Thành phố Hải Phòng: Phát triển đột phá theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng Ảnh: Haiphong.gov ​
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng Ảnh: Haiphong.gov ​
TP - Trong 5 năm qua, nhất là năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự nỗ lực đổi mới, khơi dậy sức mạnh toàn dân, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước trong thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. 
Nhân dịp này, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về những giải pháp để tiếp tục tạo ra những đột phá phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng thành phố hiện đại, văn minh, bền vững, tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á.
Thành phố Hải Phòng: Phát triển đột phá theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”

Năm 2020, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn vì COVID-19, song kinh tế - xã hội Hải Phòng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Thành phố đã hành động thế nào để vượt qua được những thách thức để có được thành công, thưa ông?

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến kinh tế toàn cầu nói chung và cả nước nói riêng. Đảng bộ, chính quyền thành phố đã chủ động, quyết liệt, người dân chung tay thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, tập trung cao độ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Do vậy, Hải Phòng không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, thành phố có nhiều biện pháp đổi mới mạnh mẽ, tháo gỡ từng điểm nghẽn nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, tạo sức hút và động lực mới để phát triển. Thành phố chủ trương không đầu tư dàn trải, không để kéo dài các dự án đầu tư công, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, đồng thời chú trọng nguồn lực phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Nhờ đó, GRDP năm 2020 của thành phố vẫn tăng 11,22%, gấp gần 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, điển hình như: chỉ số sản xuất công nghiệp (15%), kim ngạch xuất khẩu (18,9%), sản lượng hàng qua cảng (10,5%), tổng vốn đầu tư phát triển (13,4%), giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (1,9%)… Những kết quả đó đã góp phần để thành phố hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV đề ra.

Năm 2021 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, vậy Hải Phòng có những giải pháp đột phá gì về cơ chế, chính sách để hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, thưa ông?

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021- 2025. Trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động, đặc biệt đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước và thành phố. Vì thế, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội với chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân.

Thành phố cũng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Thành phố phát triển, hiện đại hóa đô thị theo 3 hướng đột phá: xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh các dự án phát triển du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà và đảo Vũ Yên. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh các dự án vui chơi giải trí Vinwonder, khách sạn 5 sao và khu vui chơi thuộc dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khánh thánh, đưa vào sử dụng khách sạn 5 sao Pullman, Hilton…

Tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc thực hiện chuyển đổi số, phát triển công nghệ 4.0 để nâng cao năng suất lao động, phát triển khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất thông minh, năng lượng tái tạo, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử…

Thành phố cũng tập trung đầu tư các công trình kiến trúc Trung tâm hành chính - chính trị tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Triển khai đề án xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, và đơn vị hành chính cấp quận tại huyện An Dương. Xây dựng các đề án chỉnh trang, cải tạo các đoạn sông chảy qua nội đô như: sông Tam Bạc, sông Cấm, sông Đào Hạ Lý…. Đồng thời, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án cải tạo chung cư cũ tại phường Đồng Quốc Bình; khu 47 Lê Lai; khu 311 Đà Nẵng. Tiếp tục đầu tư chung cư cao tầng mới khu Vạn Mỹ, Cầu Tre.

Hải Phòng đầu tư một số công trình hạ tầng đô thị, giao thông chiến lược thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các quận, huyện: Dương Kinh, Kiến An, Kiến Thụy. Trong đó, đưa vào khai thác đường nối nút giao Nam cầu Bính - ngã tư Cơ Điện; đường liên phường (quận Hải An) giai đoạn 2; đường Hồ Sen- Cầu Rào 2 giai đoạn 2; cầu Quang Thanh, cầu Dinh. Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, kết nối liên vùng như: cầu Bến Rừng, mở rộng sân đỗ máy bay – Cảng Hàng không Cát Bi, QL37...

Ngoài ra, tập trung nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, môi trường để hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó, phấn đấu hoàn thành 100% số xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái, giảm nghèo bền vững.

Thành phố Hải Phòng: Phát triển đột phá theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững ảnh 2

Phối cảnh Dự án xây dựng cầu Rào do Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hải Phòng thực hiện, sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại        Ảnh: Ban QLDA Công trình giao thông Hải Phòng

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển

Ngoài mục tiêu kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội được thực hiện thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, thưa ông?

Thành phố tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, nhất là cho công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, logistics.

Đặc biệt, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo giai đoạn 2021-2025.

Huy động mọi nguồn lực Nhà nước và xã hội thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Thực hiện đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

Hướng tới phát triển đô thị tầm cỡ châu Á

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố có tầm cỡ khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới, với 3 trụ cột phát triển mà Đảng bộ Hải Phòng đã xác định cho nhiệm kỳ tới, là: công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại. Đến năm 2030, phát triển Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á.

MỚI - NÓNG