Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn đối thoại với thanh, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hãy hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp; tạo cơ chế thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, giới khoa học; quan tâm hơn đến nhu cầu, đời sống của thanh niên công nhân… Đó là những vấn đề nhiều bạn trẻ quan tâm, muốn gửi đến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước.

Buổi đối thoại bắt đầu từ 14h ngày 16/3/2021, gồm nhiều nội dung: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; thông tin đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi những nội dung cốt lõi của Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và Tháng Thanh niên 2021; các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư thứ nhất đối thoại

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

16/03/2021 13:29

Trải qua 11 năm, chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi là diễn đàn để đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước trao đổi, đối thoại với thủ lĩnh thanh niên Việt Nam.

Chương trình đối thoại luôn được đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm và trở thành hoạt động ý nghĩa, có dấu ấn đậm nét trong Tháng Thanh niên.

16/03/2021 13:34

Buổi đối thoại gồm nhiều nội dung: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi. Thông tin đến đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi những nội dung cốt lõi của Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 và Tháng Thanh niên 2021; các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

16/03/2021 13:35

Buổi đối thoại cũng thông tin về kết quả Đại hội và các hoạt động của tuổi trẻ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trao đổi về những đóng góp của tuổi trẻ đối với sự phát triển của đất nước; những khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc và những kỳ vọng của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước. Thông tin về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát huy đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.

16/03/2021 13:35

16/03/2021 13:51

Công nhận 35 công trình thanh niên tiêu biểu dịp 90 năm thành lập Đoàn

Trong đợt phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, đã có 104 hồ sơ đề xuất công trình thanh niên tiêu biểu từ 41 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Hội đồng bình chọn do T.Ư Đoàn thành lập, đã họp và xét chọn công nhận 35 công trình đủ điều kiện công nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Các công trình do 25 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai.

Các địa phương, đơn vị có công trình được công nhận gồm: Hòa Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP. HCM , Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội.

Trong số 35 công trình thanh niên tiêu biểu, có: 10 công trình ở khu vực miền Bắc, 11 công trình ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, 12 công trình ở khu vực miền Nam, 2 công trình triển khai trong phạm vi cả nước do Ban Thanh niên Quân đội triển khai.

Về tính chất của công trình, có 24 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; 1 công trình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4 công trình đảm bảo quốc phòng, an ninh- giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 3 công trình thực hiện “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn" và 3 công trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

16/03/2021 13:52

16/03/2021 13:57

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 3  Ảnh: Như Ý

Chủ trì buổi đối thoại có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tham dự buổi đối thoại có các bí thư T.Ư Đoàn: anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GD-ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH- CN, Bộ TT-TT, Bộ Ngoại giao;

Ngoài ra, buổi đối thoại còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban phong trào và Văn phòng T.Ư Đoàn, các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ban Thanh niên Quân đội; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 4  Ảnh: Như Ý

16/03/2021 14:14

Chương trình đối thoại có sự tham gia của hơn 70 điểm xem trực tiếp qua Zoom, từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các bạn thanh niên tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Trung tâm thông tin của chương trình đối thoại có sự tham dự của hơn 20 cơ quan thông tấn, báo chí như Báo Tiền phong, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Zing.vn.

16/03/2021 14:19

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 5 Tham dự buổi đối thoại có các bí thư T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GD-ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH- CN, Bộ TT-TT, Bộ Ngoại giao... Ảnh: Như Ý

16/03/2021 14:21

Trao đổi về chủ đề đối thoại: "Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước", anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Mỗi giai đoạn trong lịch sử đất nước, thanh niên đều có cho mình niềm tin. Nếu như trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, niềm tin ấy là đất nước được hoàn toàn giải phóng, non sông gấm vóc thu về một mối. Chính niềm tin sắt son vào Đảng, vào Bác Hồ, vào ngày hòa bình độc lập đã nuôi dưỡng ý chí, khát vọng đấu tranh, để những tên tuổi anh hùng như Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm…mãi lưu danh trong sử sách.

Trong giai đoạn kiến thiết đất nước, niềm tin sắt son của triệu triệu thanh niên gửi gắm vào công cuộc đổi mới, đất nước đã xuất hiện những thanh niên tiêu biểu, anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 1975 khi đất nước thống nhất, cả nước bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, Thủy điện Hòa Bình trở thành công trình thế kỷ, với sự tham gia góp công góp sức của hàng vạn thanh niên. Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định đặt tên công trình là “Công trường Thanh niên Cộng sản”. Trên công trình này đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động xuất sắc, quả cảm, tạo nên những người Anh hùng Lao động được Nhà nước tôn vinh như: Trần Thọ Chữ, Nguyễn Văn Bình, Lê Thị Ngừng, Nguyễn Hữu Tươi, Đào Công Chững…

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong vận hội mới, thanh niên Việt Nam càng được củng cố niềm tin, đó là động lực để các bạn trẻ tiến quân vào khoa học, làm chủ công nghệ. Chúng ta đã có rất nhiều gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

16/03/2021 14:24

Theo ban tổ chức, có 1.200 câu hỏi bày tỏ sự quan tâm, kỳ vọng của đoàn viên thanh niên gửi tới chương trình đối thoại.

16/03/2021 14:30

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 6 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, chủ trì buổi đối thoại.
Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 7 Tham dự buổi đối thoại có các bí thư T.Ư Đoàn: anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 8 Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ban Dân vận T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GD-ĐT, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ KH- CN, Bộ TT-TT, Bộ Ngoại giao
Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 9  Em Võ Minh Quang - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020
Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 10 Buổi đối thoại còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban phong trào và Văn phòng T.Ư Đoàn, các đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Ban Thanh niên Quân đội; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư

16/03/2021 14:34

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 11 Bạn Nguyễn Thị Diệp Anh, Bí thư Đoàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Bạn Nguyễn Thị Diệp Anh, Bí thư Đoàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Thưa đồng chí Bí thư thứ nhất, đồng chí đánh giá như thế nào về mức độ triển khai các phong trào và chương trình hành động của Đoàn trong giai đoạn vừa qua và định hướng trong thời gian tới, khi xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII? Đồng chí đánh giá như thế nào về phạm vi ảnh hưởng, tác động của các chương trình đồng hành đối với các đối tượng thanh niên?

