Bắc Kinh: Hoang mang vụ nhân viên ‘giao hàng chục đơn hàng mỗi ngày’ mắc COVID-19

Ảnh minh hoạ: Global Times
Ảnh minh hoạ: Global Times
TPO - Vụ việc một nhân viên giao đồ ăn ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) được xác nhận mắc COVID-19 đã khiến không ít người hoang mang, vì người này được cho là “giao trung bình 50 đơn hàng mỗi ngày”.

Theo Global Times, ca bệnh trên là nhân viên giao đồ ăn đầu tiên của Bắc Kinh được xác nhận mắc COVID-19.

Nhân viên 47 tuổi được cho là giao trung bình 50 đơn hàng/ngày, từ ngày 1 đến ngày 17/6, với phạm vi hoạt động trải dài qua các quận từ Đại Hưng, Phong Đài, Phòng Sơn đến Đông Thành…

Người này từng đi qua một số khu chợ, nhà hàng, siêu thị và cửa hàng trái cây. Giờ làm việc thường kéo dài từ 7h sáng đến 21h, có hôm đến 22h.

Sau khi nam nhân viên được xác định mắc bệnh, vào chiều thứ Ba, 23/6, công ty chủ quản của nhân viên trên đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ đội ngũ giao hàng. Những người có tiếp xúc gần với nhân viên mắc bệnh được yêu cầu cách ly tập trung.

Trước đó, thành phố Bắc Kinh đã xét nghiệm COVID-19 cho 103.000 nhân viên giao hàng thuộc các công ty chuyển phát nhanh và các công ty giao thực phẩm.

Việc đặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm qua mạng đã trở nên phổ biến hơn với những người dân Bắc Kinh trong bối cảnh dịch bệnh.

Do đó, việc phát hiện ca bệnh là nhân viên giao hàng đã khiến người dân Bắc Kinh không khỏi xôn xao.

Một số người dân đặt câu hỏi liệu việc khử trùng và xét nghiệm COVID-19 rộng rãi có được thực hiện triệt để? Nếu có, thì vì sao nhân viên giao hàng nói trên lại mắc bệnh?

Một số người khác lại lo lắng rằng nhân viên giao hàng nhiễm virus có thể khiến dịch bệnh lây lan trên quy mô lớn, thậm chí lây lan qua virus bám trên thực phẩm.

Tuy nhiên, theo Li Fengqin, một chuyên gia từ Trung tâm Đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm Trung Quốc, thì hiện chưa có báo cáo về khả năng lây lan qua thực phẩm của virus SARS-CoV-2.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.