Thành viên thứ 3 của BTS lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Suga (BTS) chính thức nhập ngũ vào ngày 22/9. Anh là là thành viên thứ ba của BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự sau Jin và j-hope.

Ngày 17/9, công ty quản lý Big Hit Music thông báo trên Weverse rằng Suga (BTS) lên đường nhập ngũ bắt đầu từ ngày 22/9.

Theo thông báo, sẽ không có sự kiện đặc biệt nào được tổ chức vào ngày nam rapper nhập ngũ hay ngày Suga nhập trại huấn luyện quân sự. Phía công ty cũng yêu cầu người hâm mộ không đến thăm địa điểm Suga sẽ thực hiện nghĩa vụ. Big Hit nói thêm: "Xin hãy chỉ gửi lời chúc nồng nhiệt và lời động viên của các bạn”.

Thành viên thứ 3 của BTS lên đường nhập ngũ ảnh 1

Suga nhập ngũ vào ngày 22/9 tới đây. Ảnh: Twitter.

Sau đó, công ty đưa ra cảnh báo sẽ thực hiện "các biện pháp thích hợp" để đối phó với việc sử dụng bất hợp pháp tài sản trí tuệ của Suga vào mục đích thương mại. Công ty đưa ra kết luận:

“Chúng tôi mong các bạn tiếp tục yêu thương và ủng hộ Suga cho đến khi anh ấy hoàn thành nghĩa vụ của mình và trở lại. Công ty chúng tôi cũng sẽ cố gắng cung cấp mọi sự hỗ trợ mà anh ấy cần trong thời gian này".

Suga được chỉ định làm nhân viên phục vụ cộng đồng vào năm ngoái. Nguyên nhân chưa được tiết lộ chính thức. Một số người suy đoán rằng chấn thương vai do tai nạn giao thông năm 2012 bị nghi ngờ là lý do khiến anh không phù hợp để phục vụ như những người lính trong căn cứ quân sự. Di chứng từ tai nạn khiến Suga gặp nhiều khó khăn về sức khỏe. Năm 2023, nam rapper tiếp tục phẫu thuật rách xương khớp vai, dừng hoạt động quảng bá album Be với BTS.

Thông báo nhập ngũ của Suga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Suga kết thúc chuyến chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. “Tôi nghĩ mình đã có chuyến du lịch vui vẻ trong vài tháng qua. 10 năm trôi qua như một cuốn phim. Tôi thực sự đã khóc. Sẽ là nói dối nếu nói gặp nhau 'sớm'. Chúng ta hãy gặp nhau vào năm 2025, được chứ? Xin hãy kiên nhẫn chờ một chút. 2025. Hẹn gặp lại nhé!” – nam thần tượng nói với người hâm mộ về cuộc tái hợp của BTS sau khi cả nhóm đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo luật pháp Hàn Quốc, tất cả nam giới khỏe mạnh từ 18-28 tuổi đều phải phục vụ trong quân đội từ 18-21 tháng. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đưa ra những miễn trừ đặc biệt cho các vận động viên, nhạc sĩ cổ điển và truyền thống, múa ba lê… nếu họ đã giành được giải cao nhất trong một số lĩnh vực và có mức độ uy tín nhất định. Các ngôi sao Kpop và các nghệ sĩ giải trí khác không được hưởng những đặc quyền như vậy.

Tuy nhiên, vào năm 2020, BTS đã có thể hoãn nhập ngũ cho đến 30 tuổi sau khi Quốc hội Hàn Quốc thay đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự, cho phép các ngôi sao Kpop được hoãn nhập ngũ cho đến tuổi 30, nhưng chỉ khi họ nhận được công nhận từ chính phủ cho những đóng góp về văn hóa trong nước và toàn cầu - như Huân chương Văn hóa mà BTS được trao năm 2018. Đầu tháng 8, Suga đã nộp đơn xin chấm dứt thời gian hoãn nhập ngũ.

Jin nhập ngũ vào cuối năm 2022, là thành viên đầu của BTS bước sang tuổi 30 và gia nhập quân đội Hàn Quốc. Hồi tháng 4, j-hope, 29 tuổi, là thành viên thứ hai bắt đầu quá trình nhập ngũ. Là thành viên thứ ba của BTS thực hiện nghĩa vụ, các fan ước tính nam rapper xuất ngũ vào khoảng tháng 6/2025.

Với việc các thành viên sắp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhóm nhạc thông báo vào năm ngoái rằng "cả công ty và các thành viên của BTS đều mong muốn được tái hợp với tư cách là một nhóm vào khoảng năm 2025".

Thành viên thứ 3 của BTS lên đường nhập ngũ ảnh 2

BTS dự định tái hợp năm 2025.

Suga sinh năm 1993, là thành viên đảm nhận vị trí rapper của BTS. Không chỉ trong lĩnh vực ca hát, rap, anh được nhận xét là ngôi sao tài năng khi có thể tự sản xuất nhạc.

Sau khi hoạt động solo, Suga trở thành đại sứ NBA - giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ, “lọt vào mắt xanh” Valentino, trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu này. Năm 2023, chuỗi đêm nhạc Suga/AgustD đã thu về 57.2 triệu USD với 320.000 vé bán ra cho 28 show diễn. Thành tích này giúp Suga sở hữu tour diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Theo Naver, People
MỚI - NÓNG