Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển
TPO - Hơn 8.000 cây bần đã được trồng mới tại vùng cửa biển tại khu vực đê Quang Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) bởi 400 bạn trẻ kết hợp cùng bộ đội biên phòng Cửa Lân.
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 1

Với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra hiện tượng nước biển dâng và nước mặn xâm thực cũng như gây vỡ nhiều tuyến đê, đường quốc lộ...

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 2

Trước thực trạng đó, thời gian gần đây tại nhiều địa phương dã diễn ra phong trào trồng rừng ngập mặn giữ biển, phòng đê.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 3

Sự kết hợp của Đoàn thanh niên, người dân và bộ đội biên phòng đã diễn ra sôi nổi như tại Thái Bình vừa qua.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 4

Hơn 8.000 cây bần đã được trồng mới tại vùng biển thuộc huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 5
 
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 6

Cây trồng mới được căng dây để thẳng hàng và khoảng cách từng cây, mỗi hố trồng được đào sâu khoảng 30cm và hàng được định vị với khoảng cách 3 mét.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 7
 
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 8

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm thanh niên, bộ đội và người dân cùng tham gia trồng rừng.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 9
 
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 10

Cây bần chua sau khi được trồng liền được định vị bằng những que chống cẩn thận.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 11

 Đông đảo quần chúng nhân dân cùng thanh niên tham gia sự kiện đầy ý nghĩa với môi trường sống.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 12
 
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 13

Với diện tích hơn 50 km đường biển, đây sẽ là một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong công tác phòng chống sạt lở bờ biển trong tương lai của vùng biển Thái Bình.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 14
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 15
 
Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 16

Bên cạnh hoạt động trồng rừng, công tác vệ sinh môi trường vùng biển và cửa sông cũng được Đoàn thanh niên tích cực thực hiện.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 17

Niềm vui của những bạn trẻ khi tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Thanh niên chung tay trồng hơn 8 nghìn cây phục hồi rừng ngập mặn giữ biển ảnh 18
 
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.