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 12 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Đây là một câu hỏi rất lớn mà theo tôi, tập thể Ban Bí thư, BCH T.Ư Đoàn tiếp tục thảo luận, nghiên cứu để có câu trả lời thỏa đáng nhất. Tại buổi đối thoại này, tôi xin trả lời những nét khái quát.

Sau quá trình triển khai các phong trào, chương trình, chúng tôi rút ra 3 quan điểm lớn: Muốn phát huy thanh niên, cần phải đồng hành với thanh niên; bối cảnh thanh niên hiện nay có nhiều sự thay đổi, đa dạng, phân tầng, nên cần có phong trào nhánh cụ thể vào từng đối tượng thanh niên; phong trào thanh niên phải được đo đếm bằng hiệu quả làm lợi cho cộng đồng, xã hội, đất nước.

Khi sơ kết giữa nhiệm kỳ cho thấy, 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp, đồng đều đến mọi đối tượng thanh niên.

Về Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đến thời điểm này chúng tôi chưa bàn nhưng định hướng xây dựng Văn kiện, ngoài đánh giá kết quả 3 phong trào đã triển khai trong đại hội XI, cần phải chú trọng 4 nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực từ năm 2021; tình hình thanh niên trong bối cảnh mới; xu hướng chuyển đổi số tác động đến mọi mặt hoạt động của Đoàn, thanh niên.

16/03/2021 14:50

Bạn Hoàng Thanh Tùng, đoàn viên tại Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đặt câu hỏi: Hiện nay, có một bộ phận thanh niên đang xa rời những định hướng, giá trị, lý tưởng sống tốt đẹp, đề cao nhu cầu hưởng thụ. Trước thực trạng này, Đoàn Thanh niên làm gì để định hướng, giáo dục, vun đắp lý tưởng, khát vọng, hoài bão cho thanh niên?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tôi khẳng định thanh niên hiện nay vẫn luôn có niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước, vẫn luôn có khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Tuy nhiên vẫn cần thẳng thắn nhìn nhận hiện nay là một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc.

Hiện nay đã có nhiều chương trình, nhiều hoạt động quan tâm đến việc định hướng, cải tạo thanh niên, tuy nhiên chưa được thực sự sát sao. Tôi hứa với các bạn sẽ có một chương trình riêng để tăng cường lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho các bạn thanh thiếu nhi và nhi đồng. Tôi cũng phải nói rằng một phần trách nhiệm của gia đình.

Đoàn sẽ kết hợp cùng với Hội phụ nữ Việt Nam tăng cường giáo dục về lối sống, về giới tính,… Tôi cũng mong rằng đoàn thanh niên các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng cùng nhau phối hợp với các gia đình để tạo được một môi trường tốt nhất cho thanh thiếu niên để , giáo dục, vun đắp lý tưởng, khát vọng, hoài bão cho thanh niên.

16/03/2021 14:51

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 13 Toàn cảnh buổi đối thoại giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước.

16/03/2021 15:12

Người trẻ phải là người khai phá, tiên phong, thay đổi

Chương trình đối thoại nhận được câu hỏi từ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Bạn Trần Thiện Quang - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hỏi: Thưa đồng chí Bí thư thứ nhất, nhiều bạn du học sinh Việt Nam ở nước ngoài có mong muốn trở về nước lập nghiệp, tìm kiếm việc làm, tuy nhiên còn băn khoăn về môi trường làm việc và việc đãi ngộ có tốt hay không. Trước lựa chọn ở lại nước ngoài và trở về nước đóng góp, nhiều bạn không khỏi lo lắng. Xin hỏi đồng chí Bí thư thứ nhất, từ góc độ của Đoàn, xin anh cho biết giải pháp nào để hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về nước làm việc, đóng góp cho đất nước trong thời gian tới?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Đây là câu hỏi không mới khi nói về sự băn khoăn của người trẻ Việt Nam đi ra nước ngoài học tập, công tác. Năm 2010 khi đối thoại với thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước tại ĐHQG Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết các bạn trẻ người Việt dù ở lại ngoài nước công tác nghiên cứu giảng dạy hay về nước vẫn có thể đóng góp sự phát triển của đất nước, nếu các bạn thực sự yêu nước, mong muốn nước Việt Nam độc lập hùng cường.

Với bối cảnh công nghệ số hiện nay, ranh giới giữa các quốc gia không còn lớn như cách đây 10 năm trước nữa. Chúng ta hoàn toàn đóng góp được vào sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, về trong nước thì đóng góp trực tiếp, cụ thể hơn, nhiều hơn. 

Điều kiện Việt Nam bây giờ rất tốt. Các bạn thấy, rất nhiều thanh niên nước ngoài tìm đến Việt Nam tìm đến cơ hội làm việc trong các tập đoàn kinh tế, cũng như cơ hội lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Do đó, các bạn cũng không thể băn khoăn môi trường, chính sách đãi ngộ trong nước.

Trong bối cảnh nếu còn những rào cản, thì người trẻ phải là người khai phá, tiên phong, thay đổi. Nếu ngồi chờ thay đổi theo ý mình, thì mới về công tác cống hiến thì không có ai đi đầu khai phá cống hiến cả.

16/03/2021 15:15

TS. Lê Duy Anh (ĐH Quốc gia Hà Nội) là một trong những người học tập ở nước ngoài về nước công tác chia sẻ tại chương trình: Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và có môi trường hòa bình, ổn định, an toàn, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Đây là điều người trẻ cần trân trọng.

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 14 TS. Lê Duy Anh

"Tôi có hơn 10 năm học tập, tốt nghiệp tại Anh. Hiện đang công tác tại ĐHQG Hà Nội. Niềm vui được chia sẻ kiến thức với thế hệ tương lai của đất nước thì tiền bạc khó có thể mua được. Tôi tin 10 - 20 năm nữa, từ những hạt giống được gieo hôm nay và sự cải thiện môi trường giáo dục thì thành quả sẽ khó đong đếm bằng tiền, bằng lợi ích cho cá nhân. Ngoài tôi, em gái tôi đang làm tiến sĩ tại Anh và mong ước cháy bỏng quay về nước cải thiện khoa học tâm lý ở Việt Nam. Nhiều người bạn khác của tôi cũng đã trở về. Đó là minh chứng cụ thể trả lời cho câu hỏi về nước hay ở lại nước ngoài", TS. Lê Duy Anh nói.

16/03/2021 15:17

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 15 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

16/03/2021 15:25

Bạn Lê Anh Tiến, CEO Chatbot Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 trong lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp: Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một chương trình lớn của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Xin đồng chí Bí thư thứ nhất cho quan điểm đánh giá về những vấn đề Đoàn Thanh niên các cấp đã thực hiện được trong hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn vốn, trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời xin đồng chí cho biết những hướng đi sắp tới của tổ chức Đoàn đối với vấn đề này?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Đối với nguồn vốn chúng ta có các nguồn cơ bản:

- Vốn thông qua tín dụng chính sách. Tuy nhiên nguồn vốn này chỉ phù hợp với các bạn thanh niên nông thôn, và vay vốn chỉ lên tới 1 tỷ đồng không cần thế chấp, nhưng cố nhiều bạn chưa thực sự biết làm đề án kêu gọi vốn, chưa thực sự thuyết phục được kêu gọi đầu tư.

- Vốn đến từ các quỹ thiên thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên chưa có nhiều cuộc gọi vốn, chưa có kết nối đến các nhà đầu tư cho các bạn trẻ.

- Vốn đến từ các chương trình tín dụng của các ngân hàng thương mại. Đây là nguồn vốn đến từ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số.

- Vốn từ Ủy ban của các địa phương ủy thác vào Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp. Đến nay 28 tỉnh thành phố đã có vốn ủy thác vào quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tạo cơ chế về mặt nguồn vốn cho các bạn thanh niên.

Về trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp, Đoàn cũng đã có nhiều cuộc trao đổi, có nhiều chương trình cung cấp tri thức, kỹ năng về khởi nghiệp.

Tuy nhiên việc tự trau đồi, chia sẻ kỹ năng giữa các thanh niên khởi nghiệp với nhau mới thực sự mang lại nhiều lợi ích. Những anh chị đi trước chia sẻ với các thế hệ sau về kinh nghiệm, về hướng phát triển.

Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn còn tồn đọng. Cố gắng cho ra đời Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp Trung ương.

16/03/2021 15:28

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 16  MC Lê Anh dẫn chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước

16/03/2021 15:30

Bạn Vừ Thị Lý, đoàn viên dân tộc Mông, tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên: Nước ta là một nước nông nghiệp nhưng phần lớn các sản phẩm nông nghiệp đều là những thành phẩm thô sơ chưa qua chế biến nên giá trị chưa cao, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường. Vậy trong thời gian tới, Trung ương Đoàn có giải pháp gì hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận kỹ thuật và công nghệ, tham gia phát triển kinh tế?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tôi xin nêu 5 giải pháp T.Ư Đoàn đã và đang làm để hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức về lập nghiệp, khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn và các bạn thanh niên nông thôn, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. 

Thứ hai, là cần phải khơi thông được nguồn vốn ưu đãi, vốn chính sách cho các bạn có thể tiếp cận ở cách thuận lợi hơn, dễ dàng hơn trong quá trình khởi nghiệp của mình.

Thứ ba, cái khó khăn nhất chính là các sản phẩm thô chưa qua chế biến, không có xuất xứ hàng hóa rõ ràng, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không có truy xuất nguồn gốc và thương hiệu nhãn mác, cách thiết kế con đường đi của sản phẩm ra với thị trường cũng chưa bài bản. T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ có chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Nếu bạn Lý có sản phẩm cụ thể có thể liên hệ ngay Ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn để được hỗ trợ.

Thứ tư, hỗ trợ các bạn tiếp cận công nghệ số để quảng bá sản phẩm của mình, làm cho sản phẩm tốt đẹp hơn, tiếp cận thị trường tốt hơn thông qua ứng dụng số. Về ứng dụng công nghệ số, thanh niên hiện rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt, ứng dụng. 

Thứ năm, kết nối các bạn thanh niên với nhau để các bạn trở thành đối tác, mở rộng thị trường của nhau.

16/03/2021 15:33

Mở sàn giao dịch ý tưởng và đề tài nghiên cứu

TS. Đào Việt Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2020, trao đổi: Hiện nay, các đề tài nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trẻ ngày càng được quan tâm, chất lượng các đề tài và tính ứng dụng ngày càng được nâng cao. Tôi mong muốn Trung ương Đoàn trở thành cầu nối xúc tiến nghiên cứu khoa học trẻ, mở các sàn giao dịch về ý tưởng và các đề tài nghiên cứu, tổ chức các diễn đàn nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ.

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Cảm ơn ý kiến chị Hằng. Đối với các hội nghị khoa học trẻ, Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn đã chủ trì, tổ chức nhiều năm qua. Có nhiều khối ngành, trong đó có ngành y dược cũng có hội nghị hàng năm do các trường y dược đăng cai.

Ngay trên địa bàn Hà Nội, hàng năm có hội thao sáng tạo kỹ thuật ngành y, trưng bày các thành tựu nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y dược trên địa bàn Hà Nội. Sàn giao dịch ý tưởng đã có kế hoạch rồi. Nhưng vì nguồn lực, kỹ thuật nên chưa thể ra đời ngay được. 

 Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam đang để không gian trống cho sàn giao dịch này. Sàn giao dịch này chưa đến mức như các sàn ở nước ngoài, nhưng ở mức độ thô sơ thì giới thiệu những ý tưởng, phát kiến khoa học mới có khả năng thương mại hóa để các đối tác có thể vào tìm kiếm, liên hệ.

16/03/2021 15:37

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 17 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 Võ Minh Quang

Em Võ Minh Quang: Thưa anh, em được biết Luật Thanh niên năm 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, có ý nghĩa chính trị, pháp lý, hướng tới các mục tiêu phát triển toàn diện đối với thanh niên Việt Nam. Luật có đề cập đến chính sách đối với thanh niên có tài năng. Là người theo đuổi đam mê về piano, em xin hỏi Trung ương Đoàn có cơ chế như thế nào về việc phát huy tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn: Việc đầu tiên mà các hệ thống Đoàn, Đội có thể làm cho em là: Động viên tinh thần cho các em thêm niềm tin, thêm ước mơ và hoài bão vươn lên, cho các em tham gia nhiều hoạt động của Đoàn của Đội. Qua những chương trình được tham gia các em sẽ thấy phấn khởi và vui mừng vì được công nhận và được cống hiến.

Thứ hai, hiện T.Ư Đoàn có Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam có hỗ trợ cho các tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như năm vừa rồi có hỗ trợ các VĐV trẻ môn điền kinh có thu nhập thấp hơn so với môn thể thao bóng đá.

Sắp tới Đoàn sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ra đề án tìm kiếm, tôn vinh và trọng dụng các tài năng trẻ. Khi đề án ra đời sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách hơn nữa để phát triển các tài năng trẻ.

Với tư cách là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Quang phải có trọng trách định hướng dẫn dắt các bạn trẻ để có thêm nhiều các tài năng như em trong thời gian tới.

16/03/2021 15:55

Bạn Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga: Xin thay mặt cho hơn 4000 đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga, mong muốn đồng chí Bí thư trao đổi và giải đáp vấn đề như sau: Hiện nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, sự giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Sự chống phá của các thế lực thù địch với các thủ đoạn tinh vi, với các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc trên mạng Internet, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, tư tưởng, niềm tin và dư luận trong thanh niên.

Trong bối cảnh đó, theo đồng chí, tổ chức Đoàn các cấp cần phải làm gì để nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới?

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 18 Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN: Để giành được thế chủ động trong cuộc đấu tranh chống phá của các thế lực thù địch với các thủ đoạn tinh vi, với các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc trên mạng Internet, trước hết, chúng ta phải chủ động trong việc cung cấp thông tin chính thống, nếu không chủ động cung cấp thông tin chính thống chắc chắn thông tin chính thống bị lợi dụng bị bóp méo, sử dụng không đúng mục đích. 

Nếu các phần tử chống phá xuyên tạc sử dụng trên các phương tiện thông tin nào thì chúng ta cũng phải sử dụng phương tiện thông tin đó, nếu mạng xã hội mình cũng phải dùng mạng xã hội, phải “sống chung với lũ” mới đấu tranh được.

Phương thức đấu tranh đa dạng để tiếp cận nhiều đối tượng thanh niên. Nếu phương thức đơn giản thì tiếp cận thanh niên sẽ ít đi.

Trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải khai thác tiện ích của công nghệ thông tin để đấu tranh hiệu quả nhất.

Theo tôi, để thực hiện những việc nói trên, nhằm đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, chúng ta phải xây dựng một lực lượng, một máy, đội ngũ xung quanh mình, cùng tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Cuối cùng cần tuyên truyền các bạn đoàn viên, thanh niên môi trường mạng ảnh hưởng đến đời sống thực tế. Vì thế các bạn cần phải thực tế, tiếp cận giáo dục các bạn trực tiếp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn bổ sung: Đấu tranh với các thế lực thù địch, xuyên tạc trên Internet là không phải việc riêng của ai mà là việc của chung tất cả mọi người. Tất cả mọi người cùng hợp sức để tạo thành sức mạnh chung đấu tranh với các thế lực thù địch thì sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Bên cạnh đó, đấu tranh phải có nhiều màu sắc, khi có người mặc comple cà vạt, có người mặc áo thun. Những người nói xấu Đảng, chế độ, họ cũng đa dạng như vậy nên mình cũng phải đa dạng các hình thức, màu sắc. 

Và tổ chức Đoàn của chúng ta ngoài đời thật thế nào thì trên mạng cũng phải thế. Tôi lấy ví dụ nếu, fanpage T.Ư Đoàn đăng lên một thông tin gì thì toàn bộ fanpage của cơ sở cũng phải đăng lên phải có sức mạnh hệ thống như vậy mới lan tỏa, mới có sức mạnh chung, nếu riêng lẻ thì không khác gì “ném đá ao bèo”.

16/03/2021 16:02

"Thanh niên muốn vay vốn khởi nghiệp rất khó khăn"

Bạn Chẩu Thanh Ngà (dân tộc Tày) xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang: Tôi là thanh niên nông thôn khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng và bước đầu có kết quả tốt. Qua trải nghiệm, tôi thấy rằng, hiện nay, chính sách về khởi nghiệp còn nhiều trở ngại về cơ chế, thiếu nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn. Thanh niên muốn vay vốn khởi nghiệp rất khó khăn. Xin hỏi T.Ư Đoàn có giải pháp gì cho vấn đề này để phát huy tinh thần, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Chúng tôi hoàn toàn cảm phục và ủng hộ những mô hình khởi nghiệp trên cơ sở tài nguyên bản địa. Không có gì có thuận lợi dễ dàng cả, nhất là khởi nghiệp. Phải có khó khăn, thất bại thì "hoa thơm trái ngọt" mới có giá trị. Nếu cái gì cũng thuận lợi, cũng thẳng băng băng, được hỗ trợ hết thì lúc đó đâu cần tinh thần người khởi nghiệp.

Đối với câu hỏi liên quan đến vốn, tôi đã trả lời trong những câu hỏi trước về thời gian tới T.Ư Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, triển khai nguồn vốn 120, thúc đẩy địa phương tham mưu xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Đối với các bạn thanh niên khởi nghiệp cần ý thức được:

- Dự án khởi nghiệp phải suy nghĩ thấu đáo, chín chắn, được viết ra, trình bày bài bản thuyết phục. Các bạn cần hoàn thiện kỹ năng viết đề án, khả năng xây dựng hồ sơ vay vốn.

- Các bạn phải biết học hỏi và biết tự liên kết với nhau. Câu hỏi vốn có thể hỏi cán bộ Đoàn cấp huyện, cán bộ tín dụng ngân hàng chính sách xã hội tại các điểm giao dịch để giải đáp. Cần tìm tòi đổi mới, liên kết với bạn bè.

- Các mô hình du lịch cộng đồng hiện đang phát triển, có xu hướng tốt hơn. Bạn Ngà còn thiếu vốn, năm nay nên tham gia dự án tham gia khởi nghiệp thanh niên nông thôn với cơ hội hỗ trợ vay vốn 1 tỷ đồng

16/03/2021 16:03

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 19 Chương trình đối thoại thu hút nhiều bạn trẻ xem trực tiếp qua Zoom, từ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các bạn thanh niên tiêu biểu ở trong và ngoài nước.

16/03/2021 16:06

Bạn Lò Bá Chầu (dân tộc Dao), huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang: Mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp đã tạo sinh kế, công ăn việc làm cho thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xin đồng chí cho biết T.Ư Đoàn có các giải pháp, cơ chế gì để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế, tháo gỡ những khó khăn cho thanh niên tại các Làng Thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng trong thời gian tới?

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 20 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Quản Bạ chưa có làng thanh niên lập nghiệp, hiện tỉnh Hà Giang chỉ mới có một làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Vịnh Xuyên. Mô hình Làng thanh niên lập nghiệp được xây dựng thí điểm từ 2001-2020, sau đó phát triển tiếp ở biên giới. Về cơ bản, những làng này đã tạo ra công ăn việc làm, giữ vững được an ninh trật tự, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia ở một số khu vực biên giới.

Tuy nhiên các làng đều trong những vùng sâu vùng xa khó khăn về giao thông, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm làm ra, có hiện tượng cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều thanh niên bỏ làng đi khi hết hỗ trợ ban đầu.

Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp cùng các đoàn cơ sở, các địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp bàn giao công nghệ, đầu tư, củng cố lại cơ sở vật chất tại địa phương để duy trì dân sinh, xây dựng các khu vui chơi học tập cho trẻ em, xây dựng lại đường xá, cơ sở giao thông hạ tầng và triển khai các mô hình sinh kế đến từng hộ gia đình.

16/03/2021 16:09

Bạn Giang Quốc Cường, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên: Theo thống kê hàng năm, nhu cầu của xã hội và thị trường lao động đối với lao động đã qua đào tạo là rất lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh phổ thông vào học nghề vẫn chưa đáp ứng được số lượng và chất lượng. Xin đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn cho biết thêm nguyên nhân của thực trạng này và T.Ư Đoàn có giải pháp thời gian tới như thế nào về vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh trong giai đoạn tiếp theo?

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Theo tôi, vấn đề này, nguyên nhân cơ bản nhất là tâm lý xã hội, nhiều bạn trẻ quan niệm đi học là phải học đại học, không quan tâm bản thân mình, điều kiện gia đình có phù hợp, với ngành nghề, điều kiện hocjt tập hay không. Điều đó làm lệch cơ cấu học tập, nhiều sinh viên tốt nghệp đại học không có việc làm. Việc này Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có sự điều chỉnh tư vấn hướng nghiệp, các trường nghề được đầu tư bài bản. Ban Giám hiệu các trường nghề cam kết từ lúc đầu vào với sinh viên là ra trường chắc chắn có việc làm. Vì thế những năm gần đây, tỷ lệ học sinh vào học trường nghề đông hơn nhiều.

Theo tôi, chúng ta cần có các giải pháp, thay đổi nhận thức các bạn làm sao chọn nghề phù hợp sở trường, nguyện vọng, điều kiện gia đình, đừng chạy theo xu thế mà không có tính toán gì đến tương lai  của mình.

Hiện T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp. Những hoạt động này hoạt động hiệu quả sẽ có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp đúng đắn cho các bạn trẻ.  

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tôi nghĩ câu chuyện bạn Cường nêu có thể bạn chưa cập nhật thông tin. Gần đây với sự thay đổi cơ chế đào tạo học nghề, tỷ lệ sinh viên vào trường nghề tăng rất cao. Những năm gần đây, các trường nghề lớn tuyển hết chỉ tiêu mà vẫn còn dư học sinh học có nhu cầu vào học. Đây là bức tranh thay đổi rất lớn thể hiện sự thay đổi trong thay đổi nhận thức xã hội học sinh, trong việc thu hút học sinh học nghề.

