam Uzbekistan gần biên giới với Afghanistan. Theo bộ trên, mục đích chính của cuộc diễn tập, dự kiến kéo dài đến ngày 8/8 tới, là nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội hai nước và trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề an ninh.

Ngày 2/8, Mỹ đã đạt cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 với 70% dân số nước này được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-9, muộn hơn gần một tháng so với mục tiêu ban đầu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đề ra là vào ngày 4/7. Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện và tăng đều đặn suốt 3 tuần qua, trung bình đạt hơn 650.000 liều trong 7 ngày, tăng 26% so với 3 tuần trước.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, Mỹ đã chuyển giao cho đại sứ quán Nga danh sách 24 nhà ngoại giao sẽ phải rời khỏi đất nước trước ngày 3/9 do thị thực hết hạn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí National Interest, nội dung được công bố hôm 2/8, trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, Đại sứ Anatoly Antonov cho biết, Mỹ đã bàn giao cho Nga danh sách 24 nhà ngoại giao cần phải rời nước này trước ngày 3/9 do thị thực hết hạn. Hầu như tất cả họ sẽ rời đi mà không có người thay thế, bởi Washington đã đột ngột thắt chặt thủ tục cấp thị thực.

MỚI - NÓNG