Đổi mới công tác thanh niên cấp cơ sở và toàn quân

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng
TPO - Sáng 28/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) Quân đội năm 2016.

Diễn ra trong thời gian 1 tháng, 85 học viên là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của các đơn vị trong toàn quân đã được nghiên cứu, học tập 23 chuyên đề thuộc 3 cụm vấn đề: Những nội dung cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đoàn trong QĐND Việt Nam; Nghiệp vụ công tác Đoàn và PTTN trong QĐND Việt Nam; Kỹ năng công tác Đoàn và PTTN trong QĐND Việt Nam.

Ngoài ra, học viên tham gia lớp bồi dưỡng còn được trực tiếp tham gia, trải nghiệm, đóng vai xử lý các tình huống trong công tác, thông qua các hoạt động ngoại khóa sinh động do Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức như hoạt động giáo dục truyền thống, diễn đàn thanh niên, các CLB Văn học nghệ thuật, tiếng Anh, Cờ Tư lệnh, Sinh nhật đồng đội, giao lưu thể thao…

Là một trong những học viên tiêu biểu của lớp bồi dưỡng, thượng úy Phan Xuân Thưởng (Trợ lý thanh niên Sư đoàn 395, Quân khu 3) khẳng định, khóa học đã trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng quan trọng giúp nâng cao phương pháp tổ chức các hoạt động phong trào tại đơn vị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân.

Đổi mới công tác thanh niên cấp cơ sở và toàn quân ảnh 1

Tập thể lớp bồi dưỡng trao tặng Trường Sĩ quan Chính trị bức tượng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thượng tá Đinh Quốc Hùng (Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức lớp bồi dưỡng) cho biết, lớp bồi dưỡng đã hoàn thành tốt nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra.

“Từ những kiến thức đã được bồi dưỡng tại khóa học, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên toàn quân được nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể, thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình, từ đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay để đổi mới công tác thanh niên ở cấp cơ sở và toàn quân”, thượng tá Đinh Quốc Hùng nhấn mạnh.

Đổi mới công tác thanh niên cấp cơ sở và toàn quân ảnh 2

Các đại biểu lãnh đạo, học viên tham dự lễ bế mạc lớp bồi dưỡng

Tại lễ bế mạc, lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị đã trao Giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng. Nhân dịp này, tập thể lớp bồi dưỡng trao tặng nhà trường bức tượng đồng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

MỚI - NÓNG