Thanh niên với đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập

Đồng chí Bùi Khắc Sơn (Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Bùi Khắc Sơn (Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phát biểu tại chương trình.
TPO - Ngày 4/11 tại Nhà Hữu nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (số 105A, Quán Thánh, Hà Nội) đã diễn ra chương trình "Toạ đàm và giao lưu Thanh niên với đối ngoại nhân dân và định hướng kỹ năng sống cho thanh niên".

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Liên Hiệp Thanh niên Quốc Tế  (IYF) và Trung tâm Giao lưu Văn hoá và Hợp tác Quốc tế (CCIC) và là hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950- 17/11/2016), do CCIC thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đoàn Thanh niên cơ quan Liên hiệp Hữu nghị phối hợp với IYF tổ chức.

Tới dự chương trình có Đồng chí Bùi Khắc Sơn (Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), GS. Kim Jae Hong (Viện trưởng Viện Đào tạo Kỹ năng sống Hàn Quốc), ông Bak Ge Yoon (đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên quốc tế (IYF) tại Việt Nam),... và đông đảo các bạn thanh niên của Hàn Quốc và Việt Nam tham gia.

Thanh niên với đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập ảnh 1

Ông Phạm Văn Chương (Nguyên Phó trưởng ban, Ban Đối ngoại Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam) chia sẻ, giao lưu với các bạn trẻ.

Tại đây, các bạn trẻ được nghe chia sẻ của các chuyên gia trong các lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nghiên cứu chiến lược và đào tạo kỹ năng sống đến từ Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao và Viện đào tạo Kỹ năng sống, Hàn Quốc. Đây là cơ hội tốt để các bạn thanh niên cùng nhau thảo luận, chia sẻ và giao lưu với các diễn giả để hiểu sâu hơn về thanh niên với đối ngoại nhân dân, vai trò của thanh niên thời kỳ hội nhập và vận dụng những kỹ năng sống vào thực tiễn.

Thanh niên với đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập ảnh 2

Thanh niên của Hàn Quốc giao lưu văn nghệ.

Phát biểu tại chương trình, Đồng chí Bùi Khắc Sơn (Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) nhấn mạnh: “Hội nghị lần này sẽ để lại dấu ấn quan trọng, khẳng định sự hợp tác thành công giữa IYF và các đối tác thuộc Liên hiệp Hữu nghị để từ đó hình thành cơ chế hợp tác, hỗ trợ chung lẫn nhau trong công tác định hướng kỹ năng sống cho thanh niên.”

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.