THẾ GIỚI 24H: Australia tố Trung Quốc chiếu tia laser vào máy bay quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Australia, một tàu khu trục Trung Quốc đã chiếu tia laser cường độ cao vào máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon của hải quân nước này khi đang tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Australia

Tờ Sydney Morning Herald dẫn lời các quan chức quốc phòng Australia cho biết, sự cố trên diễn ra vào khoảng 12 giờ 35 phút, ngày 17/2 khi chiếc P-8 bay qua vùng biển Arafura, phía tây Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Australia cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 19/2: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng vào ngày 17/2, một máy bay trinh sát P-8A Poseidon phát hiện tia laser chiếu vào khi đang bay qua vùng biển phía bắc Australia. Tia laser phát ra từ tàu của hải quân Trung Quốc". Cũng theo Bộ Quốc phòng Australia, hành động này của phía Trung Quốc có thể đe dọa đến tính mạng của phi hành đoàn chiếc P-8 (10 người).


Tổng thống Ukraine đề xuất gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) ngày 19/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận với nhà lãnh đạo Nga nhằm tránh nguy cơ nổ ra xung đột, đồng thời nhấn mạnh Kiev mong muốn một giải pháp ngoại giao thay vì xung đột quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine kêu gọi sự ủng hộ của các nước nhiều hơn nữa đối với Ukraine.


Lãnh đạo lực lượng ly khai miền đông Ukraine đã cho ban bố lệnh tổng động viên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực này thời gian gần đây. “Tôi kêu gọi đồng bào của tôi, những người đang trong lực lượng dự bị đến các văn phòng nghĩa vụ quân sự. Hôm nay, tôi đã ký một sắc lệnh về tổng động viên", Denis Pushilin - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng phát biểu trong một thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội hôm nay 19/2. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik cũng đưa ra tuyên bố tương tự không lâu sau đó.


Đức hối thúc công dân khẩn cấp rời Ukraine. Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức vừa kêu gọi tất cả công dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức trong bối cảnh phương Tây lo ngại Nga sắp tấn công Ukraine, Guardian đưa tin. “(Người dân) không nên đi du lịch đến Ukraine. Công dân Đức được khuyến khích rời khỏi đất nước này ngay lập tức", một tuyên bố đăng trên trang website của Bộ Ngoại giao Đức cho biết.


Tổng thống Ukraine: Phương Tây hãy trừng phạt Nga ngay bây giờ. Tổng thống Ukraine kêu gọi đồng minh phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga từ bây giờ, thay vì chờ tấn công xảy ra. “Các ông còn chờ gì nữa?”, ông Zelensky nhắm tới các nước phương Tây khi tham dự cuộc họp thường kỳ của Hội nghị An ninh Munich vào ngày 19/2, theo New York Times. “Chúng tôi không cần lệnh trừng phạt của các ngài sau khi nền kinh tế đã sụp đổ và một phần đất nước tôi bị chiếm đóng”, tổng thống Ukraine nói.


Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 19/2 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Nga-Ukraine. Trong đó khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy Nga đang giảm các hoạt động quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine, đồng thời khẳng định vẫn dành mối quan tâm lớn tới diễn biến tại khu vực này. Theo tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Anh công bố, ngoại trưởng các nước này đã kêu gọi Nga lựa chọn các biện pháp ngoại giao, giảm leo thang căng thẳng, rút quân khỏi khu vực gần biên giới với Ukraine, đồng thời tuân thủ đầy đủ các cam kết quốc tế.


Giáo viên bị bắt vì bán ma túy cho học sinh. Một giáo viên Australia bị bắt giữ với cáo buộc cung cấp cần sa cho học sinh sau giờ học. Lauren Russell, 42 tuổi, giáo viên dạy Vật lý tại trường Cộng đồng Lucas Heights bị bắt tại nhà riêng ở Beverly Hills, Sydney hôm 4/2. Cảnh sát cáo buộc Russell liên lạc và cung cấp cho học sinh cần sa sau giờ học.


Ít nhất 13 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom tự sát vào ngày 19/2 ở một nhà hàng của thị trấn Beledweyne - miền Trung Somalia. Nguồn tin cảnh sát cho biết, nhiều quan chức địa phương và chính trị gia nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương. Vụ đánh bom diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện Somalia, dự kiến diễn ra vào hôm nay (20/2) để bầu chọn 25 hạ nghị sỹ đại diện cho thị trấn Beledweyne. Nhóm phiến quân Al-Shabaab đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới nhất này.


Ngày 19/2, Quân đội Nga thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo siêu vượt âm, tên lửa hành trình và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân thế hệ mới nhất do nước này sản xuất. Đây là một phần trong cuộc tập trận hạt nhân chiến lược mà nước này đang tiến hành với sự tham gia của các lực lượng không quân vũ trụ, Quân khu miền Nam, lực lượng tên lửa chiến lược cùng các Hạm đội Phương Bắc và Biển Đen của Nga.

MỚI - NÓNG