THẾ GIỚI 24H: Blog của cựu Tổng thống Trump bị đóng vĩnh viễn

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi Tháp Trump ở New York. Ảnh: Getty.
Cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi Tháp Trump ở New York. Ảnh: Getty.
TPO - Trang blog của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị đóng vĩnh viễn. Đây là nơi ông chia sẻ ý kiến cá nhân sau khi bị cấm sử dụng các tài khoản mạng xã hội.

Sau chưa đầy một tháng hoạt động, trang blog “From the Desk of Donald J. Trump” (Tạm dịch: Từ bàn làm việc của Donald J. Trump) đã bị xóa vĩnh viễn, theo CNBC. Người phát ngôn của cựu tổng thống Mỹ cũng xác nhận thông tin này trong ngày 2/6. “Nó sẽ không trở lại”, cố vấn cấp cao Jason Miller cho biết qua một email. “Trang blog chỉ là phần bổ trợ cho những nỗ lực tổng thể mà chúng tôi đã và đang thực hiện”.Trên thực tế, các lệnh chặn tài khoản mạng xã hội đã ngăn ông Trump tương tác với hàng trăm triệu người dùng, bao gồm 88 triệu người theo dõi trên Twitter, 32 triệu người trên Facebook và 24 triệu người trên Instagram.


Times of Israel ngày 2/6 đưa tin, sau cuộc bỏ phiếu kín diễn ra sáng cùng ngày, Quốc hội Israel đã lựa chọn được vị tổng thống thứ 11 của đất nước, thay thế ông Reuven Rivlin, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngày 9/7 tới. Theo đó, Chủ tịch Cơ quan Do Thái Isaac Herzog (60 tuổi) từng là cựu lãnh đạo đảng Lao động, ​đã giành được 87/120 phiếu ủng hộ, vượt qua đối thủ là chuyên gia ngành giáo dục Miriam Peretz, trở thành người kế nhiệm Tổng thống Reuven Rivlin. Phát biểu sau khi thắng cử, ông Herzog cam kết lắng nghe nhân dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sự đoàn kết, bảo vệ địa vị của Israel trên trường quốc tế, chống lại chủ nghĩa bài Do Thái cũng như bảo vệ nền dân chủ của Israel.


Thăm Campuchia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở nước này, thúc giục Phnom Penh “duy trì chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng”. Bà Wendy Sherman cũng đề nghị Campuchia giải thích rõ lý do phá dỡ các tòa nhà do Mỹ tài trợ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream, Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Sherman cũng đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (XEM THÊM...)


Mỹ ngày 2/6 thông báo sẽ áp thuế đối với Anh và 5 quốc gia khác nhằm đáp trả việc các nước này áp thuế đối với các công ty công nghệ Mỹ. Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai ngày 2/6 cho biết, kết quả của các cuộc điều tra từ tháng 6 năm 2020 cho thấy chính sách thuế của 6 quốc gia bao gồm Anh, Áo, Ấn Độ, Italia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đối với các công ty công nghệ Mỹ đi ngược lại các nguyên tắc thuế quốc tế. Do đó, mức thuế nhập khẩu được đề xuất đối với các quốc gia này có thể lên tới 25%, trị giá khoảng 2 tỷ USD bao gồm 800 triệu USD từ Anh và 600 triệu USD từ Italia và Tây Ban Nha.


Ngày 1/6, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) rời TP Seattle, bang Washington, để bắt đầu hành trình trở về Việt Nam. Các thủy thủ đoàn thuộc CSB Việt Nam sẽ đưa con tàu từng phục vụ lực lượng Phòng vệ bờ biển Mỹ về tới cảng mới của mình tại Vùng CSB 3 trong mùa hè này. Đây là con tàu tuần duyên thứ hai Mỹ giao cho Việt Nam theo Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA), sau tàu USCGC Morgenthau - được biên chế vào Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSB 8020. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bàn giao cho Việt Nam một tàu tuần duyên nữa.(XEM THÊM...)


Lãnh đạo bốn tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, hôm nay (2/6), kêu gọi Tổng thống Moon Jae In tha bổng cho Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong để bảo vệ thế mạnh của đất nước này trong ngành chip điện tử. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Moon, ông Park Kyung Mee, cho biết, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won đã đề nghị Tổng thống Moon cân nhắc lời đề nghị tha bổng ông Lee. Đề nghị này đã được đệ trình hồi tháng 4 bởi bốn tập đoàn lớn kể trên cùng Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI).


Ít nhất 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào 2 xe buýt công cộng tại thủ đô Kabul, Afghanistan vào đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay. Cả hai vụ đánh bom đều xảy ra tại khu vực có đông người sắc tộc Hazara sinh sống ở thủ đô Kabul. Đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận thực hiện 2 vụ đánh bom trên. Song, Chính phủ Afghanistan cáo buộc lực lượng Taliban đứng sau gây ra vụ tấn công.


Ngày 2/6, Hải quân Indonesia thông báo đã tạm ngừng nỗ lực trục vớt tàu ngầm KRI Nanggala 402 gặp nạn ở biển Bali hồi tháng 4 vừa qua. Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Indonesia đưa ra quyết định trên sau cuộc gặp với các đối tác hải quân Trung Quốc. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Hải quân Indonesia cho rằng việc trục vớt tàu ngầm trên là một "nhiệm vụ không hề dễ dàng" và "rất rủi ro" nhưng không cho biết thêm chi tiết. Nỗ lực tìm kiếm kéo dài 1 tháng qua đã vớt được một số phần quan trọng của tàu ngầm.


Nhằm khuyến khích việc sử dụng xe đạp để cải thiện sức khỏe, bảo vệ môi trường và kích thích phát triển xã hội, ngày 3/6 hàng năm được Liên hợp quốc (LHQ) chọn làm Ngày Xe đạp Thế giới. Nhân Ngày Xe đạp Thế giới 3/6/2021, Đại hội đồng LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên ủng hộ việc sử dụng xe đạp để tăng cường phát triển bền vững và củng cố các lĩnh vực xã hội như y tế, giáo dục. LHQ cũng nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng xe đạp trong quá trình nâng cao sứckhỏe, ngăn chặn bệnh tật, đảm bảo công bằng xã hội.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 465.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 172 triệu ca, trong đó trên 3,7 triệu ca tử vong. 2 trong số 3 quốc gia ghi nhận ca mắc và tử vong hàng ngày cao nhất thế giới đều nằm ở Nam Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ quan ngại về tình hình dịch COVIDD-19 tại khu vực này, cảnh báo các đợt bùng phát dịch đang diễn biến xấu đi.


Ngày 2/6, các quan chức Iran cho biết cháy nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Cộng hòa Hồi giáo này. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Nhà máy lọc dầu Tehran (Nhà máy Tondgouyan) của Iran đã phải ngừng hoạt động, sau một vụ rò rỉ khí đốt gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại cơ sở này. Theo nguồn tin trên, các cột khói lớn đen đặc vẫn bốc lên và bao phủ bầu trời thành phố trong tối 2/6 theo giờ địa phương. Các phóng viên hãng tin AP cho biết có thể nhìn thấy từ xa khoảng 20km.

MỚI - NÓNG