Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân

Cái lạnh ùa về đột ngột sau cơn mưa từ hôm qua khiến sáng nay đường phố Hà Nội mang một bầu không khí mới khi người dân ra đường co ro trong những luồng gió thổi.
Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 1

Hà Nội đang như những ngày hè thu mát mẻ thì chiều qua và sáng nay người dân bỗng được sống trong cảnh mùa đông giá lạnh. Nhiệt độ dao động từ 16-19 độ C vào sáng và đêm.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 2

Sáng sớm 7/4, người cao tuổi ra đường đi bộ thể dục với quần áo dài tay thay vì trang phục ngắn như những ngày trước.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 3

Tại công viên Nghĩa Đô, các ông già mặc cả áo khoác đi dạo bên hồ.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 4

Họ co ro đút tay vào chỗ ấm ngồi nói chuyện hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 5

Ở một góc khác, nhóm thanh niên cởi bỏ áo ấm để tập những động tác mạnh làm nóng người.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 6

Không khí lạnh ở mức vừa phải làm nhiều người thích thú.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 7

Không đến nỗi quá lạnh, nhiều người vẫn có thể đi chân không tất đạp xe ngoài phố.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 8

Người già mặc ấm trong khi giới trẻ phong phanh.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 9

Các quán phở đông khách trong buổi sáng 7/4. Ngày hôm nay được ăn những món nóng hổi như thế này buổi sáng là sở thích của nhiều người.

Thanh niên thể dục cùng cụ già trong ngày rét nàng Bân ảnh 10 Người lao động đi làm, sinh viên đến trường bằng xe buýt mặc áo khoác nhiều lớp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/4, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 10 độ C, Hà Nội 15 độ C. Ngoài ra, khu vực này và Trung Bộ mưa vừa đến mưa lớn và dông kèm gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 6/4 đến ngày 7/4, trên lưu vực sông Thao, sông Lô khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên 1 đến 2 m. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như Sơn La (huyện Yên Châu, Mộc Châu), Hòa Bình (huyện Đà Bắc, Tân Lạc), Yên Bái, Lào Cai.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG