Thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hỗ trợ nhau trong hợp tác đa phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/10, chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021 đã bế mạc. Hai bên mong muốn thời gian tới tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, tích cực ủng hộ, hỗ trợ nhau trong cơ chế hợp tác đa phương.

Tại lễ bế mạc, đại diện đoàn đại biểu thanh niên hai nước đã phát biểu cảm nhận sau hai ngày tham gia trao đổi, thảo luận nhiều chủ đề trong chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2021.

Thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hỗ trợ nhau trong hợp tác đa phương ảnh 1

Đại biểu Dương Thùy Linh (sinh viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao) đại diện đoàn Việt Nam, cho biết: Thông qua Chương trình, cô đã có cơ hội được hiểu, lắng nghe chia sẻ từ các vị diễn giả và tham gia đóng góp nội dung cho các chuyên đề. Mỗi chuyên đề mang đến cho cô kiến thức, hiểu biết và thực tiễn sinh động về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của mỗi nước.

"Tôi cảm nhận thành công của chương trình sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước, minh chứng cho khát vọng của thanh niên Việt - Trung, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển", Linh bày tỏ.

Phát biểu bế mạc, chị Trịnh Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết: Những kinh nghiệm, thông tin chia sẻ, trao đổi trong chương trình rất hữu ích, ý nghĩa đối với công tác tham mưu cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn hai nước những nội dung thiết thực trong hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, để phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên hai nước.

Thanh niên Việt - Trung vun đắp tình hữu nghị, hỗ trợ nhau trong hợp tác đa phương ảnh 2

Chị Trịnh Thị Mai Phương phát biểu bế mạc chương trình.

Chị Phương đề nghị thanh niên hai nước cùng nhau giữ liên lạc, tiếp tục thực hiện các nội dung đã trao đổi, thống nhất hành động tại chương trình này để thể hiện một cách tích cực nhất vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của lớp thanh niên thế hệ mới, trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chị Phương nhấn mạnh: "Chương trình của chúng ta khép lại, nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra trong thời gian tới. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, thanh niên và các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, tích cực ủng hộ, hỗ trợ nhau trong cơ chế hợp tác đa phương, tiếp tục vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và thanh niên hai nước láng giềng lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng".

Chị Trịnh Thị Mai Phương nêu rõ: "Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng cùng tuổi trẻ Trung Quốc chung tay thực hiện sứ mệnh gìn giữ và phát huy hơn nữa truyền thống hữu nghị quý báu “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, được các vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.