Thầy Park về Hàn Quốc theo dõi Công Phượng

TP - Sau 2 trận không có tên trên băng ghế dự bị thì hôm qua, tiền đạo Công Phượng bất ngờ được HLV Lim Joong Yong bố trí đá chính ngay từ đầu trong trận Incheon United gặp Pohang Steelers tại vòng 11 K-League. Đây là lần đầu tiên tiền đạo của Việt Nam được HLV Lim Jung Yong sử dụng, kể từ khi ông lên thay thế HLV Jorn Anderson vào giữa tháng 4.

Trận này, Công Phượng được bố trí chơi cơ động và hoạt động chủ yếu bên cánh trái. Tiền đạo của tuyển Việt Nam di chuyển rộng và tham gia nhiều vào các pha tấn công nhanh của Incheon. Dấu ấn anh để lại là hai quả đá phạt gián tiếp gây nguy hiểm cho Pohang và có 1 lần dứt điểm trong tư thế "xe đạp chổng ngược".

Thầy Park về Hàn Quốc theo dõi Công Phượng ảnh 1 Công Phượng trong màu áo của Incheon United

Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo đã về Hàn Quốc và dự khán trận đấu này. Theo nhiều nguồn tin, thầy Park đã sớm chốt Công Phượng trong danh sách triệu tập cho giải đấu này. Tiền đạo của HAGL không bị cản trở khi trở về hội quân, bởi giải đấu ở đất Thái Lan trùng với FIFA Day - giai đoạn các CLB phải nhả người cho các đội tuyển quốc gia.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận ra quân, lúc 19h45 (giờ địa phương) ngày 5/6, trong khi Curacao đối đầu Ấn Độ sớm hơn, lúc 15h30. Sân thi đấu là Chang Arena, sân nhà của Buriram United, CLB mà Xuân Trường đang khoác áo.

Về phần mình, Incheon thua đáng tiếc 0-1 khi Pohang có bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Đây là trận thứ 9 liên tiếp đoàn quân của HLV Lim Joong Yong không giành được chiến thắng và dậm chân ở vị trí bét bảng K-League 2019. Vòng tới, Incheon sẽ gặp Daegu FC vào lúc 12h ngày 19/5.

MỚI - NÓNG