Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi

Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi
TPO - Đang cùng nhóm bạn đi làm từ thiện tại vùng núi Nghệ An, chiếc xe của thầy Cường bị nổ lốp đâm vào lan can đường. Cú đâm mạnh khiến thầy Cường bị thương nặng.

Ngày 29/1, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi sức khỏe anh Nguyễn Khắc Cường, (SN 1986, nhóm trưởng Tổ chức hoạt động xã hội Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37). Trước đó, anh Cường bị thương nặng khi đang đi làm từ thiện tại vùng núi Nghệ An.

Thầy giáo bị thương nặng khi đi làm từ thiện ở vùng núi ảnh 1 Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An thăm hỏi sức khỏe anh Cường.

Ngày 26/1/2019, các thành viên của nhóm Tổ chức hoạt động xã hội Thanh niên vì cộng đồng Nghệ An 37 đang trên đường đi thực hiện chương trình “Tết ấm Yên Tĩnh” tại huyện miền núi Tương Dương. Khi đến địa phận xã Minh Sơn, huyện Đô Lương thì chiếc xe bất ngờ bị thủng lốp khiến tài xế mất lái đâm vào lan can đường. Thời điểm tai nạn, trên xe có 6 người, bản thân anh Cường bị thương nặng nhất, xương cột sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải phẫu thuật.

Hiện, anh Cường đang nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống – Bệnh viện hữu nghị ĐK Nghệ An. Được biết, anh Cường là con một trong gia đình và là giáo viên trường Chuyên biệt cho trẻ tự kỷ, được giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2018. Bản thân anh Cường bị khuyết tật từ nhỏ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.