16/03/2021 16:11

Tri ân lực lượng biên phòng tuyến đầu chống dịch

Trao đổi với ý kiến của đại úy Trần Tuấn Ngọc (Đồn Biên phòng Quang Long, Cao Bằng), Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nói: Cá nhân tôi và các đồng chí ngồi trong hội trường, cùng các bạn tẻ cả nước trân trọng những gian khổ, hy sinh của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, trong đó có lực lượng biên phòng. Nhờ có sự gian khó, hy sinh đó, chúng tôi mới có thể ngồi trong chương trình hôm nay và chuẩn bị bước vào các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong những ngày sắp tới. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, xin bày tỏ tri ân với lực lượng biên phòng nói chung và đồng chí Ngọc nói riêng.

Đoàn thanh niên, Hội LHTN Việt Nam và Bộ đội Biên phòng có sự gắn bó chặt chẽ, đồng hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. Trong nhiều năm qua, hai bên đã phối hợp và thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, nhất là chăm lo đồng hành với người dân, thanh thiếu nhi ở các khu vực biên giới; có các mô hình như chính trị viên đồn biên phòng tham gia cán bộ Đoàn cấp xã, bí thư chi đoàn nơi đóng quân... đã góp phần nâng cao chất lượng, củng cố hoạt động của Đoàn cơ sở.

 Tôi  xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội giao phó; giữ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

16/03/2021 16:16

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 21 Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đối thoại với Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.
Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 22  

16/03/2021 16:20

Đồng chí Nguyễn Nhật Chương, Bí thư Đoàn Cơ sở Quân sự Huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận: Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ và nhân dân ở Huyện đảo Phú Quý nhận được sự quan tâm và rất nhiều tình cảm của đoàn viên, thanh niên từ đất liền, giúp chúng tôi yên tâm tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chúng tôi cảm ơn T.Ư Đoàn đã có những đề án, chương trình thiết thực, như: Đề án tình nguyện xây dựng đảo thanh niên; hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”... giúp đoàn viên, thanh niên cả nước hiểu thêm về những vất vả, khó khăn của chúng tôi ở ngoài đảo, đặc biệt là những đoàn viên, chiến sĩ thường xuyên xa nhà, bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Xin đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết trong thời gian tới, T.Ư Đoàn có những định hướng gì để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhận thức của đoàn viên, thanh niên về chủ quyền, biển đảo; tổ chức các chương trình giao lưu với đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ ở các đảo tiền tiêu để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục bám biển, bám đảo, tham gia phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Trước hết chúng tôi bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc nhất đến các chiến sĩ, các bà con đang sống, sinh hoạt trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong thời gian tới Đoàn sẽ phối hợp với các tổ chức tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giúp các thanh niên có nhận thức đúng đắn về bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Từ nhận thức đúng sẽ có những hành động đúng đắn.

Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình Nghĩa tình biển đảo, chăm lo cho con em các chiến sĩ để các chiến sĩ yên tâm công tác. Tăng cường chuyển giao các công nghệ để trồng rau xanh, điện lưới mặt trời để đời sống các chiến sĩ, người dân trên đảo tốt hơn.

Phát huy các sáng kiến của các nhà khoa học, ứng dụng các công nghệ vào đời sống và huấn luyện trên đảo. Động viên các thanh niên ưu tú có tài năng, có sức khỏe tham gia vào lực lượng an ninh để phục vụ Tổ quốc như Hải quân, Không quân, Tác chiến không gian mạng.

Một khía cạnh quan trọng nữa là cần xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các thanh niên quốc tế để nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào nếu xảy ra sẽ có sự đồng nhất, có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

16/03/2021 16:26

16/03/2021 16:30

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 24 Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi chia sẻ từ đầu cầu Cần Thơ

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi chia sẻ từ đầu cầu Cần Thơ: Tại Cần Thơ, bản thân tôi cũng được tham gia nhiều hoạt động của Đoàn, Hội. Từ những hoạt động đó, tôi trưởng thanh hơn, tự tin hơn, cảm thấy mình phải luôn nỗ lực, cố gắng hơn để góp sức mình đóng góp xã hội nhiều hơn.

Từ những việc làm của mình trong môi trường Đoàn, Hội, Thúy Vi đã may mắn được nhận danh hiệu Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020. Đó là nguồn động lực lớn lao dần hoàn thiện bản thân mình đóng góp cho xã hội nhiều hợn.

Thúy Vi mong muốn các bạn trẻ nói chung cùng nhau cố gắng, lan tỏa những việc làm thật ý nghĩa, cùng kết nối để tạo nên một xã hội tốt hơn.

Thuý Vi cũng mong muốn, tổ chức Đoàn, Hội có nhiều hoạt động thiết thực để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để trong cuộc sống không còn nhiều người bất hạnh nữa.

16/03/2021 16:39

Tập hợp đoàn viên, thanh niên là việc khó nhưng bắt buộc phải làm và phải làm cho tốt

Đoàn viên Lê Thị Cẩm Hoa (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên): Tập hợp đoàn viên, thanh niên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Nhiều năm nay, vấn đề này luôn là bài toán khó đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Mặc dù các cấp bộ Đoàn, Hội đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để thu hút thanh niên, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc tập hợp thanh niên vẫn rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động, phong trào thanh niên tại địa phương, đặc biệt là địa bàn nông thôn, địa bàn dân cư, nơi thanh niên chủ yếu đi làm ăn xa hoặc tập trung làm kinh tế, ít quan tâm tới các vấn đề xã hội. Vậy để góp phần khắc phục tình trạng trên, T.Ư Đoàn có những giải pháp gì?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Nói về giải pháp để tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư có 3 điểm cần lưu ý:

Thứ nhất, đây là một việc rất khó khăn nhưng không thể không làm. Vì đoàn viên thanh niên là đối tượng cần quan tâm, cần tập hợp, nếu chúng ta không làm có rất nhiều tổ chức sẵn sàng làm. Tôi cho rằng đây là việc mà Đoàn ta phải làm và làm cho tốt.

