THẾ GIỚI 24H: Brazil có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới trong 24h qua

Người dân đổ xô ra bãi biển Ipanema ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil trong ngày 21-6-2020 - Ảnh: REUTERS
Người dân đổ xô ra bãi biển Ipanema ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil trong ngày 21-6-2020 - Ảnh: REUTERS
TPO - Trong 24 giờ qua, Brazil có số ca nhiễm COVID19 nhiều nhất thế giới  với 37.152 ca. Số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới cũng được ghi nhận ở Brazil với 1.059 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 53.830 ca. 

Mặc dù số người mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng nhưng chính quyền các địa phương ở Brazil đã dần dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa để chống dịch lan rộng với hi vọng khôi phục nền kinh tế. Nhiều người dân Brazil đã đổ xô về bãi biển của thành phố Rio de Janeiro, phớt lờ các quy định giãn cách xã hội. Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 25/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 9.503.234 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó số ca tử vong là 483.677.


Ngày 24/6, cơ quan y tế Nga thông báo trong 24 giờ qua đã ghi nhận 7.176 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số bệnh nhân trên cả nước lên 606.881, cao thứ ba thế giới. Trung tâm Xử lý dịch bệnh COVID-19 của Nga cũng cho biết 154 người tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 8.513.


Ngày 24/6 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với thuyền trưởng của 5 tàu Iran do đã vận chuyển dầu tới Venezuela. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/6 tại trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, các tàu của Iran đã vận chuyển 1,5 triệu thùng xăng và các nhiên liệu liên quan tới Venezuela, do đó thuyền trưởng của các tàu này sẽ bị trừng phạt với việc tài sản của họ sẽ bị phong tỏa.


Bất chấp việc lãnh đạo quân đội Ấn Độ - Trung Quốc đang họp bàn hạ nhiệt tình hình, Trung Quốc được cho là vẫn đang tiếp tục củng cố thế trận trên thực địa. Hãng tin ANI của Ấn Độ ngày 24/6 cho biết, tại khu vực Ngón tay dọc theo hồ Pangong, Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động quân sự với tần suất cao như triển khai thêm binh lính, và xây cất các công trình. Dù Ấn Độ đã tuyên bố lãnh thổ tới tận địa điểm Ngón tay số 8, nhưng kể từ sự cố va chạm hôm 15/6, quân đội Trung Quốc đã ngăn chặn mọi hoạt động tuần tra của Ấn Độ qua vị trí Ngón tay số 4.


Ngày 24/6, Bộ trưởng Hàng không Pakistan - Ghulam Sarwa tuyên bố, vụ rơi máy bay Airbus A320 khiến 97 người thiệt mạng ở thành phố cảng Karachi hồi tháng trước là do lỗi của phi công và các nhân viên làm việc tại bộ phận kiểm soát không lưu. Trình bày báo cáo điều tra ban đầu tại Quốc hội, ông Ghulam Sarwa cho biết, các phi công cũng như các nhân viên kiểm soát không lưu đã không tuân thủ các quy tắc tiêu chuẩn.


Từ ngày 23 đến 24/6, tại vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, Hải quân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 59. Lực lượng tham gia tuần tra gồm Tàu 253 thuộc Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Tàu 1144 của Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia. Hai bên đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: Ngăn chặn trấn áp cướp biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy, nhập cư trái phép, buôn bán vũ khí, chất nổ bất hợp pháp và huấn luyện sử dụng cờ tay, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế.


Quân đội Iraq ngày 24/6 cho biết, đã tiêu diệt 12 thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một chiến dịch an ninh ở miền bắc nước này. Người phát ngôn của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasoul cho biết chiến dịch chống khủng bố được thực hiện ở dãy núi Qara-Chokh miền bắc nước này, cách Thủ đô Mosul của tỉnh Nineveh khoảng 60 km về phía đông nam.


Chính quyền Mỹ vừa xác định nhiều tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm gã khổng lồ viễn thông Huawei và công ty giám sát video Hikvision, do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát, theo hãng tin Reuters. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên đã xác nhận độ tin cậy của tài liệu và cho biết, nó đã được trình lên Quốc hội. Năm ngoái, Washington đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời, mở một chiến dịch quốc tế để loại trừ tập đoàn này khỏi các dự án xây dựng hệ thống 5G tại nước đồng minh. 

MỚI - NÓNG