Phó Chủ tịch huyện trả lời 'vòng vo', Thường trực HĐND đề nghị thanh tra ngay dự án Vườn sinh thái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ trả lời chất vấn, thường trực HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội thanh tra ngay dự án vườn sinh thái Hoa Bay trong tháng 5/2023. Cuộc thanh tra này, Thường trực HĐND TP. sẽ giám sát chặt chẽ.

Ngày 12/5, Thường trực HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức phiên chất vấn về nhóm vấn đề: “Việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố”. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Thường trực HĐND thành phố khoá XVI thực hiện theo Nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND và Đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã được xem phóng sự liên quan đến ngành nông nghiệp Thủ đô do Thường trực HĐND TP. Hà Nội thực hiện trong thời gian gần đây.

Tiếp đó, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ những nội dung liên quan đến quy hoạch nông nghiệp. Trong nhóm vấn đề liên quan đến vi phạm đất nông nghiệp, đại biểu đề nghị các cấp có thẩm quyền làm rõ dự án Vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay có vi phạm như phóng sự của Thường trực HĐND thành phố vừa phát hay không?

Phó Chủ tịch huyện trả lời 'vòng vo', Thường trực HĐND đề nghị thanh tra ngay dự án Vườn sinh thái ảnh 1

Phiên chất vấn do Thường trực HĐND TP. Hà Nội được tổ chức ngày 12/5/2023

Trả lời tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Phúc Thọ cho biết, liên quan đến dự án này, UBND huyện đã có báo cáo số 366 vào cuối năm 2022.

Theo đó, dự án được phê duyệt là Trồng hoa cây cảnh khu đất Tân Bồi xã Hiệp Thuận với diện tích 9.400m2. Trước đây, toàn bộ diện tích khu vực này ngập úng, khó canh tác nên UBND xã kêu gọi đầu tư. Sau đó, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hoa Bay đã lập dự án và được UBND huyện phê duyệt. Dự án có diện tích 9.400m2, do Công ty Hoa Bay trực tiếp quản lý, triển khai trồng hoa, cây cảnh. Diện tích đất trên được chính quyền địa phương cho thuê thầu 50 năm, từ năm 2009 đến 2059.

Trong quá trình thực hiện dự án trồng hoa, chủ đầu tư đã thỏa thuận thuê đất của các hộ dân bỏ hoang bên cạnh đề mở rộng diện tích trồng hoa. Đồng thời tự kè bờ kênh tránh sạt lở, đặt các tâm đan trên tuyến mương tiêu để trang trí cảnh quan dự án và vẫn đảm bảo công tác tiêu úng của tuyến mương. Vì vậy, toàn bộ diện tích khu đất mà, công ty đang triển khai thực hiện dự án tăng lên là 27.400m2 bao gồm: 9.400 m2 đất trong dự án, 14.500m2 đất quỹ 1 thuê của các hộ dân và đất thủy lợi, sông suối chuyên dùng khoảng 3.500m2.

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chủ đầu tư có làm nhà tạm bằng mái cọ, xung quanh bưng tôn và tre nứa diện tích mỗi công trình là 18m2. Hệ thống đường bê tông rộng khoảng 3m, dài 80m.

Sau khi dư luận phản ánh, UBND huyện lập đoàn kiểm tra. UBND huyện đã yêu cầu chủ đầu tư không được đầu tư thêm các hạng mục công trình, phải tự ý tháo dỡ ngay các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất thủy lợi, bãi sông trước ngày 25/12/2022. Trường hợp không tự ý tháo dỡ, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các đại biểu đặt câu hỏi, việc UBND huyện Phúc Thọ kiểm tra, giám sát với công trình này như thế nào. Chủ đầu tư có thực hiện hay không? Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Phúc Thọ khẳng định số diện tích đất được cho thuê là không sai. Còn với diện tích đất chủ đầu tư thuê của người dân thì đã được trả lại, hiện đã được trồng ngô, đậu.

Thường trực HĐND đề nghị UBND huyện Phúc Thọ trả lời đúng trọng điểm, rằng công trình có vi phạm hay không. Tuy nhiên, đại diện UBND huyện Phúc Thọ vẫn trả lời vòng vo, không đúng trọng tâm.

Do đó, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội tổ chức thanh tra ngay dự án Vườn sinh thái Hoa Bay. Việc Thanh tra cần thực hiện ngay trong tháng 5/2023 dưới sự giám sát của Thường trực HĐND thành phố.

MỚI - NÓNG