Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo ở Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/3, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ - Nguyễn Mạnh Khương đã công bố quyết định thanh tra của bộ về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã có quyết định thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2023.

UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh đã tổ chức thành công các kỳ thi tuyển công chức; thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đúng theo quy định.

Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo ở Hậu Giang ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Tới hết năm 2023, tỉnh Hậu Giang có 644 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, tổ chức (gồm chức danh do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và các chức danh do thủ trưởng cơ quan, tổ chức bổ nhiệm).

Trong đó, có 93 trường hợp lãnh đạo bổ nhiệm lần đầu (25 người do chủ tịch tỉnh bổ nhiệm). Bên cạnh đó, có bổ nhiệm lại 24 giám đốc, phó giám đốc thuộc sở, ban, ngành tỉnh và 125 trưởng, phó phòng và tương đương.

Số lượng công chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn này gồm 2 người là phó giám đốc sở và tương đương, 2 người là trưởng phòng và tương đương.

Cùng giai đoạn trên, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã thực hiện 5 cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác cán bộ, công chức, viên chức. Qua thanh tra chưa phát hiện sai sót nghiêm trọng về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Đồng Văn Thanh mong muốn, sau thanh tra, tỉnh sẽ có được các đánh giá mặt làm được và hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn các quy định về quản lý biên chế công chức theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG