Thanh niên Hàn Quốc trốn nã, siết cổ chủ nhà để cướp

Đối tượng có 9 tiền án tiền sự và đang bị interpol truy nã.
Đối tượng có 9 tiền án tiền sự và đang bị interpol truy nã.
TPO - Thấy chủ nhà đang ngồi một mình, kẻ đang bị interpol truy nã liền đe dọa, đánh đập nhằm cướp tài sản. Bị mọi người truy đuổi, đối tượng tiếp tục cướp một xe máy của thiếu nữ Việt nhưng bị người dân bắt giữ.  

Ngày 23/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lee WanSu (SN 1971, quốc tịch Hàn Quốc) 13 năm tù về tội cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là một phụ nữ người Hàn Quốc tên Kim.

Theo cáo trạng, Lee WanSu nhập cảnh vào Việt Nam ngày 7/5/2015 với mục đích tìm tìm hiểu thị trường Việt Nam để kinh doanh. Tháng 2/2016, Lee Wansu thuê một căn nhà tại Cầu Giấy, Hà Nội do bà Kim làm chủ với giá 500 USD/tháng.

Ngày 8/3/2016, Lee thấy bà Kim đang uống nước một mình tại phòng khách nên nảy sinh ý định cướp tiền. Đối tượng lấy 1 hòn đá hình bầu dục, cùng 1 dao nhọn để thực hiện.

Lee đứng đối diện bà Kim rồi dơ dao đe dọa, khống chế buộc nạn nhân đi lên tầng. Đối tượng dùng hòn đá đập nhiều lần vào đầu bà Kim rồi bảo phải giao cho mình 10.000 USD.

Khi nạn nhân la hét, Lee dùng dây điện siết cổ người phụ nữ. Rất may, nhân viên của bà Kim ở dưới tầng gọi nên Lee dừng lại. Đối tượng cướp điện thoại và hơn hai triệu đồng trước khi chạy ra ngoài.

Bà Kim lập tức hô hoán, nên mọi người đuổi theo. Thấy vậy, Lee liền đẩy ngã một thiếu nữ đang đi xe máy định cướp xe để tẩu thoát. Tuy nhiên, người dân xung quanh đã kịp thời bắt giữ, bàn giao Lee cho công an phường.

Lee WanSu từng có 9 tiền án và 2 tiền sự (ở Hàn Quốc) và đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.