THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Mỹ đầu tiên lặng lẽ rút khỏi Syria

THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Mỹ đầu tiên lặng lẽ rút khỏi Syria
TPO - Ngày 30/12, phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên đã rút khỏi miền Bắc Syria, động thái đầu tiên triển khai sắc lệnh rút quân của Tổng thống Donald Trump. 

Kênh truyền hình Press TV dẫn nguồn tin từ người dân tại al-Malikiya, thuộc tỉnh Hasakeh ở Đông Bắc Syria, cho biết khoảng 50 lính Mỹ đã lặng lẽ rời khỏi một căn cứ quân sự tại khu vực này và rút về Iraq. Đi cùng nhóm binh sĩ đầu tiên này là các xe bọc thép và thiết bị quân sự khác. Theo nguồn tin trên, các đợt rút quân Mỹ khỏi Syria sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Mỹ hiện có khoảng 2.000 quân được bố trí tại 18 căn cứ quân sự trên khắp đất nước Syria. Lầu Năm Góc trước đó cho hay quá trình rút quân sẽ diễn ra trong khoảng 2-3 tháng.


Ngày 30/12, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mahmoud Tawfik khẳng định các hành động khủng bố sẽ không ngăn cản quyết tâm chống khủng bố của nước này. Phát biểu của ông Tawfik được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao tại Trung tâm xử lý khủng hoảng và thông tin Ai Cập, nhằm thảo luận các biện pháp thắt chặt an ninh nhân dịp đón Năm mới 2019.


Ngày 30/12, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mahmoud Tawfik khẳng định các hành động khủng bố sẽ không ngăn cản quyết tâm chống khủng bố của nước này. Phát biểu của ông Tawfik được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp với các quan chức an ninh cấp cao tại Trung tâm xử lý khủng hoảng và thông tin Ai Cập, nhằm thảo luận các biện pháp thắt chặt an ninh nhân dịp đón Năm mới 2019.


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gây sức ép để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có phản ứng kiềm chế đối với việc Mỹ rút quân khỏi Syria. Văn phòng của bà Merkel cho hay hai nhà lãnh đạo trên đã có cuộc điện đàm ngày 30/12, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn đầu, trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.


Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ xem các thay đổi ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng ra sao tới lợi ích của mình tại Syria. Giới phân tích cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng Mỹ khỏi Syria sẽ gây bất ổn cho các kế hoạch đầu tư vào công cuộc tái thiết Syria của Trung Quốc. Ngoài ra, quyết định này cho thấy một sự thay đổi của Washington nhằm tập trung chiến lược mạnh hơn tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.


Lực lượng an ninh tại Hà Lan và Đức ngày 30/12 đã bắt giữ 5 người tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố tại Hà Lan. Thông báo của cảnh sát Hà Lan cho biết 4 người bị bắt giữ tại Rotterdam và cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm. Giới chức nước này sẽ tiếp tục điều tra, xác định bản chất và quy mô mối đe dọa khủng bố này.


Ngày 30/12, Ủy ban Bầu cử Độc lập Afghanistan (IEC) thông báo, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ được tổ chức vào ngày 20/7 tới, tức là muộn 3 tháng so với thời gian dự kiến ban đầu. Phát biểu với báo giới, người đứng IEC Abdul Badi Sayyad cho hay, các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tại tỉnh Ghazni, vốn bị hoãn do biểu tình, cũng sẽ được tiến hành vào cùng ngày trên. Cuộc bầu cử tổng thống ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 20/4/2019, song, giới quan sát cho rằng, kế hoạch này không thực tế do IEC vẫn chưa hoàn tất việc tổng hợp kết quả bỏ phiếu bầu quốc hội hồi tháng 10 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.