Hà Nội:

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên'

TPO - Hơn 14.000m2 vườn sinh thái Hoa Bay (xã Thuận Hiệp) với nhiều công trình ‘mọc’ trên đất nông nghiệp bị UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu phá dỡ, sau khi bị HĐND TP Hà Nội ‘bêu tên’ tại phiên chất vấn.
Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 1

Khu sinh thái Hoa Bay ở xã Thuận Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) có tổng diện tích 9.400m2 được quy hoạch trồng hoa cây cảnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã thuê thêm 14.000m2 của các hộ dân để mở rộng diện tích trồng hoa và "cài cắm" thêm nhiều công trình sai phép trên đất nông nghiệp.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 2

Hiện nay khu sinh thái đang dừng hoạt động để tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 3

Một công trình ven sông đang được tháo dỡ.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 4

Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, sau khi HĐND TP Hà Nội nêu tên dự án Hoa Bay, huyện đã yêu cầu chủ đầu tư trước ngày 20/5 phải tháo dỡ xong toàn bộ các hạng mục công trình trên đất thủy lợi, bãi.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 5

“Chúng tôi cũng yêu cầu chủ đầu tư dừng hoạt động kinh doanh trên diện tích đất vi phạm, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép mới triển khai dự án trên phần diện tích mở rộng”, ông Nguyễn Đình Sơn nói.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 6

Trước đó, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội ngày 12/5, HĐND TP dẫn chứng về dự án trồng hoa cây cảnh tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoa Bay, triển khai năm 2017 trên diện tích khoảng 1 ha. Song đến nay, dự án này đã biến thành khu du lịch sinh thái, đặt tên là Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay, trái với mục đích sử dụng đất được phê duyệt.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 7

Trả lời tại phiên chất vấn, lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho biết dự án được phê duyệt là trồng hoa cây cảnh khu đất Tân Bồi xã Hiệp Thuận với diện tích 9.400 m2. Toàn bộ diện tích khu vực này ngập úng, khó canh tác nên UBND xã kêu gọi đầu tư.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 8

Sau đó, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hoa Bay đã lập dự án và được UBND huyện phê duyệt. Dự án do Công ty Hoa Bay trực tiếp quản lý.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 9

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nhiều ô đất đơn vị này thuê của người dân cũng đã được trả lại sau khi hết hợp đồng từ Tết Nguyên đán.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 10

Ô đất thuê lại của người dân trước đây trồng hoa hồng phục vụ chụp ảnh đã được quây tôn.

Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 11
Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 12
Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 13
Tháo dỡ loạt công trình biến tướng trên đất nông nghiệp sau khi bị HĐND 'bêu tên' ảnh 14
Tin liên quan