Thứ hai, mong muốn của từng địa phương từng đơn vị là khác nhau dẫn đến mong muốn của từng thanh niên là khác nhau, do đó rất khó để tập hợp đoàn viên thanh niên. Nhưng nguyên lý chung là phải làm cho thanh niên thấy được lợi ích chung khi được tập hợp vào một tổ chức. Lợi ích ở đây không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần, về đời sống, tạo công ăn việc làm cho thanh niên. Bên cạnh đó là phải bám sát chủ chương của địa phương như làm cảnh quan đô thị, chăm lo đời sống của thiếu nhi.

Thứ ba, Đoàn cần có những giải pháp tăng cường đào tạo, tập huấn tăng cường kỹ năng của cán bộ đoàn đến từng địa phương. Trước đó TƯ. Đoàn đã làm mẫu tại một số tỉnh và bàn giao lại cho tỉnh để đưa đến từng địa phương cụ thể. Tuy nhiên tại nhiều địa phương, việc vào tạo chưa đúng mức nên nhiều cán bộ đoàn xã, địa phương chưa ý thức được cụ thể công việc mình cần làm gì, chưa gọi tên được công việc của mình. Từ đó chưa lan tỏa được, chưa truyền tải và chưa tập hợp nhiều thanh niên đứng vào tổ chức đoàn.

Tôi nhấn mạnh đây là một việc khó nhưng bắt buộc phải làm và phải làm cho tốt.

16/03/2021 16:40

16/03/2021 16:45

Chuyển đổi số để không tụt hậu so với đời sống thanh niên

Chị Nguyễn Thị Oanh, đoàn viên Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông: Trong những năm gần đây, Chính phủ đề ra các giải pháp nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ, ngành; việc làm này mang lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí, thời gian rất lớn cho nhân dân.

Tôi được biết thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc thi trực tuyến như Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”, Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên và cán bộ trẻ, cuộc thi “Vì một Việt Nam xanh”,... đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên.

 Đồng chí Bí thư thứ nhất có thể chia sẻ việc số hóa các hoạt động của Đoàn, triển khai các hoạt động trên không gian số, và cao hơn là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác củng cố, xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên thời gian tới?

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 26 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Đây là yêu cầu T.Ư Đoàn bắt buộc thực hiện trong thời gian tới, nếu không muốn tụt hậu so với đời sống thực tiễn thanh niên.

Thực tế, T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn tiếp cận công việc này rất sớm. Một số nền tảng để chuẩn bị số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn đã được thực hiện trong thời gian qua.

Đặc biệt trong năm 2020 sự chuyển động này mạnh mẽ. Hệ thống giao ban trực tuyến đã được kết nối ở 64 tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Chúng ta đã xây dựng và vận hành App Thanh niên từ tháng 15/12/2020.

Thời gian qua, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm thành lập Đoàn có số lượng người tham gia kỷ lục là 4 triệu người trên nền tảng do T.Ư Đoàn và VNPT phối hợp sản xuất. Sau này, nền tảng này cho phép T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn tương tác tới tận đoàn viên. Nghĩa là, các hoạt động điều hành, văn bản, thông tin và giao ban thực hiện trên app này. Và rất nhiều tính năng khác thanh niên sẽ được tận hưởng khi trở thành thành viên app này.

T.Ư Đoàn và UNESCO tại Việt Nam đang phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao năng lực thực hành và chuyển đổi số cho thanh niên Việt Nam, trước mắt là cán bộ Đoàn.

Tôi cho rằng, sự chuyển động này hơi chậm, nhưng bắt buộc phải làm và làm ngay trong năm 2021 để có tâm thế tốt nhất.  Bên cạnh đó, nhiều công việc, hoạt động Đoàn sử dụng nền tảng trực tuyến nhiều năm nay như giao ban sinh viên thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, các cuộc thi trực tuyến...

16/03/2021 16:54

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020: Tiếng Anh là một công cụ quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với thanh niên. Thời gian qua tôi nhận thấy Đoàn Thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường cho học sinh, sinh viên rèn luyện tiếng Anh ở các cấp độ khác nhau.

Tuy nhiên trên thực tế, việc thanh niên sử dụng rộng rãi tiếng Anh và tự tin trong giao tiếp tiếng Anh còn hạn chế. Xin đồng chí Bí thư thứ nhất cho biết giải pháp sắp tới của Trung ương Đoàn đối với việc nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh của đoàn viên, thanh niên, cũng như kỹ năng hội nhập quốc tế cho các bạn trẻ?

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 27 Anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn

Anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn: Năng lực hôi nhập quốc tế của bạn trẻ Việt Nam thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, so với quốc gia phát triển trong khu vực và quốc tế, thì bạn trẻ Việt Nam cần nâng cao năng lực tiếng Anh, ngoại ngữ hơn nữa. Việc cần thiết phổ rộng nâng cao tiếng Anh là việc quan trọng, qua đó góp phần xây dựng nhân lực chất lượng cao.

Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ (giai đoạn 2018 – 2020) của Trung ương Đoàn với nội dung tạo không gian cho thanh thiếu nhi rèn luyện tiếng Anh, áp dụng nhiều công cụ giúp các bạn rèn luyện khả năng ngoại ngữ.

Đoàn không làm thay những nội dung nhà trường dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi mà tạo thêm môi trường để bạn trẻ rèn luyện nâng cao năng lực tiếng Anh. Hiện tổ chức Đoàn cũng đã kết nối vơi các đơn vị công nghệ, trung tâm tiếng Anh để xây dựng thêm các công vụ để hỗ trợ bạn trẻ học học tiếng Anh.

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 28 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Chúng ta phải tạo ra sân chơi để các bạn sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên. Đây là việc quan trọng để khơi dậy niềm yêu thích học ngoại ngữ cho các bạn trẻ. Hội nhập quốc tế đừng nghĩ xa xôi mà ở ngay đầu gối mình rồi. Bên cạnh đó, tiếng Anh không phải là công cụ, hành trang duy nhất để hội nhập quốc tế, các bạn trẻ nếu có điều kiện hãy học thêm những ngoại ngữ khác.

16/03/2021 17:01

Phải xây dựng đội ngũ cốt cán, hạt nhân

Bạn Nguyễn Thành Kiên, công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: Hiện nay có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, lưu trú tại các khu nhà trọ, khu nhà ở dành cho công nhân tại các khu công nghiệp lớn. Là công nhân, tôi cũng mong muốn tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xin đồng chí cho biết, T.Ư Đoàn có định hướng như thế nào trong thời gian tới để quan tâm nhiều hơn nữa tới đời sống và các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên công nhân?

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: Tôi có đi khảo sát trực tiếp các khu lưu trú của công nhân Yên Phong (Bắc Ninh) có hai trạng thái khác nhau: Một là mong muốn tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động Đoàn Hội. Một trạng thái khác tăng ca nhiều nên không đủ thời gian, mong muốn tham gia các hoạt động cộng đồng. Thăm điều kiện sinh hoạt của công nhân của các khu lưu trú, nhà trọ của công nhân còn nhiều khó khăn.

Nguyên nhân có nhiều, nhưng theo tôi có ba nguyên nhân chính:

- Khi quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các khu công nghiệp, không kèm theo quy hoạt các dịch vụ xã hội cơ bản, hạ tầng thiết yếu cho sự phát triển tập trung dân cư khu vực đó.

- Các hoạt động Đoàn, Hội cũng nỗ lực cố gắng, tức là không vào được hàng rào nhà máy thì tổ chức ngoài hàng rào; chưa tổ chức thì phải có hoạt động; không làm được trong doanh nghiệp thì về khu lưu trú để làm cho thanh niên công nhân với thư viện, sinh hoạt cộng đồng, giải thể thao... Nhưng đúng là không thể rộng khắp được. Đoàn Hội tổ chức cũng chỉ theo kỳ cuộc, thời điểm gắn với sự kiện. Do đó quan trọng nhất, phải xây dựng được cốt cán, hạt nhân phong trào. Chính các bạn tổ chức hoạt động cho nhau dưới sự trợ giúp của Đoàn, Hội thì mới bền vững, thường xuyên được.

 - Căn cơ nhất là sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ Đoàn, Hội phù hợp với di biến động thanh niên.

Còn xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cho thanh niên, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Do đó, Đoàn không làm việc này nữa để tránh trùng lặp, nhưng chúng tôi làm thiết chế nhỏ như sân chơi thiếu nhi...

16/03/2021 17:25

MC Lê Anh: Thưa anh Nguyễn Anh Tuấn, đây mới chỉ là một số trong rất nhiều tâm tư, kỳ vọng, mong muốn của thanh niên cả nước gửi tới anh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ở đầu chương trình đối thoại, chúng ta được xem video clip về những thông điệp gửi gắm mong muốn của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực. Gắn với mục tiêu, định hướng phát triển đất nước được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện Nghiên cứu thanh niên đã tiến hành một cuộc điều tra dư luận trong thanh niên với gần 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; kết quả điều tra cho thấy, 65.6% thanh niên được hỏi mong muốn được phát huy vai trò tham gia phát triển kinh tế - xã hội, được khơi dậy tinh thần, khát vọng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; 65% thanh niên được hỏi mong muốn được tạo môi trường, điều kiện phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo. Anh có suy nghĩ như thế nào về suy nghĩ và mong muốn, khát vọng của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay?

Bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn trả lời:
Niềm tin là hết sức quan trọng. Từ niềm tin khát vọng sẽ có sức mạnh ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hành động, đạt được mục tiêu của mình. Đối với những người trẻ như tôi, các bạn, ai cũng nên có ước mơ nên có khát vọng, nên có hoài bão. Ước mơ có thể nhỏ, đấy là hoàn thiện bản thân mình nhưng khát vọng thì phải lớn như khát vọng đóng góp cho quê hương, cho đất nước. Tuy nhiên để thực hiện ước mơ, khát vọng của mình thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày trong công việc, trong học tập, trong lao động sản xuất, trong huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Chỉ khi chúng ta bắt tay vào những công việc cụ thể hàng ngày với những kết quả cụ thể, chúng ta mới khơi nguồn được những tiềm năng, những thế mạnh, sức sáng tạo và tinh thần xung kích của mỗi bạn trẻ để đóng góp cho mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, cũng như khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường vào năm 2045. Chính vì vậy, tôi cùng các bạn thanh niên Việt Nam hứa với nhau sẽ có khát vọng, có hoài bão lớn lao và sẽ bắt đầu bằng các công việc cụ thể để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới,

Một lần nữa tôi cảm ơn các bạn đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã quan tâm, đặt câu hỏi đến cuộc đối thoại ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tổng hợp, tiếp thu các câu hỏi, ý kiến, hiến kế của các bạn để cụ thể hóa trong chương trình công tác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Thanh niên Việt Nam - Vững tin tiếp bước ảnh 29 Anh Nguyễn Anh Tuấn trao đổi, trò chuyện cùng các đại biểu đoàn viên thanh niên sau buổi đối thoại. - Ảnh: Như Ý
MỚI - NÓNG