Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời ở Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.

Công trình Thắp sáng đường quê gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt trên tuyến đường dài 1km tại bản Cang, xã Chiềng Sơ. Trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt bảo đảm chất lượng và an toàn cho người dân khi lưu thông với giá trị 125 triệu đồng do Trung ương Đoàn, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hỗ trợ.

Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời ở Điện Biên ảnh 1
Tỉnh Đoàn Điện Biên và đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Điện Biên cùng UBND xã Chiềng Sơ khánh thành đường bê tông nông thôn tại bản Kéo với chiều dài hơn 100m. Tỉnh đoàn hỗ trợ 25 triệu đồng, còn lại từ nguồn đối ứng, ngày công của nhân dân, đoàn thanh niên xã.

Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời ở Điện Biên ảnh 2
Tỉnh Đoàn Điện Biên và UBND xã Chiềng Sơ khánh thành đường bê tông nông thôn.

Công trình nhằm chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời ở Điện Biên ảnh 3
MỚI - NÓNG